Sự kiện nổi bật ngày 17.1

17/01/2020 18:17

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của Ban Kinh tế Trung ương là sự kiện nổi bật ngày 17.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 17.1, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan tham mưu, chiến lược về kinh tế - xã hội của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển chung của kinh tế đất nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Ngày 17.1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tới dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre. Hoạt động này diễn ra đúng vào dịp Bến Tre kỷ niệm 60 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi (17.1.1960 - 17.1.2020); 100 năm ngày sinh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Nữ tướng Nguyễn Thị Định (15.3.1920 - 15.3.2020); cũng là dịp đồng bào cả nước đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Sau lễ dâng hương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đã đến thắp hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, phần mộ các liệt sĩ trong Nghĩa trang. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặt vòng hoa viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 17.1, nghi lễ “Tống cựu nghinh tân” - tiễn cái cũ đi để đón năm mới về trong chương trình "Tết Việt tại Hoàng thành Thăng Long" được Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội trang trọng tổ chức. Nghi lễ “Tống cựu nghinh tân” bao gồm việc thực hành các tục lệ cổ là: Lễ ban sóc, phất thức; lễ cúng ông Công, ông Táo, thả cá chép và lễ dựng cây nêu. Đây là các nghi thức được nhiều đời vua tại Hoàng thành Thăng Long thực hiện mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Cũng theo tục lệ, trước đây chỉ khi nghi lễ trong hoàng cung kết thúc, dân chúng mới tiến hành nghi lễ này tại tư gia. Trong ảnh: Dựng cây nêu tại khu vực sân Đoan môn. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Ngày 17.1 (tức 23 tháng chạp) tại Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình trải nghiệm Tết Việt cùng nghệ nhân. Chương trình có sự tham gia của các nghệ nhân đến từ Thái Bình cùng các em học sinh đến từ một số trường Tiểu học và THCS trên địa bàn TP Hà Nội. Các em được tham gia giao lưu với các nghệ nhân Thái Bình thông qua một số hoạt động trình diễn như: chèo cổ, ông Đùng bà Đà, pháo đất, gói bánh chưng, tìm hiểu di sản văn hóa Thái Bình. Trong ảnh: Các em nhỏ có cơ hội tìm hiểu ý nghĩa ngày Tết qua trải nghiệm xin chữ ông Đồ đầu năm. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN


Thông tin từ Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Nghĩa , sinh năm 1990, trú tại khu phố 6, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, thu giữ 727 viên ma túy tổng hợp. Theo đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 16.1, tại nhà ở của bà Trần Thị Hương, ở khu phố 6, phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) lực lượng Công an thị xã Ba Đồn bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Nghĩa đang thực hiện hành vi bán ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 6 viên ma túy và số tiền 400.000 đồng. Khám xét phòng ngủ của đối tượng Nguyễn Đức Nghĩa, Cơ quan Công an thu giữ thêm 721 viên ma túy tổng hợp. Theo khai nhận của đối tượng, số ma túy trên được Nghĩa cất dấu để mua bán và sử dụng. Ngoài ra, Cơ quan Công an còn thu giữ 1.760.000 đồng và 3 điện thoại. Trong ảnh: Các đối tượng trong chuyên án bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: Văn Tý–TTXVN


Khoảng 12 giờ 45 ngày 17.1, tại km 163+900, quốc Lộ 2, địa phận thôn Ao Vệ (xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang), Tổ công tác tuần tra, kiểm soát của Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên phát hiện xe ô tô đầu kéo 29LD-301.69 kéo theo sơ-mi chở container 98LD-004.52 do lái xe Nguyễn Văn Yên, sinh năm 1977, trú tại thôn Am, xã An Dương, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang điều khiển, lưu thông theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang vận chuyển pháo trái phép. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 18 hộp pháo dàn và 1 cuộn pháo nổ có tổng trọng lượng 51 kg mua với giá 5 triệu đồng để về Bắc Giang để tiêu thụ. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Hàm Yên tiếp tục điều tra làm rõ. Trong ảnh: Số pháo vận chuyển trái phép bị bắt giữ. Ảnh: Quang Đán - TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 17.1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Bắc Kinh Nicolas Chapuis cảnh báo khối này sẽ kiện thỏa thuận thương mại Trung-Mỹ lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nếu thỏa thuận này gây rối loạn thị trường và làm phương hại tới các doanh nghiệp của EU. Phát biểu với báo giới, Đại sứ Chapuis cho biết 28 thành viên EU sẽ giám sát việc thực thi thỏa thuận thương mại "giai đoạn một" được ký ngày 15.1 vừa qua giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (Liu He). Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải, phía trước) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trái, phía trước) tại lễ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một ở Washington DC., ngày 15.1. Ảnh: THX/TTXVN


Theo tin ngày 17.1, Belarus đã cắt giảm mạnh lượng dầu thô Nga trung chuyển sang châu Âu trong bối cảnh nước này bất đồng với Moskva về thuế quá cảnh dầu qua tuyến đường ống Druzhba, khiến một số công ty dầu khí Nga quyết định tạm dừng cấp dầu cho các nhà máy lọc dầu của Belarus. Hãng tin Interfax dẫn thông báo của công ty quản lý tuyến đường ống dẫn dầu đi qua Belarus, GomelTransNeft, cho biết kể từ ngày 14.1, lượng dầu vận chuyển qua tuyến đường ống Druzhba tới Ba Lan đã giảm một nửa xuống còn 70.000 tấn/ngày. Trong ảnh (tư liệu): Một trạm tiếp nhận dầu trong hệ thống đường ống dẫn dầu Druzhba ở Szazhalombatta, cách Budapest, Hungary khoảng 30km về phía nam. Ảnh: AFP/TTXVN


Sáng 17.1, hai đối tượng đã xả súng vào một tiệm cắt tóc nam tại khu vực West Garfield Park của TP Chicago (Mỹ), khiến 5 người bị thương, trong đó có 3 thiếu niên. Cảnh sát xác nhận các nạn nhân ở các độ tuổi 11, 12, 16, 30 và 40 đang cắt tóc khi vụ việc xảy ra. Những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện. Hiện chưa rõ động cơ vụ tấn công. Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở TP Chicago, Mỹ sáng 17.1. Ảnh: TTXVN


Ngày 17.1, nhà chức trách Thái Lan cho biết đã phát hiện trường hợp thứ hai nhiễm chủng virus corona mới. Trường hợp trên là một nữ bệnh nhân, 74 tuổi, tới từ TP Vũ Hán, Trung Quốc. Bệnh nhân đã bị cách ly ngay khi tới Thái Lan do có các triệu chứng sốt cao và tim đập nhanh vào ngày 13.1 vừa qua. Thư ký Thường trực của Bộ Y tế Thái Lan Sukhum Karnchanapimai đã kêu gọi người dân Thái Lan bình tĩnh, đồng thời khẳng định dịch bệnh không bùng phát tại nước này. Trong ảnh: Virus corona mới, được cho là nguyên nhân gây ra dịch viêm phổi lạ tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 17.1