Sự kiện nổi bật ngày 17.1

17/01/2021 19:14

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII kết thúc thành công tốt đẹp là sự kiện nổi bật ngày 17.1.

TRONG NƯỚC


Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, trí tuệ và thống nhất cao, sáng 17.1, tại Trụ sở Trung ương Đảng ở Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII kết thúc thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng phát biểu bế mạc. Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao và kết quả tốt đẹp của Hội nghị Trung ương, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị, lãnh đạo toàn Đảng khẩn trương hoàn tất các công việc còn lại, là những hạt nhân lan tỏa kết quả tốt đẹp của Hội nghị Trung ương lần này trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và mang tinh thần này vào Đại hội để tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ XIII thành công rực rỡ, đáp ứng được lòng mong đợi và niềm hy vọng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN 


Ngày 17.1, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tổ chức khai mạc Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII – năm 2021. Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của Bạn và Tôi”, sau 12 lần tổ chức (2009 - 2020), Chủ nhật Đỏ đã trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên quy mô toàn quốc, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Tết Nguyên đán. Sự kiện đã kêu gọi và nhận được sự quan tâm nhiều cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân thuộc nhiều độ tuổi, vùng miền, dân tộc, ngành nghề cùng tham gia hiến máu vì sự sống của người bệnh cần truyền máu. Trong ảnh: Đại biểu tham gia ngày hội "Chủ nhật Đỏ" lần thứ XIII - năm 2021. Ảnh: TTXVN 


Ngày 17.1, tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang phối hợp Báo Người Lao động tổ chức lễ trao 1.000 lá cờ Tổ quốc và tặng 150 suất học bổng cho con em gia đình công nhân gặp khó khăn và gia đình chính sách tỉnh Tiền Giang. Chương trình đã nhận được sự phối hợp rất tích cực của Liên đoàn Lao động Tiền Giang trong thời gian qua. Đây là lần thứ 2, hai đơn vị phối hợp thực hiện chương trình tặng cờ cho ngư dân tỉnh Tiền Giang. 1000 lá cờ tươi thắm cùng những túi thuốc sơ cứu y tế trên biển tặng cho các ngư dân sẽ góp phần tạo thêm nguồn động lực, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong ảnh: Tặng cờ Tổ quốc cho đại diện các nghiệp đoàn khai thác hải sản. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN


Ngày 17.1, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Trường Đại học Văn Lang, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, Hội Toán học thành phố phối hợp tổ chức Ngày hội Toán học Mở năm 2021 với chủ đề “Toán học cho một thế giới tốt đẹp hơn”. Ngày hội Toán học Mở là sự kiện được tổ chức thường niên, nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán, nhằm quảng bá bộ môn Toán học, giúp học sinh, sinh viên, cộng đồng có góc nhìn mới về Toán học. Ngày hội gồm 2 phần chính là hoạt động chuyên môn và hoạt động trải nghiệm. Trong đó, hoạt động chuyên môn đã giới thiệu đến giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên các bài giảng đại chúng về “Mô phỏng số trong in 3D”, về “Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018 và chương trin A-level của Anh”. Còn hoạt động triển lãm về Toán học với những sản phẩm, mô hình STEM - ROBOT, tương tác công nghệ in 3D, lắp ráp 3D, trải nghiệm công nghệ có tùy biến... đã đem đến cho học sinh, sinh viên tham gia ngày hội có những trải nghiệm thú vị. Trong ảnh: Học sinh, sinh viên tham quan, trải nghiệm tại không gian triển lãm về Toán học tại ngày hội. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN


Ngày 17.1, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, các bác sĩ của đơn vị đã phẫu thuật lấy ra khoảng 1 kg kim loại trong dạ dày của một nam bệnh nhân 27 tuổi. Bệnh nhân này có dấu hiệu mắc hội chứng Pica – một hội chứng rối loạn ăn uống cưỡng chế; trong đó người bệnh ăn những thứ không phải thực phẩm như: đất, đá, xà phòng, tóc, sơn, keo dán, khuy áo, mảnh kim loại… Đến nay nguyên nhân gây ra hội chứng này vẫn chưa được lý giải đầy đủ. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng cho thấy, trong một số trường hợp, sự thiếu hụt sắt, kẽm hoặc một chất dinh dưỡng khác có thể liên quan đến Pica. Bên cạnh đó, một số người có vấn đề về tâm thần như tâm thần phân liệt và rối loạn ám ảnh cưỡng chế…cũng có thể phát sinh nên hội chứng Pica. Trong ảnh: Hàng chục mảnh kim loại được lấy ra từ dạ dày của bệnh nhân. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 16.1 tuyên bố khởi động chiến dịch tiêm vaccine phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 quy mô lớn nhất thế giới bằng 2 loại vaccine đầu tiên sản xuất tại quốc gia này. Chiến dịch được phát động trong bối cảnh quốc này đứng thứ hai thế giới về số ca nhiễm SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Trong ảnh: Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một nhân viên y tế tại Bangalore, Ấn Độ ngày 16.1. Ảnh: THX/TTXVN


Hãng tin APA dẫn các nguồn thạo tin cho biết Áo sẽ kéo dài thời gian phong tỏa do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đến ngày 8.2 tới. Biện pháp này được công bố trong bối cảnh các hạn chế đối với cuộc sống cộng đồng sẽ kết thúc vào ngày 24.1 tới, trong khi số ca nhiễm SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục tăng. Trong ảnh: Một nhà hàng ở Salzburg, Austria, phải đóng cửa sau khi Chính phủ thắt chặt các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 17.1, giới chức Indonesia thông báo số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 6,2 xảy ra cách đây 2 ngày tại tỉnh West Sulawesi của nước này đã tăng lên 56 người. Theo Cơ quan giảm nhẹ thiên tai (BNPB) của Indonesia, trận động đất kéo theo 28 dư chấn, phá hủy hàng trăm nhà dân cùng nhiều cao ốc văn phòng, khách sạn, bệnh viện và trung tâm mua sắm... tại TP Mamuju và khu vực huyện Majene, cũng khiến hơn 820 người bị thương, trong đó hơn 200 người bị thương nặng và khoảng 15.000 người phải sơ tán. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát của tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Mamuju, Tây Sulawesi, Indonesia ngày 16.1. Ảnh: THX/TTXVN 


Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến sáng 17.1 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận gần 95 triệu ca nhiễm, trong đó có 2.029.657 ca tử vong vì bệnh COVID-19. Tổng số ca đã bình phục là 67.759.039 ca. Mỹ tiếp tục là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 24.306.043 triệu ca nhiễm khiến hơn 405.261 người tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với 10.558.710 triệu ca nhiễm và 152.311 ca tử vong, trong khi số ca nhiễm tại Brazil là 8.456.705 triệu người, trong đó 209.350 người tử vong. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện Amazon, Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN


Cảnh sát Italy cho biết một vụ nghi rò rỉ khí carbon monoxide đã xảy ra ở một viện dưỡng lão gần Thủ đô Rome, khiến 5 người sống tại đây tử vong ngày 16.1. Ngoài ra, còn 7 người bị bất tỉnh đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó có 2 người là nhân viên của viện. Tất cả các nạn nhân đều có triệu chứng giống bị ngộ độc carbon monoxide. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Trong ảnh: Lực lượng chức năng được triển khai tại viện dưỡng lão gần Thủ đô Rome, Italy sau vụ nghi rò rỉ khí carbon monoxide, ngày 16.1. Ảnh: Reuters/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 17.1