Sự kiện nổi bật ngày 15.11

15/11/2020 20:19

Bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các cấp cao liên quan; tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020... là những sự kiện nổi bật ngày 15.11.

TRONG NƯỚC


Chiều 15.11, lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Cấp cao liên quan đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Phát biểu tại Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, với tinh thần “Gắn kết và Chủ động thích ứng,” vượt qua rào cản không gian, thời gian lẫn hình thức tương tác, các đại biểu đã có những ngày làm việc rất hiệu quả. Cũng tại lễ bế mạc, Việt Nam đã thực hiện nghi lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Brunei Darussalam, nước Chủ tịch ASEAN 2021. Trước đó, sáng 15.11, lãnh đạo của 10 nước thành viên ASEAN và 5 nước đối tác Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand đã ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) dưới sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo các nước thành viên ASEAN và 5 nước đối tác. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao chiếc búa gỗ cho Đại sứ Brunei tại Việt Nam-nước giữ vai trò Chủ tịch ASEAN 2021. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 15.11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt 183 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu trong toàn ngành giáo dục. Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng được gặp mặt các nhà giáo, các cán bộ quản lý tiêu biểu, đại diện cho gần 1,5 triệu nhà giáo, cán bộ quản lý ngành giáo dục cả nước nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội trân trọng tri ân đối với những cống hiến thầm lặng của các thầy giáo, cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong cả nước; biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả đạt được của ngành giáo dục trong suốt thời gian qua và chúc mừng các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục được vinh danh năm nay.  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các nhà giáo,cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Chiều 15.11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại huyện Thanh Chương (Nghệ An). Cùng đi có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung. Huyện Thanh Chương là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 vừa qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 500 triệu đồng của Ban cứu trợ Trung ương cho huyện Thanh Chương để khắc phục thiệt hại mưa lũ gây ra; trao tặng 30 suất quà cho hộ nghèo và 30 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thăm hỏi và chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà mưa lũ đã gây ra cho nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Chương. Phó Chủ tịch nước động viên bà con bị ảnh hưởng do mưa lũ cố gắng vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng 30 suất quà cho các hộ nghèo huyện Thanh Chương (Nghệ An). Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN


Ngày 15.11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (17.11.1950 - 17.11.2020) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng nhiều lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai tặng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020). Sáng 15.11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày chuyên đề: " 90 năm ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân tộc". Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đại biểu xem trưng bày chuyên đề: " 90 năm - Ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân tộc". Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 15.11, tại Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tôn vinh “Nhà giáo tiêu biểu năm 2020”. Ở khối Giáo dục phổ thông, đó là những thầy cô giáo nhiều năm công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo…, vượt qua mọi khó khăn mang "con chữ" đến với trẻ em các dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn biên cương của Tổ quốc. Ở khối Giáo dục Đại học, đó là giảng viên, cán bộ khoa học có các công trình nghiên cứu xuất sắc, có nhiều bài báo khoa học giá trị, được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín… hoặc các cán bộ quản lý nhà trường năng động, đang toàn tâm, toàn lực thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động sang cơ chế tự chủ; xây dựng trường học thông minh và phấn đấu đưa các trường đại học Việt Nam có tên trong danh sách những trường đại học tốt nhất ở khu vực, châu lục và trên thế giới.  Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trao bằng khen cho các nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN


Bão số 13 với sức gió cấp 8-9, giật cấp 10-11 độ bộ vào miền Trung đã khiến nhiều nhà bị tốc mái, cây xanh ngã đổ, tuyến đê kè ven biển bị sạt lở nặng, một số thuyền cá bị sóng đánh chìm...Tại TT-Huế, đã làm nhiều công trình nhà cửa, biển hiệu quảng cáo, cây xanh đổ ngã, hư hỏng. Ghi nhận dọc bờ biển tỉnh Quảng Trị đoạn từ xã Gio Hải (huyện Gio Linh) đến huyện Vĩnh Linh cho thấy, nhiều đoạn đê biển đã bị sóng đánh tan, hàng quán của người dân ở bãi tắm cũng bị sóng cuốn. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, đã có 5 người bị thương do chằng chống nhà cửa (Quảng Trị 2, Quảng Nam 3). Tại huyện đảo Cồn Cỏ, gió giật cấp 12 khiến nhiều khu vực bị tốc mái.Gần 200 người dân và lực lượng vũ trang trước đó đã được di dời xuống hầm để tránh trú bão số 13. Trong ảnh: Tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Sanh, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) bị sóng đánh chìm. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 15.11, Công an tỉnh Hải Dương - Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 đăng cai tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu thông tin những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, những di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của tỉnh đến các đại biểu tỉnh bạn. Đồng chí ghi nhận những thành tích, chiến công của lực lượng công an các địa phương góp phần quan trọng vào phòng chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đồng chí mong rằng lãnh đạo Công an các tỉnh tích cực hợp tác, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác đấu tranh với tội phạm. Trong ảnh: Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Danh Trung


Sáng 15.11, thôn Vũ Xá, xã Ngô Quyền (Thanh Miện) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng biểu dương những thành tích mà nhân dân thôn Vũ Xá đã đạt được trong năm qua. Để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương nói chung, nhân dân thôn Vũ Xá nói riêng cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" với những việc làm cụ thể, thiết thực. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thôn Vũ Xá tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể trong việc tổ chức và thực hiện các cuộc vận động trên địa bàn thôn... Trong ảnh: Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng thôn Vũ Xá. Ảnh: Thế Anh


Sáng 15.11, Trường THPT Thanh Miện tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, 55 năm ngày thành lập trường (1965-2020), đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận sự cố gắng, vượt khó vươn lên và chúc mừng những thành tích mà các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường đã đạt được trong 55 năm qua. Đặc biệt là ấn tượng về thành tích luôn nằm trong tốp dẫn đầu các trường THPT của tỉnh trong những năm gần đây. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý thầy và trò Trường THPT Thanh Miện cần tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược giáo dục đã đề ra. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cho Trường THPT Thanh Miện. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ


Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller ngày 14.11 cho biết ông có thể đẩy mạnh rút quân Mỹ khỏi Afghanistan và Trung Đông.Trong thông điệp đăng tải trên trang mạng của Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Christopher Miller nhấn mạnh: “Đã đến lúc phải về nhà. Tất cả các cuộc chiến phải kết thúc.Tôi là một trong số những người mệt mỏi vì chiến tranh. Đây là một giai đoạn quan trọng, trong đó, chúng tôi chuyển những nỗ lực từ vai trò lãnh đạo sang vai trò hỗ trợ. Tuy nhiên, việc chấm dứt chiến tranh cần có sự thỏa hiệp và hợp tác”. Ông Miller cũng lưu ý rằng 19 năm sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9 tại Mỹ, Mỹ cam kết đánh bại lực lượng al-Qaeda và “sắp” hoàn thành mục tiêu này. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ triển khai tại Kabul, Afghanistan, ngày 24.9.2017. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngày 14.11, một hội đồng tư pháp tại Nigeria cho biết quân đội nước này đã phủ nhận việc bắn đạn thật vào những người biểu tình ôn hoà.Thay vào đó, lực lượng chức năng chỉ bắn “đạn giấy” để giải tán đám đông tụ tập ở Lagos bất chấp lệnh giới nghiêm.Các cuộc biểu tình do thanh niên dẫn đầu trên khắp đất nước đông dân nhất châu Phi đã bắt đầu vào ngày 8.10 để phản đối lực lượng Cảnh sát đặc biệt chống cướp (SARS) - đơn vị đang phải đối mặt với nguy cơ bị giải thể dưới sức ép của người dân. Trong ảnh (tư liệu): Người biểu tình phong tỏa sân bay Quốc tế Murtala Muhammed ở TP Lagos, Nigeria ngày 19.10.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 10 bệnh nhân đang điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng do vụ hỏa hoạn xảy ra tối 14.11 tại một bệnh viện tại thị trấn Piatra Neamt, Đông Bắc Romania.Theo bà Irina Popa, người phát ngôn của bệnh viện, đám cháy bùng phát tại khoa điều trị đặc biệt và phải một giờ sau các nhân viên cứu hộ mới khống chế được ngọn lửa. Bà Popa cho biết trong số 10 nạn nhân nêu trên, có 8 người người thiệt mạng khi bị mắc kẹt bên trong, 2 người tử vong sau khi được đưa ra ngoài. Hiện ít nhất 7 người đang trong tình trạng nguy kịch, trong đó có một bác sĩ, với tình trạng bỏng tới 80% cơ thể. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện ở thị trấn Piatra Neamt, Đông Bắc Romani tối 14.11.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 15.11