Sự kiện nổi bật ngày 16.12

16/12/2020 17:22

Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Thuỵ Sỹ tại Việt Nam tổ chức diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2020 là sự kiện nổi bật ngày 16.12.

TRONG NƯỚC

Ngày 16.12.2020, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Thuỵ Sỹ tại Việt Nam tổ chức diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2020 với chủ đề “Xúc tiến Thương mại, phát triển xuất khẩu bền vững trong bối cảnh thực thi EVFTA, CPTPP và các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới”. Diễn đàn nhằm trao đổi thông tin giữa các cơ quan điều phối và các doanh nghiệp, đơn vị tham gia hoạt động xuất khẩu, nhận định triển vọng, nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam đạt hiệu quả. Trong ảnh: Các đại biểu đại diện cơ quan chức năng, các doanh nghiệp tại phiên thảo luận. Ảnh: Trần Việt – TTXVN

Ngày 16.12.2020, tại Hà Nội, Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ chức Ngày Internet Việt Nam lần thứ 9, Internet Day 2020. Tại Việt Nam, năm 2020 là năm khởi động mạnh mẽ chuyển đổi số để tiến tới một Việt Nam số. Sự kiện nhằm chia sẻ đa chiều, hữu ích và cởi mở hướng đến một cái nhìn toàn diện, chân thực về chuyển đổi số; nhận diện những thách thức, đề xuất những giải pháp và sáng kiến đổi mới, sáng tạo nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Trong ảnh: Khách tham quan các gian hàng triển lãm công nghệ tại Internet Day 2020. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Theo kết quả được Ban tổ chức kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (International distributed Physics Olympiad - IdPhO 2020) công bố, Đoàn Việt Nam có 5 học sinh dự thi đều đoạt huy chương, trong đó có 4 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. Trong số 5 học sinh đoạt giải, có 3 em đến từ THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Danh sách 5 học sinh đoạt giải gồm: Trang Đào Công Minh (lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) - huy chương Bạc; Vũ Ngô Hoàng Dương (lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) - huy chương Bạc; Lê Minh Hoàng (lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) - huy chương Bạc; Nguyễn Khắc Hải Long (lớp 12 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm) - huy chương Bạc; Nguyễn Lê Đức Hoàng (lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam) - huy chương Đồng. Trong ảnh: 5 học sinh tham dự Olympic Vật lý quốc tế 2020 đều giành huy chương. Ảnh: TTXVN phát


Dự kiến, cả năm 2020 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 267 tỷ USD, tăng khoảng 1%; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 260 tỷ USD, tăng khoảng 2,6% so với năm trước đó; thặng dư thương mại hàng hóa vào khoảng 7 tỷ USD. Trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19, xuất khẩu đã trở thành điểm sáng và là tiền đề quan trọng để nền kinh tế vững bước vào năm 2021. Điều này thể hiện qua hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tính đến hết tháng 11 năm 2020 đạt mức xuất siêu kỷ lục 20,1 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng đạt 489,1 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu đạt 254,6 tỷ USD, tăng 5,3%; nhập khẩu đạt 234,5 tỷ USD, tăng 1,5%. Đáng lưu ý, có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong ảnh: Chế biến cá ngừ xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Mỹ tại Công ty CP Bá Hải, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN 

Ngày 16.12.2020, Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk tiếp tục kiểm đếm hàng hóa trên chiếc xe khách giường nằm chở 1,7 tấn nội tạng động vật không có nguồn gốc rõ ràng, bị phát hiện và thu giữ vào khoảng 2 giờ 20 phút cùng ngày, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 3, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Qua khai nhận, tài xế xe giường nằm trên là Trương Văn Sỹ (sinh năm 1983, trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) khai nhận 33 thùng xốp này được vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh về tỉnh Gia Lai để tiêu thụ. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật của vụ việc. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN


Ngày 16.12.2020, Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận, vào khoảng 7 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được hai đối tượng truy nã trốn khỏi trại giam tại khu vực cổng sau núi Bà Đen, thuộc xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Đối tượng Lâm Viết Phú Lộc, sinh năm 1994, cư ngụ tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án chung thân về tội giết người vào năm 2017. Còn đối tượng Bùi Nguyễn Thiên Thuận, sinh năm 1982, cư ngụ tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, đã bị Tòa án nhân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án 27 năm tù về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản, giết người vào năm 2008. Trong ảnh: Đối tượng Lâm Viết Phú Lộc và Bùi Nguyễn Thiên Thuận bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

TRONG TỈNH

Sáng 16.12, Hội Sử học tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ tới dự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Sử học tỉnh khoá IV gồm 9 thành viên. Nhiệm kỳ tới, hội phấn đấu kết nạp hầu hết giáo viên giảng dạy lịch sử thuộc ngành giáo dục tỉnh vào hội; phấn đấu có ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, hội viên các chi hội có ít nhất 10 đề tài cấp cơ sở... Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Sử học tỉnh lần thứ IV. Ảnh: Thảo Nguyễn

Sáng 16.12, tại Công ty TNHH SX-TM Tân Cương (khu công nghiệp Lai Cách), Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) phát hiện 3 bản đồ (2 bản đồ Việt Nam, 1 bản đồ thế giới) đều ghi địa danh bằng tiếng Trung Quốc, phần biển Đông có thể hiện đường chín đoạn, không thể hiện 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Lực lượng chức năng đã phối hợp tiến hành lập biên bản vụ việc, yêu cầu công ty tháo gỡ và thu giữ bản đồ. Trong ảnh: Bản đồ in đường chín đoạn không thể hiện 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam tại Công ty TNHH SX-TM Tân Cương​​​​​​. Ảnh: Việt Quỳnh

QUỐC TẾ

Ngày 15.12.2020, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố các dự thảo luật mới nhằm siết chặt quản lý các hãng công nghệ lớn như Google, Amazon và Facebook, trong bối cảnh Brussels lo ngại những hãng đang có ảnh hưởng quá lớn trên thị trường này có thể đe dọa môi trường cạnh tranh. Các dự thảo Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số (DSA) và Đạo luật thị trường kỹ thuật số (DMA) được Ủy ban châu Âu (EC) công bố sau thời gian dài nghiên cứu và xây dựng, với nội dung cập nhật các quy định quản lý không gian trực tuyến nêu trong Hướng dẫn thương mại điện tử được thông qua từ năm 2000 - thời điểm các hãng công nghệ lớn chưa xuất hiện hoặc mới hình thành. Đề ra những quy định nghiêm ngặt mà các hãng phải tuân thủ khi hoạt động tại 27 quốc gia thành viên EU, với những khoản phạt khổng lồ hoặc cấm hoạt động tại thị trường châu Âu. Trong ảnh (tư liệu): Biểu tượng Google tại trụ sở ở Silicon Valley, San Francisco, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Các nhà lập pháp Anh đã hối thúc chính phủ nước này thúc đẩy những nỗ lực quốc tế nhằm tìm kiếm thỏa thuận mới thay thế Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) - được Anh, Iran, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức ký kết năm 2015, đồng thời cứng rắn hơn trong quan hệ với Tehran. Trong một báo cáo, Ủy ban Giám sát quan hệ đối ngoại của Quốc hội Anh cho biết JCPOA hiện chỉ còn là "lớp vỏ của một thỏa thuận" và "không thể sửa chữa được nữa". Trong ảnh: (tư liệu) Đại diện của Liên minh châu Âu (EU) Helga Schmid (giữa trái) tại cuộc họp của Nhóm P5+1 ở Viên , Áo, ngày 26.2.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Các nhà nghiên cứu trường Y tế công cộng thuộc Đại học Johns Hopkins Bloomberg cho biết ít nhất 1/5 dân số thế giới có thể không được tiếp cận với vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho đến năm 2022. Các nước giàu hơn nhận được hơn một nửa số liều vaccine có thể được cung cấp trên toàn cầu trong năm 2021. Đây là kết luận của nghiên cứu được công bố ngày 15.12 trên tạp chí dược BMJ, dựa trên các dữ liệu công khai. Trong ảnh: Vaccine phòng COVID-19 do công ty Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) bào chế. Ảnh: THX/TTXVN


Cơ quan an ninh Canada đã bắt giữ "ông trùm" thời trang Peter Nygard theo yêu cầu của Mỹ để dẫn độ sang nước này hầu tòa với các tội danh quấy rối tình dục, môi giới mại dâm và cưỡng ép trẻ vị thành niên quan hệ tình dục. Trong thông báo trên tài khoản Twitter ngày 15.12, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết triệu phú người Canada gốc Phần Lan Peter Nygard bị bắt ngày 14.12 tại TP Winnipeg thuộc tỉnh miền Trung Manitoba. Vụ bắt giữ được thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ để khởi động quá trình dẫn độ ông Nygard sang Mỹ. Thông báo nêu rõ ông Nygard phải đối mặt với các cáo buộc trong cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Sở Cảnh sát thành phố New York. Trong ảnh: Nhà thiết kế thời trang Peter Nygard (giữa). Ảnh: GettyImages/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 16.12