Sự kiện nổi bật ngày 16.10

16/10/2020 18:56

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm cho 2 tướng: Khu đô thị du lịch sinh thái sông Hương phải hấp dẫn du khách... là những sự kiện nổi bật ngày 16.10.

TRONG NƯỚC


Sáng 16.10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho đồng chí Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng và đồng chí Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Hoàng Xuân Chiến và đồng chí Lê Huy Vịnh. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Sáng 16.10, tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm, làm việc đột xuất với Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Chuyến thăm và làm việc diễn ra trong bối cảnh lực lượng vũ trang Quân khu 4 đang nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp cứu trợ người dân miền Trung ứng phó, khắc phục hậu quả đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất từ đầu năm đến nay. Giao nhiệm vụ tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 tổ chức lễ tang chu đáo, trang trọng đối với các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong sự cố tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 để tỏ lòng thành kính đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, vì hạnh phúc, bình yên của nhân dân; tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi mất mát to lớn đối với thân nhân, gia đình những người bị nạn. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Quân khu 4 và các địa phương có liên quan thực hiện chu đáo chế độ, chính sách đối với những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và thân nhân. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 16.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội tổ chức quyên góp mỗi người một ngày lương trở lên để ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão lụt gây ra. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đông đảo cán bộ, nhân viên các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc tham gia ủng hộ. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội tham gia ủng hộ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 16.10, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) kỷ niệm 35 năm thành lập (1985-2020), đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì; kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975-2020). Tham dự buổi lễ có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Guido Hildner; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức; Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương cùng các thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức. Ảnh: TTXVN


Ngày 16.10, Đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính về xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) để nắm tình hình và chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3; đồng thời chia sẻ nỗi đau mất mát đến với gia đình cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cũng như những công nhân bị chết hoặc đang mất tích. Trong ảnh: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc với Ban chỉ đạo Sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đặt tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế. Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH


Ngày 16.10, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ 167 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đồng ý với chủ trương, ý tưởng quy hoạch xây dựng khu đô thị du lịch sinh thái sông Hương về quy mô, các phân khu chức năng... như đề xuất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển lưu ý đơn vị tư vấn cần tiếp tục nghiên cứu theo hướng phải bảo đảm duy trì dòng chảy của sông Hương, bảo đảm vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường. Cần quy hoạch chi tiết 2 bên bờ sông, nghiên cứu cụ thể từng vùng, từng điểm đến để đưa ra nhiều sản phẩm hấp dẫn du khách. Khu đô thị sinh thái sông Hương phải có sự kết nối với các khu di tích khác của huyện Thanh Hà và của cả tỉnh Hải Dương nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì hội nghị. Ảnh: Vị Thủy


Chiều 16.10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương. Đoàn đề nghị Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch cải tạo, đầu tư xây dựng các công trình lưới điện; đầu tư chống quá tải tại các địa bàn có bán kính cấp điện lớn; tăng cường kiểm tra bảo dưỡng hệ thống lưới điện. Công ty cần có giải pháp mạnh mẽ trong giải quyết dứt điểm các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương. Ảnh: HV


Chiều 16.10, Công đoàn ngành giáo dục tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị số 03/CT-TLĐ giai đoạn 2010-2020 và sơ kết phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2020. 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b, Công đoàn ngành giáo dục đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về giới, bình đẳng giới, chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ và trẻ em. Thực hiện Chỉ thị 03 về phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn. Hằng năm, trên 85% số cán bộ, giáo viên nữ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó nhiều giáo viên đạt danh hiệu thi đua các cấp... Trong ảnh: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện các nghị quyết, phong trào. Ảnh: Thế Anh

QUỐC TẾ


Ngày 15.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật kích thích nền kinh tế nhằm đối phó với những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, trong đó nhấn mạnh rằng ông "sẵn sàng ký" một dự luật về vấn đề này. Tổng thống Trump cho rằng việc Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và phe Dân chủ tại Hạ viện không đạt thỏa thuận với Đảng Cộng hòa trong bối cảnh đại dịch đã khiến các doanh nghiệp của Mỹ phải đóng cửa, nhiều người gặp khó khăn trong việc trang trải các chi phí mua thực phẩm, thuê nhà... Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Mỹ ở Washington, DC ngày 4.2.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Quốc hội Israel ngày 15.10.2020 đã thông qua các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ mà nước này đã ký với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain. Các thỏa thuận được thông qua với 80 phiếu thuận và 13 phiếu chống, sau cuộc tranh luận kéo dài hơn 8 giờ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng thỏa thuận lịch sử này sẽ đưa Israel đến gần hơn với các nước khác trong khu vực, theo đó có thể ký kết các thỏa thuận hòa bình khác. Trong ảnh: Lễ ký kết thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel - Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain tại Nhà Trắng, ngày 15.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 15.10, thủ phủ Stepanakert của vùng lãnh thổ tranh chấp Nagorny-Karabakh đã bị pháo kích, chấm dứt giai đoạn tạm lắng theo thỏa thuận đạt được giữa Armenia và Azerbaijan do Nga bảo trợ hôm 10.10. Cơ quan khẩn cấp Nagorny-Karabakh cho biết lực lượng Azerbaijan đã tấn công "các mục tiêu dân sự" ở Stepanakert. Một phóng viên ở Stepanakert cho biết đã nghe thấy 9 tiếng nổ lớn và có thể quan sát thấy khói bốc lên gần các tòa nhà dân cư ở ngoại ô thành phố này. Trong ảnh: Khói bốc lên sau vụ pháo kích trong xung đột giữa lực lượng Azerbaijan và Armenia tại TP Stepanakert, thủ phủ khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh ngày 9.10.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 15.10, nguồn tin Chính phủ Burkina Faso cho biết khoảng 20 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của các nhóm vũ trang nhằm vào 3 ngôi làng Demniol, Bombofa và Peteguerse ở miền Bắc nước này. Theo Bộ Truyền thông Burkina Faso, các vụ tấn công kể trên xảy ra chỉ 10 ngày sau khi các tay súng sát hại 25 người di cư, cách thị trấn Pissila khoảng 140 km về phía đông nam. Burkina Faso đã rơi vào tình trạng hỗn loạn trong vài năm gần đây, khi các nhóm Hồi giáo có liên kết với al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tăng cường lợi dụng những xung đột về sắc tộc và sự thờ ơ của chính phủ đối với khu vực miền Bắc khô cằn. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Burkina Faso tuần tra tại TP Ouhigouya, phía bắc Burkina Faso. Ảnh: AFP/ TTXVN


Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết một trong những “ứng viên” vaccine phòng bệnh COVID-19 tiềm năng đã chứng tỏ an toàn và tạo ra phản ứng miễn dịch trong cuộc thử nghiệm giai đoạn I và II ở người. Vaccine tiềm năng có tên gọi BBIBP-CorV do Viện Sinh phẩm Bắc Kinh thuộc Tập đoàn Biotec quốc gia (CNBG) của Trung Quốc bào chế. Trong ảnh: Vaccine phòng COVID-19 được giới thiệu tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 24.9.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 16.10