Sự kiện nổi bật ngày 14.8

14/08/2020 18:34

Tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, chung sức phòng chống dịch... là những sự kiện nổi bật ngày 14.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 14.8, tại Nhà Tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (TP Hồ Chí Minh) và Hội trường 25B (TP Thanh Hóa), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nghi thức Quốc tang.Từ sáng sớm, đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đã có mặt đông đủ tại các khu vực tổ chức lễ viếng để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - nhà lãnh đạo đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Trong ảnh: Linh cữu đồng chí Lê Khả Phiêu tại Nhà tang lễ quốc gia. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Ngày 14.8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước do đồng chí Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu sang dự Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn Lãnh đạo và nhân dân Lào anh em về những tình cảm và nghĩa cử quý báu dành cho nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, coi đây là minh chứng sống động cho tình đoàn kết đặc biệt thủy chung, trong sáng, kề vai sát cánh, vui buồn có nhau giữa Việt Nam và Lào; đồng thời là dịp để nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước hiểu rõ hơn về mối quan hệ thủy chung, trong sáng và mẫu mực giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt-Lào. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Sáng 14.8, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 họp triển khai công tác phòng chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết việc kiểm soát dịch bệnh tại Quảng Nam sẽ khó khăn hơn Đà Nẵng do chỉ có 9/16 huyện, thị xã thực hiện cách ly xã hội. Bộ Y tế đang tiếp tục đôn đốc tiến độ lấy mẫu và mở rộng xét nghiệm cộng đồng tại các địa phương này. Dự kiến đến cuối tháng 8 có khả năng kiểm soát tình hình dịch bệnh. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Ngày 14.8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 (Đông Anh, Hà Nội) cho biết: Có 183 công dân Việt Nam về từ Guinea Xích đạo đã kết thúc 14 ngày cách ly và các trường hợp này đều đã có ít nhất 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi hết thời gian cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các công dân này sẽ tiếp tục cách ly tại địa phương. Bệnh viện khuyến cáo người dân phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng hộ như đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc và khi sức khỏe có dấu hiệu bất thường phải thông báo ngay cho lực lượng y tế địa phương. Trong ảnh: Các công dân trở về từ Guinea Xích đạo được trở về nhà sau khi hoàn thành cách ly. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Trưa 14.8, Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông tử vong dưới gầm cầu vượt Amata, giáp ranh giữa phường Tam Bình và phường Long Bình, thuộc TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hiện thi thể nạn nhân đã đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để làm rõ nguyên nhân tử vong. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể người đàn ông tử vong về Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Ảnh: Văn Việt-TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 14.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh họp với các sở, ngành, địa phương liên quan nhằm triển khai công tác phòng chống dịch sau khi Hải Dương xuất hiện 3 ca nhiễm mới vào ngày 13.8. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu trước hết phải khẩn trương truy vết các trường hợp F1, nắm chắc số lượng F2, F3. Trong 2 ngày tới, phải tiến hành xét nghiệm hết các trường hợp F1 nhằm sàng lọc hiệu quả, kiểm soát tốt nguy cơ lây nhiễm. Thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, không có trường hợp ngoại lệ tại khu vực phong tỏa với bán kính 250 m xung quanh số nhà 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương). Huyện Thanh Hà cần ứng phó quyết liệt, thực hiện giãn cách xã hội ở những nơi có bệnh nhân Covid-19 tiếp xúc... Trong ảnh: Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái yêu cầu thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, không có trường hợp ngoại lệ. Ảnh: Thanh Nga


Từ 0 giờ ngày 14.8, TP Hải Dương thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; thôn, khu dân cư cách ly với thôn, khu dân cư; xã, phường cách ly với xã, phường; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. UBND tỉnh đã quyết định thiết lập vùng phong toả cách ly y tế tạm thời đối với khu phố Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) theo bán kính 250 m tính từ nhà hàng Thế giới bò tươi số 36 đường Ngô Quyền nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Thời gian áp dụng phong toả trong vòng 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 14.8 đến 0 giờ ngày 28.8 và có thể gia hạn thêm. Trong ảnh: Cán bộ, nhân viên y tế phun khử khuẩn ở xung quanh đoạn đường đã phong tỏa ở số 36 Ngô Quyền. Ảnh: PV


Chiều 14.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Giàng khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Theo chương trình, sáng 15.8, đại hội sẽ làm việc phiên cuối cùng và bế mạc. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên Đảng bộ huyện quyết định rút ngắn thời gian tổ chức, nhưng vẫn bảo đảm các nội dung theo quy định. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu một lần đủ 39 Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện với số phiếu tập trung cao, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Giàng khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất. Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXVI gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Hảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử Bí thư Huyện ủy khóa XXVI. Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Trần Xuân Kiều, Chánh Thanh tra huyện được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Giàng nhiệm kỳ 2020-2025. Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Giàng lần thứ XXVI. Ảnh: PV

QUỐC TẾ


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14.8 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bổ nhiệm ông Kim Tok-hun, sinh năm 1962, hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên làm người đứng đầu Chính phủ, thay Thủ tướng Kim Jae Ryong được bổ nhiệm cách đây một năm. KCNA cho biết ông Kim Jae Ryong được thay sau khi đánh giá thành quả của Chính phủ trong việc thực hiện kế hoạch phát triển 5 năm do nhà lãnh đạo Kim Jong-un đề ra hồi năm ngoái. Kế hoạch này được coi là "một bước tiến đột phá" nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt quốc tế. Trong ảnh: Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Triều Tiên Kim Tok-hun. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tiếp tục ghi nhận dấu hiệu hồi phục, chủ yếu do các nhà máy đẩy mạnh sản xuất trong bối cảnh dịch COVID-19 tại nước này được kiểm soát hiệu quả. Đây là nhận định của Cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) đưa ra ngày 14.8. Theo số liệu chính thức của NBS, sản lượng công nghiệp trong tháng 7 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,98% so với tháng trước đó. Trong ảnh: Công nhân làm việc tại một nhà máy lắp ráp ô tô ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, ngày 19.6. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 13.8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ hy vọng thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) có thể giúp thiết lập giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine, qua đó mang lại hòa bình tại khu vực Trung Đông. Tổng Thư ký LHQ Guterres cũng cảnh báo động thái sáp nhập sẽ đóng lại cánh cửa đàm phán giữa Israel và Palestine, hủy hoại triển vọng về thành lập nhà nước Palestine thông qua giải pháp hai nhà nước. Trong ảnh (tư liệu): Khu định cư Maale Adumim của Israel tại Khu Bờ Tây chiếm đóng ngày 25.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Chính quyền Afghanistan ngày 14.8 cho biết đã bắt đầu trả tự do cho 400 tù nhân Taliban, trong một nỗ lực dỡ bỏ rào cản cuối cùng để khởi động các cuộc đàm phán hòa bình bị trì hoãn lâu nay giữa hai bên nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 19 năm tại quốc gia này. Trong ảnh: Các tù nhân Taliban được phóng thích khỏi nhà tù Pul-e-Charkhi prison ở ngoại ô Thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 31.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Liên minh châu Âu (EU) cho biết vừa đặt mua 400 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng đang được tập đoàn Johnson & Johnson của Mỹ phát triển. Theo thông báo, các cuộc đàm phán sơ bộ đã quyết định mua 200 triệu liều đầu tiên và tiếp sau đó mua một lượng tương đương, theo đó  tất cả các quốc gia thành viên EU đều được mua vaccine, đồng thời quyên góp cho các quốc gia thành viên có thu nhập trung bình và thấp hơn. EU cho biết đang "thảo luận chuyên sâu" với các nhà sản xuất khác về những loại vaccine tiềm năng. Trong ảnh: Vaccine phòng COVID-19 được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm tại Gaithersburg, Maryland, Mỹ, ngày 20.3. Ảnh: AFP/ TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 14.8