Sự kiện nổi bật ngày 15.8

15/08/2019 17:38

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành; các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại xã Hiệp Lực... là những sự kiện nổi bật ngày 15.8.

TRONG NƯỚC



Chiều 15.8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng CHDCND Lào Bounthong Chitmany. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Tiếp tục Phiên họp thứ 36, ngày 15.8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành về các nội dung liên quan đến thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Thực hiện quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét việc thực hiện 4 nghị quyết về giám sát chuyên đề và 4 kết luận về chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018. Đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện việc giám sát lại đối với các nội dung đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát, chất vấn. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN



Ngày 15.8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019). Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại diện ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động. Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng trao tặng Bằng khen và tặng hoa cho các tập thể điển hình tiên tiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Ngày 15.8, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ 6 với chủ đề: “Trẻ em với các vấn đề trẻ em” với sự tham gia của 169 trẻ em đại diện cho trẻ em của 42 tỉnh, thành phố, các Làng trẻ em SOS, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An và Hội trẻ em của 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bình Định. Tại Diễn đàn, các em thảo luận, đưa ra các thông điệp, kiến nghị về các nội dung phòng, chống xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em, an toàn trên môi trường mạng và các vấn đề khác mà các em quan tâm. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ 6. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN



Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, ngày 15.8, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh khai mạc Triển lãm ảnh "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh". Triển lãm diễn ra cùng lúc tại 5 địa điểm (gồm Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Cung văn hóa Lao động, Nhà văn hóa Thanh niên, tuyến đường Đồng Khởi và khu vực Công viên Chi Lăng) có chủ đề xuyên suốt thể hiện nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nêu cao đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN



Ngày 15.8, xảy ra một vụ cháy tại ngôi nhà của bà Hoàng Thị Diệp ở xóm Khau Gạm, xã Đức Long, huyện Hòa An (Cao Bằng). Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Cao Bằng đã điều động 2 xe cứu hỏa cùng các cán bộ, chiến sỹ đến để dập lửa. Sau khoảng nửa giờ, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên, toàn bộ tài sản của gia đình cùng nhiều hàng hóa thiết bị nội thất, vật liệu xây dựng tại cửa hàng của gia đình đã bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Quốc Đạt – TTXVN

TRONG TỈNH




Chiều 15.8, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện cán bộ, nhân dân huyện Ninh Giang đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đài tưởng niệm Bác Hồ ở xã Hiệp Lực (Ninh Giang). Phát biểu tại lễ dâng hương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh, sinh thời Bác đã 5 lần về thăm Hải Dương, trong đó về Hiệp Lực ngày 26.7.1962. Tại đây, Người đã đạp guồng nước chống úng cùng bà con nông dân và căn dặn mọi người tích cực chống úng thắng lợi. Thực hiện Di chúc của Người, 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung



Chiều 15.8, UBND tỉnh tổng kết việc thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính uỷ Quân khu 3; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục tuyên truyền chế độ, chính sách đến những người thụ hưởng. Đẩy nhanh tiến độ xét duyệt ở các cấp đối với những hồ sơ chưa hoàn thiện, bảo đảm đúng quy định, chính xác, khách quan. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn tất thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người thụ hưởng; chi trả mai táng phí cho các trường hợp qua đời. Phấn đấu đến hết năm 2019, giải quyết xong chế độ cho các đối tượng, không còn hồ sơ tồn đọng, thiếu sót... Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Quyết định 49. Ảnh: Hà Vy


QUỐC TẾ



Ngày 15.8, Nhật hoàng Naruhito đã bày tỏ “sự hối tiếc sâu sắc” trước các hành động trong chiến tranh của phát xít Nhật. Phát biểu tại sự kiện đánh dấu 74 năm ngày phát xít Nhật đầu hàng phe đồng minh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Nhật hoàng Naruhito nói “Nhìn lại giai đoạn hòa bình thời hậu chiến, suy ngẫm về quá khứ của chúng ta và mang trong lòng cảm giác hối tiếc sâu sắc, tôi chân thành hy vọng những cảnh tàn phá của chiến tranh sẽ không bao giờ lặp lại''. Trong ảnh: Tân Nhật hoàng Naruhito (trái) và Hoàng hậu Masako (phải) xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng kể từ sau khi đăng quang, tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo ngày 4/5. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 15.8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết nước này "sẵn lòng phối hợp" với Nhật Bản nếu quốc gia láng giềng chọn đối thoại và hợp tác để giải quyết tình trạng căng thẳng thương mại đang leo thang bắt nguồn từ những bất đồng về lao động cưỡng bức thời chiến.Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trong bài phát biểu nhân Ngày giải phóng 15/8 thoát khỏi ách cai trị của phát xít Nhật trên Bán đảo Triều Tiên, nhà lãnh đạo Hàn Quốc tuyên bố nếu Nhật Bản chọn con đường đối thoại và hợp tác, Hàn Quốc sẽ sẵn lòng phối hợp chặt chẽ. Ông nhấn mạnh "Chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với Nhật Bản để tạo ra một Đông Á hướng tới thương mại và hợp tác công bằng". Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, phải) chủ trì cuộc họp nội các tại Seoul ngày 13.8. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ngày 15.8, hàng nghìn người dân đã tập trung tại sân bóng chày ở thành phố El Paso, bang Texas, tham dự lễ tưởng niệm 22 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại một siêu thị Walmart ở thành phố này đầu tháng vừa qua. Phát biểu tại sự kiện, Thống đốc bang Greg Abbott đã lên án mạnh mẽ hành động tội ác xuất phát từ chủ nghĩa phân biệt chủng tội và gieo rắc sự thù hận trong cộng đồng. Ông kêu gọi người dân mạnh mẽ đoàn kết, chống lại mọi tư tưởng cực đoan, phân biệt chủng tộc và thù hận. Vụ xả súng xảy ra ngày 3/8 tại một siêu thị Walmart ở thành phố El Paso đã gây chấn động dư luận Mỹ, làm nóng lên vấn đề phân biệt chủng tộc và kiểm soát súng đạn tại Mỹ. Hung thủ Patrick Crusius, 21 tuổi, đã thừa nhận nhằm mục tiêu là người Mexico. Trong ảnh: Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng tại El Paso, Texas, Mỹ, ngày 6.8. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 15.8, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Pháp cho biết hơn 500 nhân viên cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy rừng tại miền Nam nước này. Theo thống kê mới nhất, cháy rừng lần này đã thiêu hủy 900 ha rừng thông. Theo giới chức Pháp, cháy rừng đã bùng phát từ chiều 14.8 tại cánh rừng ở Aude, đông nam TP Carcassone. Trước đó, cơ quan chức năng Pháp đã cảnh báo cánh rừng này có nguy cơ cháy rất cao do thời tiết khô hạn gần đây. Hiện công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn do không khí nóng cùng với sức gió mạnh 40km/h. Cơ quan chức năng Pháp cảnh báo nguy cơ gió mạnh kéo dài trong suốt ngày 15.8 sẽ tiếp tục cản trở việc kiểm soát đám cháy. Hiện lực lượng cứu hỏa đang tập trung xử lý các đám cháy gần khu vực dân cư. Trong ảnh: Khói lửa bốc lên từ đám cháy rừng ở Aude, miền Nam nước Pháp ngày 15.8. Ảnh: AFP/TTXVN



(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 15.8