Sự kiện nổi bật ngày 1.7

01/07/2019 18:01

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI khai mạc Hội nghị lần thứ 17... là những sự kiện nổi bật ngày 1.7.

TRONG NƯỚC



Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị cấp cao G20 và thăm Nhật Bản, ngày 1.7, tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển thực chất của quan hệ giữa hai nước, thể hiện qua việc hai bên vừa ký kết một loạt các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, tài chính ngay trước Hội đàm cấp cao Việt Nam - Nhật Bản. Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Abe thăm lại Việt Nam, dự Hội nghị cấp cao ASEAN trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020; Thủ tướng Abe cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, trong đó có hợp tác trong khuôn khổ ADMM+. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Thủ đô Tokyo. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN



Ngày 1.7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Cao ủy phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu (EU) Cecilia Malmstrom. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng chào đón Cao ủy Cecilia Malmstrom tại Nhà Quốc hội trong không khí rất phấn khởi khi Việt Nam và EU vừa ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) vào chiều 30.6 tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của EU và Cao ủy Cecilia Malmstrom trong việc thúc đẩy ký kết EVFTA và EVIPA. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Cecilia Malmstrom, Cao ủy phụ trách Thương mại của Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Ngày 1.7, tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Bình (1.7.1989 - 1.7.2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành của Trung ương và địa phương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu chiến binh và đông đảo người dân trong, ngoài tỉnh tham dự buổi lễ. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN



Ngày 1.7, tại Hà Nội, Bộ Công thương phối hợp cùng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn “Đối thoại về Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu: Cơ hội cho các doanh nghiệp”. Chia sẻ tại diễn đàn, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh cho biết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) không chỉ giúp hàng hóa Việt Nam mở rộng thị trường, nâng cao giá trị xuất khẩu, mà còn kéo dòng vốn đầu tư chất lượng từ châu Âu vào Việt Nam. Bên cạnh EVFTA, Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA) cũng giúp vị thế của Việt Nam được khẳng định rất mạnh mẽ trên trường quốc tế, như là một trong những quốc gia đóng góp to lớn và có trách nhiệm trong sự phát triển của toàn cầu hóa, theo hướng tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại. Trong ảnh: Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Trần Việt – TTXVN



Chiều 1.7, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam đã công bố báo cáo tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Theo đó, Việt Nam sẽ phải tăng cường chiều sâu cải cách cơ cấu, nâng cao năng lực canh tranh xuất khẩu, tăng cường hội nhập thương mại thông qua các Hiệp định khu vực và đa phương. World Bank đưa ra dự báo tăng trưởng GDP năm 2019 sẽ giảm còn 6,6%, chỉ số lạm phát duy trì dưới chỉ tiêu lạm phát chính thức là 4%. Trong ảnh: Quang cảnh lễ công bố. Ảnh: Trần Việt – TTXVN



Ngày 1.7, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 10 bị cáo (có tuổi đời từ 17 đến 21 tuổi, cùng ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh) tổng mức án 66 năm tù về tội "giết người". Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 4.1.2017, cả nhóm đối tượng trên rủ nhau đi đánh Vũ Tấn Khoa. Thấy Khoa cùng người yêu từ hẻm hẻm 71 (đường Cách Mạng Tháng 8, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) đi ra, cả nhóm cùng đuổi theo, Khoa quay đầu nhìn lại thì lạc tay lái, đâm vào 2 cây cắm cờ trên lề đường khiến Khoa chết tại chỗ, chị Quỳnh (người yêu Khoa) bị thương tích 85%. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Đức Hoảnh - TTXVN

TRONG TỈNH




Sáng 1.7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI khai mạc Hội nghị lần thứ 17. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; xem xét kết quả cuộc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về nêu gương; kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" và một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, các đại biểu dự Hội nghị đi sâu phân tích những mặt còn hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện các quy định của Trung ương về nêu gương. Làm rõ vì sao chỉ số năng lực cạnh trạnh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh liện tục giảm dù tỉnh đã có chỉ đạo quyết liệt... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ



Đài truyền hình NTV đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 1.7 cho biết đợt chuyển giao đầu tiên hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày tới. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi ông Erdogan khẳng định sẽ không bị Mỹ trừng phạt về thương vụ này. Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ là các đồng minh trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã bất đồng về quyết định của Ankara trong việc mua các hệ thống S-400. Washington cảnh báo sẽ trừng phát nếu việc chuyển giao được diễn ra. Trong khi đó, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ các cảnh báo và cho rằng họ sẽ không rút lại thương vụ này. Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống S-400 của Nga được trưng bày tại Kubinka, ngoại ô Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 1.7 tuyên bố Iran sẽ không bao giờ khuất phục trước sức ép của Mỹ và nếu Washington muốn đàm phán với Tehran thì nên thể hiện sự tôn trọng. Trong bài phát biểu được phát sóng trực tiếp trên truyền hình nhà nước, ông Zarif nhấn mạnh: "Iran sẽ không bao giờ chịu sức ép từ Mỹ. Nếu Washington muốn nói chuyện với Iran, họ nên thể hiện sự tôn trọng". Căng thẳng Mỹ-Iran gần đây bị đẩy lên đỉnh điểm sau vụ Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắn rơi máy bay do thám chiến lược không người lái Global-Hawk BAMS-D của Mỹ trên vùng trời eo biển Hormuz ngày 20.6. Tehran cáo buộc máy bay Mỹ vi phạm không phận, trong khi phía Mỹ khẳng định chiếc máy bay bị bắn rơi khi đang hoạt động trong không phận quốc tế. Trong ảnh: Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu tại Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 1.7, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại một hẻm núi ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 7 người bị thương nghiêm trọng. Theo giới chức địa phương, tai nạn đã xảy ra khi một xe buýt 27 chỗ di chuyển trên tuyến đường ven dãy núi Himalaya. Tài xế chiếc xe chở quá tải đã không kiểm soát được tay lái khi vào một khúc cua. Hậu quả là cả chiếc xe đã lao xuống một vực sâu 150 m. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn xe buýt ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày 1.7. Ảnh: India TV News/TTXVN



Người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan Wahidullah Mayar cho biết ít nhất 34 người thiệt mạng và 68 người bị thương trong một vụ đánh bom lớn xảy ra tại thủ đô Kabul của Afghanistan sáng 1.7 tại một địa điểm đông dân và gần trụ sở Bộ Quốc phòng và Cơ quan Tình báo nước này. Giao tranh đã xảy ra sau đó giữa các tay súng với lực lượng đặc nhiệm Afghanistan. Các nhân chứng cho biết một cột khói bốc lên từ khu thương mại Puli Mahmood Khan, gần Đại sứ quán Mỹ tại Kabul. Nổ lớn đã làm rung chuyển các tòa nhà cách đó khoảng 2 km. Khu ngoại giao đoàn, còn gọi là "Vùng Xanh" gần đó đã bị phong tỏa, không ai được ra vào. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường một vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan ngày 27.1.2018. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 1.7