Sự kiện nổi bật ngày 15.11

15/11/2019 18:12

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV; Giải quyết kiến nghị của cử tri phải thực chất, tránh hình thức... là những sự kiện nổi bật ngày 15.11.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, sáng 15.11, Quốc hội nghe Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); thảo luận tổ nhiều nội dung còn vướng mắc trong quá trình xây dựng luật trên. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội thảo luận tại tổ. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet (VietjetAir) được Trung tâm hàng không châu Á - Thái Bình Dương (CAPA) trao giải thưởng "Hãng hàng không chi phí thấp của năm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương". Đây là giải thưởng dành cho các hãng hàng không có dấu ấn chiến lược nổi bật, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ngành hàng không khu vực. VietjetAir được chọn bởi sự phát triển của hãng trong những năm vừa qua, dẫn đầu thị phần hàng không nội địa Việt Nam và đang mở rộng đường bay ra khu vực châu Á. Lễ trao giải nằm trong khuôn khổ hội nghị hàng không châu Á do CAPA tổ chức diễn ra tại Singapore ngày 14-15.11. Trong ảnh: Tổng Giám đốc VietjetAir Nguyễn Thị Phương Thảo nhận giải thưởng "Hãng hàng không chi phí thấp của năm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương" được trao bởi Chủ tịch danh dự CAPA Peter Harbison. Ảnh: TTXVN


Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vừa tổ chức tiếp nhận một ngư dân thuộc tỉnh Quảng Ngãi bị thương rất nặng, được tàu 1011 của Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 1 đưa vào cảng Hòn La. Theo đó, trong lúc hành nghề, gió thổi mạnh nên tời cần cẩu va đập mạnh vào một thuyền viên, gây chấn thương nghiêm trọng vào phần đầu, mặt, gãy 1 cánh tay và khả năng cao bị hỏng hoàn toàn mắt bên trái. Nạn nhân là anh Lê Quang Văn (sinh năm 1987, quê ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Sau khi tai nạn xảy ra, các thuyền viên trên tàu đã kịp thời phát tín hiệu khẩn cấp đến lực lượng chức năng. Sau nhiều giờ vượt biển, tàu của lực lượng Cảnh sát biển đã tiếp cận và đến 4 giờ sáng 15.11, đưa được nạn nhân cập cảng Hòn La, bàn giao cho Bộ đội Biên phòng Quảng Bình. Lực lượng quân y sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã sơ cứu nạn nhân, vệ sinh vết thương, truyền thuốc kháng sinh, nạn nhân đã được lực lượng biên phòng đưa đi và đang được cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới… Trong ảnh: Chuyển ngư dân bị thương vào bệnh viện điều trị. Ảnh: TTXVN


Ngày 15.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Huỳnh (sinh năm 1983) thường trú tại xóm Đôi, xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tội giết người theo quy định tại điểm c, khoản 3, điều 142; điểm g, khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tại phiên tòa, sau khi xem xét nội dung vụ án, các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Huỳnh mức án 20 năm tù giam về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 20 năm tù giam về tội giết người. Theo quy định tại điều 55 Bộ luật Hình sự 2015 (quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội), bị cáo Bùi Văn Huỳnh phải nhận mức tổng án phạt là 30 năm tù giam. Về dân sự, bị cáo Bùi Văn Huỳnh phải bồi thường cho gia đình người bị hại 50 triệu đồng. Trong ảnh: Bị cáo Bùi Văn Huỳnh tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN


Ngày 15.11, Đội Quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý thị trường Quảng Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra xe ô tô 43C-08654 do Lê Quốc Nhật (sinh năm 1987, trú tại Đà Nẵng) điều khiển, đang lưu thông quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phía thùng xe chứa hơn 60 bình khí sắt củ không rõ xuất xứ. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng xác định những bình sắt trên chứa khí cười N2O. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số bình khí cười để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật… Trong ảnh: Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình kiểm tra các bình chứa khí cười vừa bắt giữ. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 15.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI ứng cử tại TP Hải Dương tiếp xúc cử tri xã Tân Hưng trước kỳ họp thứ 12. Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu lãnh đạo TP Hải Dương và cơ quan chuyên môn tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri thực chất, đúng quy trình, tránh hình thức; khẳng định không bao che, dung túng cho những sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Dương có trách nhiệm theo sát việc xử lý đơn thư tố cáo và công bố công khai người vi phạm; tính toán phương án giải quyết hợp lý, giảm thiểu tối đa những vấn đề phát sinh xung quanh việc mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với cử tri xã Tân Hưng. Ảnh: Linh An


Chiều 15.11, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11. Phát biểu kết luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, phát triển doanh nghiệp, bảo đảm cân đối ngân sách, nâng cao chất lượng tăng trưởng tín dụng, tăng cường công tác quản lý đầu tư. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, cải thiện năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh...  Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Vị Thủy


Sáng 15.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự khởi công xây dựng nhà máy số 5 của Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam (khu công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng). Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Hải Dương luôn coi những khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn chung của tỉnh, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành luôn cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển và các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng nhà máy số 5. Ảnh: Phan Anh


Sáng 15.11, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Công ty CP Gốm Chu Đậu tổ chức khai mạc gian trưng bày chuyên đề “Gốm Chu đậu - Tinh hoa văn hóa Việt Nam”. Gian trưng bày gồm hơn 500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được thiết kế theo 3 chủ đề: Gốm Chu Đậu - Tinh hoa từ lòng đất; Gốm Chu Đậu trên tàu đắm Cù Lao Chàm; Gốm Chu Đậu tiếp nối truyền thống, tỏa sáng 5 châu. Cùng ngày, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp UBND huyện Nam Sách tổ chức hội thảo "Lựa chọn hệ thống nhận diện và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhãn hiệu chứng nhận Chu Đậu cho sản phẩm gốm huyện Nam Sách". Trong ảnh: Gian trưng bày gồm hơn 500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về Gốm Chu Đậu. Ảnh: Huyền Anh


Sáng 15.11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải cầu lông các câu lạc bộ tỉnh Hải Dương năm 2019. Giải năm nay quy tụ gần 200 tay vợt đến từ 11 câu lạc bộ cầu lông trong tỉnh. Các tay vợt thi đấu 3 nội dung là đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ theo 4 nhóm tuổi. Trong ảnh: Các trận đấu diễn ra hấp dẫn. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ


Quốc hội Ukraine ngày 14.11 đã thông qua kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng năm 2020 lên mức kỷ lục mới trong bối cảnh Tổng thống Volodymr Zelensky cam kết sẽ chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua với lực lượng đòi độc lập tại miền Đông nước này. Theo đó, trong ngân sách được thông qua năm 2020, cả chi tiêu quốc phòng và an ninh sẽ tăng 16% lên gần 10 tỷ USD, tương đương 5,45% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ukraine. Thủ tướng Oleksiy Goncharuk cho biết ưu tiên chính là để mua vũ khí trang thiết bị quân sự cần thiết. Trước đó, ông Oleksiy Goncharuk từng tiết lộ ngân sách quốc phòng trong năm 2020 sẽ "lớn nhất trong lịch sử". Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Ukraine tại Kiev ngày 31.10. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 14.11, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức đề xuất tăng 83% lệ phí nhập tịch Mỹ với lý do mức phí hiện nay không đủ để trang trải toàn bộ chi phí xét hồ sơ và các phí dịch vụ nhập tịch. Theo hãng ABC News, lệ phí nộp hồ sơ xin nhập tịch Mỹ sẽ tăng từ 640 USD lên 1.170 USD trong khi lệ phí liên quan với quyền cư trú vĩnh viễn hợp pháp sẽ tăng khoảng 79% lên 2.195 USD. Trong ảnh: Người di cư Trung Mỹ tại McAllen, Texas, Mỹ, ngày 12.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 15.11, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Bình Nhưỡng hồi đầu tuần này đã gửi tối hậu thư tới Seoul cảnh báo sẽ đơn phương dỡ bỏ các cơ sở do Hàn Quốc xây dựng ở khu nghỉ dưỡng núi Kumgang nếu Seoul không tự phá dỡ. KCNA khẳng định Triều Tiên sẽ nhanh chóng phát triển núi Kumgang thành một khu vực văn hóa và du lịch toàn cầu theo phong cách riêng và Hàn Quốc không có lý do gì để can thiệp. Trong ảnh: Cơ sở hạ tầng du lịch do Hàn Quốc xây dựng tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang, Triều Tiên, ngày 29.10. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Chính phủ của Tổng thống tạm quyền ở Bolivia Jeanine Anez ngày 15.11 cho biết đã bắt đầu các cuộc đàm phán với Đảng Phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội (MAS) của cựu Tổng thống Evo Morales nhằm đem lại hòa bình cho đất nước. Tuy nhiên, bà Anez khẳng định ông Morales sẽ không tham gia bất cứ cuộc bầu cử mới nào, bởi Hiến pháp nước này giới hạn một Tổng thống chỉ được tại vị hai nhiệm kỳ liên tiếp. Trong ảnh: Tổng thống tạm quyền Bolivia Jeanine Anez (phải, phía trước) sau khi tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội ở La Paz ngày 12.11. Ảnh: THX/TTXVN


Sáng 14.11 (giờ địa phương), một học sinh trung học ở bang California (Mỹ) đã xả súng vào các bạn cùng lớp, khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Nghi phạm tự bắn vào đầu mình sau hành động này và hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát mô tả hung thủ là một thiếu niên gốc Á, đang theo học tại Trường Trung học Saugus ở Santa Clarita, cách Los Angeles khoảng 65 km về phía Bắc. Hiện cảnh sát chưa rõ động cơ gây án của thiếu niên này và cho rằng đối tượng hành động một mình. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại Trường Trung học Saugus ở Santa Clarita, Los Angeles, Mỹ ngày 14.11. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 15.11