Sự kiện nổi bật ngày 15.8

15/08/2020 18:29

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là một trong những sự kiện nổi bật ngày 15.8.

TRONG NƯỚC

Chiều 15.8.2020, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Lễ an táng diễn ra lúc 14 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Dự Lễ truy điệu tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiễn đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ra linh xa. Ảnh: Dương Giang –TTXVN

Ngày 15.8.2020, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin và Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia nhân dịp Đoàn sang viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quốc vương Norodom Sihamoni; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Hun Sen; Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin và Chủ tịch Thượng viện Say Chum đã gửi Điện chia buồn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các nhà lãnh đạo Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Ngày 15.8.2020, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở vừa ban hành công văn 3061/SYT-NVY về việc triển khai xét nghiệm sàng lọc RT-PCR phát hiện chủng virus SARS-CoV-2 tại Trung tâm Chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân Đà Nẵng. Để đủ năng lực thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2, Trung tâm chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân Đà Nẵng đã đầu tư hệ thống trang thiết bị tiên tiến như: Máy Realtime PCR, Tủ an toàn sinh học cấp II Novapro Neo 1500, Nồi hấp tiệt trùng Auto Clave,... Ngoài ra, phòng áp lực âm tại đây được lắp đặt hệ thống hút và khử khuẩn áp lực âm với vận tốc 1500m3/giờ, đảm bảo thông khí an toàn tối đa cho phòng xét nghiệm. Trong ảnh: Phòng xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân Đà Nẵng. Ảnh: Võ Dũng - TTXVN

Ngày 15.8.2020, hơn 200 đoàn viên thanh niên tỉnh Phú Yên tình nguyện đến các chợ, siêu thị và “đi từng ngõ, gõ từng nhà” trên địa bàn thành phố Tuy Hòa tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone và NCOVI. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến hết ngày 14/8, tỉnh Phú Yên có 7.7831 người cài đặt ứng dụng Bluezone (chiếm 8,1% dân số) và xếp vị trí 52/63 tỉnh, thành phố.  Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Phú Yên biểu thị quyết tâm hỗ trợ cài đặt ứng dụng Bluezone và NCOVI. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa công bố tạm thời điều chỉnh phương án khai thác vận chuyển hành khách giữa các nhà ga hành khách do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Cụ thể, từ 15/8, sẽ chuyển từ sảnh E sang khai thác tại sảnh A, B đối với các chuyến bay nội địa của hãng hàng không Vietjet Air (không bao gồm chặng Hà Nội-TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội-Đà Nẵng), hãng hàng không Hải Âu và hãng hàng không Pacific Airlines. Các quầy thủ tục của các hãng hàng không tại nhà ga T1 được phía Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bố trí gồm Vietjet Air tại sảnh A từ quầy A01-A19, Bamboo Airways tại sảnh A là quầy A25-A32, Vietnam Airlines và Vasco tại sảnh B quầy B01-B08 và B19-B25, Pacific Airlines là sảnh B quầy từ B09-B12, Hải Âu sảnh A sẽ được bố trí linh hoạt khi hãng có nhu cầu. Trong ảnh: Hành khách làm thủ tục tại quầy của hãng Bamboo Airways. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Vào khoảng 3 giờ ngày 15.8.2020, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trong lúc tuần tra, kiểm soát các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải mang biển kiểm soát 34C-121.53 do Nguyễn Hữu Kiển, trú tỉnh Đồng Nai điều khiển chạy theo hướng từ Nam ra Bắc. Qua kiểm, các lực lượng chức năng phát hiện 156 thùng có chứa 390.000 chiếc khẩu trang y tế và 12 thùng chứa gần 1.000 mũ bảo hiểm. Tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ toàn bộ số hàng trên và khai nhận số hàng hóa trên xe được chở từ Thành phố Hồ Chí Minh ra các tỉnh phía Bắc. Trong ảnh: Xe ô tô chở hàng hóa bao gồm khẩu trang y tế và mũ bảo hiểm đều không có hóa đơn chúng từ. Ảnh: Đình Quân - TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 15.8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi đã lên tiếng hoan nghênh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bác bỏ dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất về việc kéo dài lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran, vốn sẽ hết hạn vào tháng 10 tới theo quy định. Tại cuộc bỏ phiếu ngày 14/8, dự thảo nghị quyết của Mỹ chỉ nhận được 2 phiếu ủng hộ, 2 phiếu chống và 11 phiếu trắng. Trung Quốc và Nga bỏ phiếu chống, CH Dominica cùng Mỹ ủng hộ, trong khi các thành viên còn lại bỏ phiếu trắng. Trong ảnh: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi tại cuộc họp báo ở Tehran, ngày 15.8.2020. Ảnh: IRNA/TTXVN

Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay USS Ronald Reagan của nước này đã tiến hành các cuộc diễn tập nhằm duy trì ổn định hàng hải ở Biển Đông ngày 14.8. Tuyên bố của Hải quân Mỹ cũng khẳng định các chiến dịch của Mỹ ở Biển Đông tiếp tục thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ với đồng minh và đối tác, cũng như cho thấy hướng tiếp cận mang tính hợp tác nhằm duy trì sự ổn định khu vực và tự do trên biển. Cuộc diễn tập trên diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung ngày càng leo thang. Trong ảnh (tư liệu): Tàu sân bay USS Ronald Reagan neo đậu ngoài khơi vịnh Manila ngày 7.8.2019. Ảnh: AFP/TTXVN 

Tổng thống Mexico Andres Lopez Obrador ngày 14.8 ký sắc lệnh tuyên bố quốc tang 30 ngày (từ 13.8 – 11.9) để tưởng niệm những người tử vong do Covid-19. Mexico hiện là 1 trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 với hơn 511.000 ca mắc và gần 56.000 ca tử vong. Đây cũng là quốc gia có số ca mắc cao thứ 6 thế giới và số ca tử vong cao thứ 3 thế giới hiện nay. Tổng thống Mexico cũng thông báo chính phủ sẽ dành ngân sách lên tới 5 tỷ USD để đảm bảo nguồn cung miễn phí vaccine ngừa Covid-19 cho người dân. Trong ảnh: Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Mexico City, Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN

Hàng nghìn người dân Anh đã buộc phải rút ngắn kỳ nghỉ ở nước ngoài của mình để nhanh chóng về nước trước khi các lệnh cấm mới đối với những người từ các nước châu Âu tới Anh có hiệu lực. Theo quyết định ngày 14.8 của Chính phủ Anh, Pháp và Hà Lan đã bị xóa tên khỏi danh sách miễn cách ly, đồng nghĩa với việc những người từ hai nước này trở về Anh sẽ phải tự cách ly 14 ngày. Sau thông báo này, hàng nghìn du khách Anh tại Hà Lan và Pháp đã vội vã đặt vé máy bay, vé tàu và phà để có thể  trở về nước trước 4 giờ sáng 15.8 (tức 10 giờ sáng cùng ngày giờ Việt Nam). Trong ảnh (tư liệu): Cảnh vắng vẻ tại nhà ga Stratford, phía Đông London (Anh) trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh, ngày 20.3.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 15.8