Sự kiện nổi bật ngày 16.8

16/08/2019 19:03

Bế mạc phiên họp thứ 36 Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Kỷ niệm trọng thể 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh... là những sự kiện nổi bật ngày 16.8

TRONG NƯỚC


Ngày 16.8, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 36. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết sau 1 tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên họp thứ 36, tập trung cho ý kiến về một số nội dung trình Quốc hội và xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền; trong đó đã tổ chức thành công giám sát chuyên đề và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện các cơ quan hữu quan đã tích cực thảo luận, phân tích vấn đề từ nhiều khía cạnh, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng đối với các nội dung được xem xét tại phiên họp. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 16.8, tại Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN) với chủ đề “Đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo” với kỳ vọng thúc đẩy sự lan tỏa và phát triển công nghệ AI cho Việt Nam, nhằm mục tiêu phát triển nghiên cứu và ứng dụng công nghệ AI trong nhiều ngành kinh tế- xã hội trọng yếu của Việt Nam như y tế, giáo dục, kinh doanh, thương mại, tài chính, nông nghiệp… Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại phiên trọng thể Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Ngày 16.8, tại TP Hà Tĩnh diễn ra hội đàm trao đổi kinh nghiệm giữa đoàn cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn và đoàn cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, do đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Công Tường - TTXVN


Ngày 16.8 tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế tại điểm cầu trung ương và 63 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố. Hội nghị nhằm mục đích triển khai sâu rộng Chỉ thị số 08/CT-BYT của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế tới tất cả các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế trên toàn quốc để thực hiện và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế, nâng cao sự phối hợp, tham gia của người bệnh, thân nhân người bệnh, của các cấp, ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng trong việc giảm thiểu chất thải nhựa trong trong ngành y tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN


Ngày 16.8, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện xong lệnh tạm giam đối với Nguyễn Sỹ Chí - Phó Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp Ngọc Sơn Đắk Nông (trụ sở tại tổ dân phố 4, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Chí đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng của các thành viên HTX Sơn Dương (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông). Trong ảnh: Nguyễn Sỹ Chí tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 16.8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các cấp, các ngành, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Di chúc và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống cách mạng tới cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân bằng hình thức đa dạng, phù hợp. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng và nhân rộng những mô hình cụ thể, có hiệu quả, những cách làm hay, thiết thực trong học và làm theo Bác... Tại lễ kỷ niệm, 20 tập thể, 30 cá nhân được trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Trong ảnh: Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Ảnh: Thành Chung


Đến ngày 16.8, tất cả 19 xã, thị trấn của huyện Cẩm Giàng đều công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh hết bệnh dịch này. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Cẩm Giàng khuyến cáo khi tái đàn các hộ nên nuôi bằng 10% tổng đàn ban đầu; lựa chọn nguồn giống ở các cơ sở chăn nuôi uy tín, có đầy đủ giấy tờ kiểm dịch và được tiêm phòng đầy đủ. Các hộ chăn nuôi cần tuần thủ nghiêm các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng để tiêu diệt mầm bệnh tồn dư trong môi trường. Trong ảnh: Các hộ chăn nuôi dọn vệ sinh, khử trùng môi trường để chuẩn bị tái đàn nuôi lợn. Ảnh: Trần Hiền


QUỐC TẾ


Ngày 16.8, Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) kêu gọi Triều Tiên ngừng các vụ phóng vật thể bay, bày tỏ quan ngại rằng những hành động này có thể làm leo thang căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Lời kêu gọi được Nhà Xanh đưa ra trong thông báo vắn tắt về kết quả cuộc họp khẩn kéo dài nhiều giờ của Hội đồng An ninh quốc gia Hàn quốc (NSC). Cuộc họp được tiến hành vài giờ sau khi quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng hai vật thể chưa xác định về phía biển Nhật Bản. Nhà Xanh nhận định rằng hai vật thể bay vừa được Triều Tiên phóng thử là các vật thể "tầm ngắn", nhưng không tiết lộ chi tiết cụ thể. Trong ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương KCNA của Triều Tiên đăng ngày 11.8.2019): Một loại vũ khí chiến thuật kiểu mới được Triều Tiên phóng thử nghiệm tại địa điểm bí mật ở nước này. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 16.8 đã chính thức đề xuất lên Quốc hội kế hoạch chuyển Thủ đô từ Jakarta trên đảo Java về tỉnh Kalimantan trên đảo Borneo. Trong thông điệp liên bang đọc trước Quốc hội, một ngày trước khi Indonesia kỷ niệm 74 năm ngày độc lập, Tổng thống Widodo đề nghị Quốc hội cho phép chuyển Thủ đô về tỉnh Kalimantan. Theo ông, Thủ đô không chỉ là biểu tượng của quốc gia mà còn thể hiện sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, Tổng thống Indonesia không nêu cụ thể địa điểm sẽ đặt Thủ đô mới. Trong ảnh: Tổng thống Indonesia Joko Widodo Trong thông điệp liên bang đọc trước Quốc hội ở Jakarta ngày 16.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Đại sứ Iran tại Anh Hamid Baeidinejad xác nhận Gibraltar - vùng lãnh thổ Anh tại Địa Trung Hải - ngày 15.8 đã thả tàu chở dầu Grace 1 của Iran bị bắt giữ hồi tháng trước. Trong một phát biểu đăng trên trang mạng xã hội Twitter, ông Baeidinejad nêu rõ sau quyết định của chính quyền và phán quyết của Tòa án tối cao, Gibraltar đã thả tàu Grace 1. Theo ông, hiện công tác chuẩn bị để tàu Grace 1 nhổ neo đã hoàn tất và con tàu này sẽ sớm rời khỏi vùng lãnh thổ Gibraltar. Đại sứ Baeidinejad nhấn mạnh trong hơn 40 ngày qua, các quan chức Iran đã đàm phán liên tục với Anh về chính trị, pháp lý liên quan đến việc thả tàu Grace 1. Trong ảnh: Tàu chở dầu Grace 1 của Iran ở ngoài khơi vùng lãnh thổ Gibraltar thuộc Anh. Ảnh: IRNA/TTXVN


Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục gia tăng khi binh lính hai nước đấu súng qua đường Ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực Kashmir trong ngày 15.8. Các quan chức tại khu vực Kashmir thuộc kiểm soát của Pakistan cho biết 3 binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng trong vụ nã pháo của phía Ấn Độ qua LoC. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Pakistan, Thiếu tướng Asif Ghafoor cho biết phía Pakistan đã bắn đáp trả khiến 5 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Trong ảnh: Binh sĩ Ấn Độ tuần tra dọc đường biên giới Ấn Độ-Pakistan ở Akhnoor thuộc bang Jammu và Kashmir ngày 14.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Giới chức Mỹ cho biết đêm 15.8 (giờ địa phương), một vụ nổ súng xảy ra gần Trường Đại học TP Montgomery, tiểu bang Alabama, làm 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương, trong đó 2 người nguy kịch. Cảnh sát địa phương xác nhận 2 nạn nhân thiệt mạng do trúng đạn, trong đó một người chết tại hiện trường và nạn nhân còn lại qua đời ở bệnh viện. Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng gần Trường Đại học TP Montgomery, tiểu bang Alabama (Mỹ) tối 15.8. Ảnh: WVTM/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 16.8