Sự kiện nổi bật ngày 14.9

14/09/2019 19:37

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kỷ niệm 70 năm truyền thống; tưởng niệm 577 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi... là những sự kiện nổi bật ngày 14.9.

TRONG NƯỚC


Sáng 14.9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống (1949 - 2019). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu trong nước, quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Chiều 14.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 37 với nội dung: cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. Trước đó, sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp chiều 14.9. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 14.9, tại Bạc Liêu, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đại biểu tham quan gian trưng bày nông sản của các tỉnh tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN


Ngày 14.9, UBND TPTân An, tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Tân An đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố (2009 - 2019). Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao quyết định công nhận TP Tân An đạt đô thị loại II cho đại diện lãnh đạo thành phố. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN


Ngày 14.9, tại Cần Thơ, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Thành đoàn Cần Thơ, Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức Lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2019 cho 167 tân sinh viên nghèo vượt khó thuộc 11 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, tổng giá trị hơn 1,7 tỷ đồng. Trong ảnh: Trao học bổng cho các tân sinh viên nghèo vượt khó thuộc 11 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Ảnh: Ánh Tuyết – TTXVN


Chiều 14.9, cầu đường sắt Bình Lợi mới bắc qua sông Sài Gòn (nối quận Bình Thạnh và Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) đã chính thức đấu nối với đường sắt Bắc – Nam và được chạy thử tàu qua cầu. Cầu mới dài 1,3 km, gồm 14 nhịp, trong đó nhịp thông thuyền dài 101 m. Trong ảnh: Lúc 13 giờ ngày 14.9, chuyến tàu đầu tiên đã được chạy thử qua cầu Bình Lợi mới, chính thức thông tuyến qua cầu này. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 14.9 (16.8 âm lịch), Ban Tổ chức lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019 tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 577 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi (1442-2019). Nêu bật thân thế, sự nghiệp của Nguyễn Trãi trong xây dựng và bảo vệ đất nước, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 nhấn mạnh tưởng niệm 577 năm ngày mất của người là một sự trân trọng lịch sử, ôn lại truyền thống yêu nước, ý chí độc lập tự cường, lòng tự hào dân tộc và giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ và tôn vinh các bậc tiền nhân có công lao trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong ảnh: Các đại biểu và nhân dân dâng hương tưởng niệm tại đền thờ Nguyễn Trãi. Ảnh: Thành Chung


Sáng 14.9, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh tới dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, đón nhận cờ thi đua của Chính phủ và khai giảng năm học mới 2019 - 2020 của Trường Đại học Thành Đông. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo nhà trường quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới, phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có khát khao xây dựng thành một đơn vị có uy tín, thương hiệu không thua kém bất kỳ cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học nào trên toàn quốc. Nhà trường tiếp tục quan tâm đa dạng các loại hình đào tạo kết hợp với mở rộng quy mô hợp lý. Chú ý trong liên kết, hợp tác để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ giúp các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và các thành phần kinh tế... Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao cờ thi đua xuất sắc cho Trường Đại học Thành Đông. Ảnh: Danh Trung 

QUỐC TẾ


Ngày 13.9, Pháp, Anh và Đức - các bên châu Âu tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 - đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về những vi phạm của Tehran đối với thỏa thuận này, đồng thời hối thúc Iran hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) - cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc. Tuyên bố chung của các nước châu Âu khẳng định: “Chúng tôi tiếp tục ủng hộ Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA) và hối thúc Iran đảo ngược các hoạt động vi phạm JCPOA, đồng thời kiềm chế mọi hành động tiếp theo. Chúng tôi kêu gọi Iran hợp tác với IAEA trong mọi vấn đề liên quan”. Trong ảnh (từ trái sang): Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc họp tại Biarritz, miền Tây Nam Pháp ngày 24.8.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Thủ lĩnh phe đối lập tại Venezuela Juan Guaido ngày 13.9 đã bác bỏ những cáo buộc về các mối quan hệ của ông với một nhóm vũ trang phi pháp ở Colombia sau khi những tấm hình được đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy ông Guaido chụp ảnh chung với 2 thành viên của băng nhóm tội phạm này. Phát biểu trên Đài phát thanh BLU của Colombia, thủ lĩnh đối lập tại Venezuela cho hay, ông đã chụp ảnh với nhiều người trong ngày đó và không biết lai lịch của mỗi cá nhân. Trong ảnh: Thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido (giữa) trong cuộc biểu tình phản đối Chính phủ tại Caracas ngày 6.4.2019. Ảnh: AFP/ TTXVN


Bộ Ngoại giao Nga ngày 14.9 thông báo một phái đoàn của Taliban đã tiến hành đàm phán với các quan chức Nga tại Moskva sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và các phiến quân Afghanistan tại Washington sụp đổ, song không nêu rõ thời gian cụ thể.Hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti dẫn lời một người phát ngôn bộ trên nêu rõ: "Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan, Zamir Kabulov, đã tiếp đón một phái đoàn Taliban tại Moskva. Phía Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải mở lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và phong trào Taliban. Về phía Taliban, họ khẳng định sẵn sàng theo đuổi đối thoại với Washington". Trong ảnh: Các tay súng Taliban tại Jamshedi, tỉnh Faryab, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 5 người thiệt mạng và khoảng 3.500 người phải đi sơ tán do mưa lớn ở các vùng phía đông nam của Tây Ban Nha. Thông báo của Bộ Nội vụ nước này ngày 13.9 cho biết, nhiều tuyến đường bộ, đường sắt và cảng hàng không đã phải ngừng hoạt động do ảnh hưởng của mưa. Tại các vùng Valencia, Murcia và Andalucia, nước lũ đã cuốn trôi nhiều xe ô tô và các loại đồ vật khác. Trong khi đó, nước lụt cũng làm úng ngập nhiều đường hầm cao tốc, buộc các đơn vị cứu hộ phải hoạt động liên tục để giải cứu những người bị mắc kẹt. Trong ảnh: Người dân sơ tán khỏi khu vực ngập lụt ở Almoradi ngày 13.92019. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14.9