Sự kiện nổi bật ngày 17.10

17/10/2019 18:06

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 38; Tọa đàm hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Hải Dương và Kagoshima... là những sự kiện nổi bật ngày 17.10.

TRONG NƯỚC


Sáng 17.10, tại Nhà Quốc hội tiếp tục diễn ra Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về chuyển mục đích sử dụng đất rừng tại dự án Hồ chứa nước Ka Pét của tỉnh Bình Thuận. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 38 để cho ý kiến vào Báo cáo khả thi Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 17.10, tại Ninh Thuận, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tỉnh trong việc giải tỏa công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Ninh Thuận hiện có 18 dự án đã chính thức đưa vào vận hành thương mại với tổng công suất 1.180 MW. Tuy nhiên do quá tải đường truyền, 10 dự án với công suất 359 phải thực hiện giảm phát đến 60% công suất. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát tình hình đầu tư điện năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử - TTXVN


Ngày 17.10, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Năng lượng nguyên tử (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội thảo công nghệ bức xạ tiên tiến lần thứ II, với sự tham dự của hơn 150 chuyên gia, nhà khoa học, quản lý từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong nước và quốc tế cùng các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA). Trong ảnh: Quang cảnh Hội thảo công nghệ bức xạ tiên tiến lần thứ II. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN


Ngày 17.10, tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế), Bộ Y tế phối hợp với trường Đại học Y Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ trao bằng và bàn giao 27 bác sỹ chuyên khoa I, khóa 6, dự án “Thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn, ưu tiên 62 huyện nghèo khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tính đến nay, với 6 khóa bác sỹ trẻ đã tốt nghiệp; dự án đã bàn giao 104 bác sỹ cho 48 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh miền núi phía bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Trong ảnh: Lễ ký kết biên bản bàn giao bác sỹ về công tác tai các huyện khó khăn. Ảnh: Tường Vi – TTXVN


Ngày 17.10, Hội nghị quốc tế về các công nghệ truyền thông tiên tiến năm 2019 (ATC) được tổ chức tại Hà Nội, là diễn đàn quốc tế để trao đổi khoa học và công nghệ giữa các nhà khoa học Việt Nam với các nhà khoa học đến từ nhiều nước trên thế giới; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực điện tử, truyền thông, công nghệ thông tin,.... Trong ảnh: Đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm công nghệ tại hội nghị. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 17.10, hai tỉnh Hải Dương và Kagoshima (Nhật Bản) tổ chức tọa đàm với chủ đề "Hợp tác và phát triển". Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu chính quyền và doanh nghiệp của hai tỉnh cùng thẳng thắn trao đổi những nội dung cần được hỗ trợ và mạnh dạn đề xuất những mục tiêu, giải pháp cùng thực hiện. Đồng chí tin tưởng rằng với truyền thống hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung và quan hệ giữa hai tỉnh nói riêng, kết quả cuộc gặp gỡ chính quyền và doanh nghiệp hai tỉnh sẽ tạo bước mở đầu quan trọng trong hợp tác phát triển giữa 2 địa phương và các doanh nghiệp. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với Thống đốc tỉnh Kagoshima Mitazono Satoshi tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thành Chung

Sáng 17.10, đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Nam Sách. Sau khi kiểm tra các mô hình trồng bưởi, dưa hấu và nuôi cá lồng tại xã Thái Tân, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương yêu cầu huyện tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng có trọng tâm, trọng điểm gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm. Huyện cần duy trì, bảo tồn và mở rộng diện tích những nông sản đặc sản theo thị hiếu của người tiêu dùng. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương tham quan mô hình nuôi cá lồng trên sông Thái Bình. Ảnh: Nguyễn Mơ

Sáng 17.10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khai mạc Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019. Hội thi năm nay có sự tham dự của 30 thí sinh là những báo cáo viên đã được lựa chọn qua các hội thi cấp huyện, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Các thí sinh tham gia 3 phần thi gồm soạn đề cương thuyết trình, thuyết trình trong 25 phút và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Đây là dịp để các báo cáo viên trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Hội thi cũng giúp các cấp ủy nắm chất lượng thực chất đội ngũ báo cáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng. Hội thi sẽ bế mạc vào chiều 18.10. Trong ảnh: Thí sinh dự thi tại Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh. Ảnh: Linh An

Ngày 17.10, Liên minh HTX tỉnh tổ chức hội nghị "Ứng dụng truy xuất nguồn gốc và sàn giao dịch điện tử trong việc phát triển thương hiệu hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm". Ứng dụng này có tên "hoptacxa", là một trong nhóm sản phẩm công nghệ cao mang thương hiệu của Liên minh HTX Việt Nam. Người dùng có thể tải ứng dụng về điện thoại thông minh hoặc máy tính. Sau đó đăng ký sử dụng, cập nhật hồ sơ và tạo mã QR cho sản phẩm. Sản phẩm sau khi được duyệt sẽ xuất hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử https://hoptacxa.vn. Trong ảnh: Gần 200 đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Hiền

QUỐC TẾ


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16.10 cho biết Guatemala, Honduras và El Salvador sẽ được hỗ trợ về an ninh và thực thi luật pháp sau khi 3 nước này ký các thỏa thuận di cư với Washington. Tổng thống Trump cho hay ba quốc gia Trung Mỹ nói trên "đang nỗ lực để chấm dứt nạn buôn người… Mỹ sẽ sớm thông qua các viện trợ cho các lĩnh vực thực thi luật pháp và an ninh" cho các nước này. Trong ảnh: Người di cư tại khu lều tạm ở Guatemala City, Guatemala, ngày 10.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 16.10, Đức và Pháp đạt được một thỏa thuận được cho là đánh dấu một bước ngoặt, tạo cơ sở thành công cho các dự án phát triển vũ khí và trang bị quốc phòng chung giữa hai nước, trong đó có việc chế tạo các xe tăng cũng như các dòng máy bay chiến đấu thế hệ mới. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận: "Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận lớn, ràng buộc về mặt pháp lý đối với việc xuất khẩu vũ khí để có thể hoàn thành đầy đủ các chương trình phát triển chung”. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc họp báo chung tại Toulouse, Pháp, ngày 16.10. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 17.10, đảng Hợp nhất dân chủ (DUP) - đồng minh của Chính phủ Anh tại vùng Bắc Ireland, tuyên bố không ủng hộ kế hoạch đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, của Thủ tướng Boris Johnson. Động thái này bị cho là đã giáng một đòn mạnh vào nhà lãnh đạo "xứ sở sương mù" chỉ vài giờ trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh EU. Trong ảnh: Chủ tịch DUP Arlene Foster (giữa) và Phó Chủ tịch Nigel Dodds (trái) phát biểu với báo giới tại Belfast ngày 31.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 16.10 cho biết các nhà đàm phán của Mỹ và Trung Quốc đang xúc tiến soạn thảo trên văn bản thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 để lãnh đạo hai nước ký văn kiện này trong tháng tới. Theo Bộ trưởng Mnuchin, tuần tới, ông và đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer sẽ có cuộc thảo luận với Phó Thủ tướng Lưu Hạc qua điện thoại và sau đó ba người có thể sẽ gặp nhau tại Santiago (Chile), trước khi cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) trong hai ngày 16 và 17.11 tới. Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (phải), Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (trái) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (giữa) tại vòng đàm phán thương mại ở Washington DC, Mỹ, ngày 10.10. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhà chức trách Philippines cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong trận động đất có độ lớn 6,4 tại miền Nam nước này ngày 16.10. Theo người phát ngôn cơ quan cảnh báo thảm họa quốc gia Philippines Mark Timbal, động đất cũng gây mất điện và mất liên lạc, làm nứt nhiều tòa nhà ở miền Trung Mindanao. Trong ảnh: Cảnh ngổn ngang tại một cửa hàng sau trận động đất ở tỉnh Davao del Sur thuộc đảo Mindanao, miền Nam Philippines ngày 17.10. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 17.10