Sự kiện nổi bật ngày 1.7

01/07/2020 18:16

Kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng không quá 4%; Khắc phục ngay một số hạn chế, điểm vướng trong cải cách hành chính... là những sự kiện nổi bật ngày 1.7.

TRONG NƯỚC


Ngày 1.7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá quốc gia, chủ trì họp Ban Chỉ đạo, đánh giá về công tác điều hành giá nửa đầu năm, thảo luận những biện pháp nhằm quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, việc sớm kiểm soát được dịch COVID-19 đã tạo điều kiện cho phát triển. Mặc dù dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, Chính phủ quyết tâm phát triển kinh tế, ổn định vĩ mô. Thủ tướng cho biết, 6 tháng đầu năm, GDP cả nước chỉ đạt 1,81%, mức thấp nhất 10 năm qua, nhưng vẫn là mức cao của thế giới. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp chủ trì với các bộ, ngành tiếp tục rà soát, cập nhật kịch bản phù hợp với mục tiêu đề ra để đạt mức dưới 4%. Trong trường hợp thật cần thiết, có thể điều hành ở 4% để góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Chiều 1.7, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân. Cùng đi có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Sở chỉ huy của Quân chủng. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 1.7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2020. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc đã có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm nay đã giảm sâu nhất trong nhiều năm qua cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ (đặc biệt số người chết do tai nạn giao thông giảm tới gần 15%, mức giảm sâu nhất trong 10 năm trở lại đây). Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 1.7, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam họp báo công bố dịch vụ thứ 725 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia - dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và giới thiệu hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công: Đổi giấy phép lái xe mức độ 4; đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện; gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; nộp tiền xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của thanh tra giao thông; nộp tiền xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của cảnh sát giao thông. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo. Trong ảnh: Quang cảnh buổi công bố dịch vụ công thứ 725 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 1.7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Đối thoại trực tuyến Quan chức quốc phòng ARF- DOD (Quan chức quốc phòng Diễn dàn Khu vực ASEAN). Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng SOM Việt Nam đến dự và phát biểu khai mạc. Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Trưởng ARF - DOD Việt Nam chủ trì đối thoại. Tại cuộc đối thoại, các bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng - quân sự trong bối cảnh ứng phó với đại dịch COVID-19 lây lan. Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng SOM Việt Nam đến dự và phát biểu khai mạc Đối thoại trực tuyến Quan chức quốc phòng ARF. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Sau 28 giờ tổ chức vây bắt, vào 11h30 ngày 1.7, Công an tỉnh Sơn La phối hợp cùng Công an huyện Thuận Châu và các lực lượng khác tại địa phương đã bắt được đối tượng Lò Văn Niên, nghi phạm giết người trong vụ án mạng xảy ra ngày 30.6 tại bản Trọ Phảng, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Trong ảnh: Nghi phạm Lò Văn Niên bị bắt giữ sau 28 giờ lẩn trốn. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 1.7, phát biểu kết luận cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2019, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xác định chỉ số CCHC tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị đã góp phần nâng chỉ số CCHC của tỉnh năm 2019 lên 8 bậc, xếp thứ 33 trong cả nước. Đáng khích lệ là chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm thứ hai liên tiếp xếp thứ 5 trong cả nước. Để tiếp tục cải thiện chỉ số CCHC của tỉnh, đồng chí yêu cầu từng sở, ngành căn cứ theo nhiệm vụ, nội dung được phân công, đối chiếu với từng điểm trừ, hạn chế để đề xuất hệ thống giải pháp cụ thể. Chậm nhất đến ngày 10.7, các sở, ngành hoàn thiện và gửi đề xuất về Hội đồng đánh giá, xác định chỉ số CCHC tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu phát biểu kết luận cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2019. Ảnh: Linh An


Ngày 1.7, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công tác kiểm sát, xét xử 6 tháng đầu năm 2020. Đoàn giám sát tiếp thu các kiến nghị của 2 đơn vị để đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ. Thời gian tới, đoàn đề nghị 2 đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bồi dưỡng đội ngũ để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Mai phát biểu kết luận buổi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Ảnh: DT


Chiều 1.7, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đăng cai tổ chức hội nghị sơ kết và triển khai thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019-2020 trong tuổi trẻ cụm thi đua số 4. Cụm thi đua số 4 gồm 8 đơn vị: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên và Hải Dương. Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ cụm thi đua số 4 - Bộ Công an xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì nhân dân phục vụ”, phong trào đã thu hút gần 10.000 đoàn viên thanh niên lực lượng công an các tỉnh tham gia. Đoàn Thanh niên các tỉnh đã thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”... Trong ảnh: Đoàn Thanh niên cụm thi đua số 4 tặng công trình thanh niên khu vui chơi ở xã Liên Hồng (TP Hải Dương). Ảnh: Minh Nguyệt 

QUỐC TẾ 


Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), phiên bản cập nhật thay thế cho Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) 1- còn gọi là NAFTA 2.0, đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7. USMCA hay NAFTA 2.0 - đã có những thay đổi căn bản về kỹ thuật đối với các quy định sản xuất ôtô và xe tải, vấn đề mở cửa thị trường ngành công nghiệp sữa Canada, phạm vi vấn đề tác quyền và quy tắc giải quyết tranh chấp…Hiệp định thương mại mới yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa lên tới 75% đối với xe hạng nhẹ và 70% đối với xe hạng nặng, tăng tương ứng 12,5% và 10% so với quy định của NAFTA. Trong ảnh (tư liệu, từ trái sang): Ông Enrique Pena Nieto (khi đang đương chức Tổng thống Mexico), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau ký Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) tại Buenos Aires, Argentina ngày 30.11.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 1.7, cử tri Nga đã đi bỏ phiếu về gói sửa đổi Hiến pháp do Tổng thống Vladimir Putin đề xuất. Mặc dù đây là thời điểm chính thức tổ chức cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc nhưng trên thực tế do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn phức tạp, Nga đã quyết định tổ chức bỏ phiếu trong 1 tuần, từ ngày 25.6 đến ngày 1.7. Gói sửa đổi Hiến pháp lần này đề xuất sửa đổi 41 điều và bổ sung thêm 5 điều mới. Nghĩa là liên quan đến hơn 60% các điều khoản trong Hiến pháp 1993. Chính vì thế, Tổng thống  Putin đã yêu cầu phải tổ chức bỏ phiếu trên toàn quốc về gói sửa đổi này, điều mà theo thủ tục của Luật Cơ bản hoàn toàn không đòi hỏi. Trong ảnh: Người dân bỏ phiếu về gói sửa đổi Hiến pháp tại điểm bầu cử ở TP Vladivostok, Nga ngày 1.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 1.7, Hàn Quốc bắt đầu cung cấp thuốc kháng virus Remdesivir điều trị bệnh COVID-19. Thuốc Remdesivir do tập đoàn dược phẩm Gilead Science của Mỹ phát triển, thường được sử dụng để điều trị bệnh do virus Ebola gây ra. Đây là loại thuốc đầu tiên cho kết quả cải thiện tình hình bệnh nhân COVID-19 trong các thử nghiệm lâm sàng chính thức. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), Hàn Quốc sẽ sử dụng thuốc này trong điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 với các triệu chứng nặng. KCDC cho biết cơ quan này đã ký thỏa thuận với Gilead Science, song không cho biết chi tiết số lượng nhập khẩu và giá thuốc. Trong ảnh: Nhân viên y tế kiểm tra thuốc remdesivir tại Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul, Hàn Quốc, ngày 3.6. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


Ngày 1.7, Thủ đô Jakarta của Indonesia đã bắt đầu chương mới trong việc giảm rác thải nhựa khi lệnh cấm túi nilông sử dụng một lần tại các chợ truyền thống và siêu thị có hiệu lực. Người đứng đầu Sở Môi trường Jakarta, ông Andono Warih cho biết lệnh cấm trên có vai trò quan trọng trong việc giảm chất thải nhựa tại bãi rác Bantar Gebang ở Bekasi thuộc tỉnh Tây Java - điểm tập kết rác thải của Jakarta - khi địa điểm này sẽ đạt công suất tối đa vào năm tới. Trong ảnh (tư liệu): Rác thải nhựa trên bờ sông ở Jakarta, Indonesia, ngày 1.8.2019. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 1.7