Sự kiện nổi bật ngày 15.4

15/04/2021 18:34

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J.Kritenbrink; Tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử... là những sự kiện nổi bật ngày 15.4.

TRONG NƯỚC


Chiều 15.4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J.Kritenbrink đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Liên bang Nga Konstantin Vnukov tại Việt Nam. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J.Kritenbrink. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Ngày 15.4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ đầu tiên sau khi kiện toàn để thống nhất một số quan điểm chỉ đạo hoạt động và công việc của Chính phủ trong thời gian tới. Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ thảo luận về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII; Quy chế làm việc của Chính phủ; giải ngân vốn đầu tư công; phòng chống dịch COVID-19 và tiêm phòng vaccine; về việc phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2021...Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Ngày 15.4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức lễ công bố báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020. Quảng Ninh tiếp tục giữ vững ngôi đầu PCI 2020 với số điểm 75,09 điểm (thang 100 điểm). Đáng chú ý đây là năm thứ 4 liên tiếp, Quảng Ninh đứng ở vị trí số 1 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh là địa phương duy nhất trong 63 tỉnh, thành phố vượt được mốc 75 điểm trong kết quả PCI từ năm 2010 đến nay. Tương tự Quảng Ninh, Đồng Tháp tiếp tục giữ ngôi á quân về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với số điểm 72,81 điểm. Trong ảnh: Ban tổ chức trao chứng nhận cho Top 4 tỉnh dẫn đầu về chỉ số PCI năm 2020. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Ngày 15.4, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30.4, 1.5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đợt cao điểm kéo dài 2 tháng (từ ngày 15.4-14.6), Cục Cảnh sát giao thông sẽ bố trí lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên 3 tuyến giao thông: Đường bộ, đường thủy, đường sắt. Trong ảnh: Lực lượng Cảnh sát giao thông tham gia lễ ra quân. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Ngày 15.4, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử vụ án sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thảo (Lê Hoàng Thảo, sinh ngày 15.10.1963, ngụ tại khóm 5, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) 9 năm tù giam về tội ‘‘Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép''. Theo cáo trạng, ngày 18.1.2021, Lê Văn Thảo đã sử dụng tàu vận tải thủy sản mang biển hiệu CM 99323 -TS để chở 38 người Việt Nam từ Malaysia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nhằm thu lợi bất chính 25 triệu đồng. Trong ảnh: Bị cáo Lê Văn Thảo tại phiên tòa. Ảnh: Kim Há-TTXVN


Ngày 15.4, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bình Dương đã kịp thời khống chế, dập tắt đám cháy xảy tại Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam nằm trong khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B (TP Dĩ An, Bình Dương). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát trong khu nhà kho chứa sơn phía bên ngoài của công ty. Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bình Dương đã điều động hơn 60 cán bộ cảnh sát và 10 xe chữa cháy xuống hiện trường tham gia chữa cháy. Đến khoảng 16 giờ đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn cháy lan qua phía công ty và khu vực lân cận. Đám cháy đã khiến 1 phần nhà kho bị thiêu rụi, khung thép và mái tôn của nhà kho đổ sập nhưng không gây thiệt hại về người. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 15.4, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 4 của Thường trực HĐND tỉnh với các ban và Văn phòng HĐND tỉnh. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng lưu ý nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh từ nay đến ngày 23.5 - ngày diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp là tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban, Văn phòng HĐND tỉnh phải thường xuyên, liên tục giám sát tốt hơn nữa, bằng nhiều cách theo nhiệm vụ, địa phương được phân công, kịp thời phát hiện, đối chiếu với luật pháp để kiến nghị, khắc phục những hạn chế. Thường trực HĐND tỉnh cần phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức thật tốt hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 4 của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Trung Thu


Sáng 15.4, Công ty CP Đầu tư Ecopark Hải Dương tổ chức khánh thành cầu Hải Long (cầu chữ Y) dài 190 m, rộng 20 m bắc qua sông Bắc Hưng Hải, từ đường Bùi Thị Xuân sang khu đô thị Ecorivers. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định việc đầu tư xây dựng cầu chữ Y và cải tạo mở rộng các tuyến đường Bùi Thị Xuân, Lạc Long Quân đã kết nối khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecoriviers) với khu đô thị phía đông TP Hải Dương; kết nối khu vực đông nam thành phố với trung tâm TP Hải Dương, góp phần chỉnh trang đô thị và hoàn thiện hạ tầng giao thông của thành phố. Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của chủ đầu tư, nhà thầu và các sở, ngành, UBND TP Hải Dương trong quá trình thiết kế, triển khai xây dựng cầu. Trong ảnh: Các đại biểu cắt bằng khánh thành cầu chữ Y. Ảnh: Nguyễn Lan


Chiều 15.4, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về tiến độ triển khai dự án camera tập trung của tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu khẳng định tầm quan trọng của dự án đối với định hướng phát triển của tỉnh và yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan đề xuất các giải pháp, phương án đầu tư hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của từng ngành, lĩnh vực. Thực hiện các giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa, nghiên cứu, đề xuất cơ chế thuê khai thác để dự án sớm được triển khai, hoàn thành. Có phương án để kết nối đồng bộ, khai thác hiệu quả hệ thống camera hiện có tại các địa phương và các camera do người dân tự lắp đặt... Sáng cùng ngày, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đi thăm, tặng quà tại Hội Người mù tỉnh và một số người khuyết tật ở TP Hải Dương nhân kỷ niệm 41 năm Ngày người khuyết tật Việt Nam (18.4.1980 - 18.4.2021). Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu phát biểu kết luận buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Hoàng Biên


Ngày 15.4, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới. Đó là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống dịch Covid-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là vì dịch bệnh có thể xuất hiện trở lại bất cứ nơi đâu và bất cứ thời điểm nào; chủ động ứng phó với dịch Covid-19 trong mọi tình huống với phương châm “4 tại chỗ”. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền toàn dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K; tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19... Trong ảnh: Các cơ sở y tế phải thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân luồng người đến khám chữa bệnh. Ảnh: Thanh Nga


Chiều 15.4, đồng chí Bùi Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với huyện Thanh Hà về xây dựng, mở rộng vùng sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế và quảng bá, xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà năm 2021. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị huyện Thanh Hà tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn quản lý, giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất vải theo tiêu chuẩn quốc tế; bảo đảm đúng quy trình, chất lượng. Huyện tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Thuốc bảo vệ thực vật dành cho vải thiều phải nằm trong danh mục được cho phép. Lãnh đạo sở giao các đơn vị chuyên môn của sở phối hợp với huyện Thanh Hà thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vải an toàn theo tiêu chuẩn xuất khẩu, chủ động tìm đầu ra cho quả vải... Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm vùng vải xuất khẩu ở xã Vĩnh Lập. Ảnh: Minh Nguyệt

QUỐC TẾ


Ngày 15.4, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin về hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành với các buổi biểu diễn và nhiều sự kiện khác. Các hoạt động kỷ niệm năm nay được cho là có quy mô lớn hơn năm ngoái, thời điểm Triều Tiên hủy bỏ hầu hết các sự kiện lớn để phòng dịch COVID-19. Trong ảnh: Một triển lãm ảnh được tổ chức tại Thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Ảnh: KCNA/TTXVN


Ngày 15.4, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản Toshihiro Nikai cho biết việc hủy Thế vận hội Olympic Tokyo có thể là một phương án nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục xấu đi. Tuy nhiên, ông Nikai nhấn mạnh rằng việc đăng cai Olympic Tokyo là “cơ hội lớn” đối với Nhật Bản và cần tiếp tục các nỗ lực để bảo đảm thành công của thế vận hội mùa hè này. Trong ảnh: Tháp Tokyo được thắp sáng với sắc màu Olympic ngày 14.4.2021, để đánh dấu 100 ngày trước khi Olympic Tokyo 2020 khai mạc. Ảnh: THX/TTXVN


Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ đóng vai trò trung tâm và "thường trực" trong việc giám sát Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển. Đây là tuyên bố được Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đưa ra ngày 15.4. Ông Grossi cho biết sự tham gia của IAEA, bao gồm cả việc cử các chuyên gia, sẽ tạo uy tín và mang lại sự bảo đảm về an toàn môi trường. Trong ảnh: Các bể chứa nước thải nhiễm phóng xạ tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN


Từ đêm 14.4, Chính phủ Campuchia quyết định đặt Thủ đô Phnom Penh trong tình trạng phong tỏa và giãn cách xã hội trong vòng 2 tuần để đối phó với tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đang rất nghiêm trọng tại nước này. Tình trạng phong tỏa có hiệu lực cả ở Takhmao, thành phố thủ phủ của tỉnh Kandal tiếp giáp với Phnom Penh. Trong thời gian phong tỏa, cư dân không được phép rời khỏi nhà, trừ trường hợp đi mua thức ăn và các nhu yếu phẩm khác. Trong ảnh: Từ sáng sớm 15.4, các đường phố chính tại Phnom Penh đã rất vắng người qua lại. Ảnh: Nguyễn Hùng - TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 15.4