Sự kiện nổi bật ngày 17.11

17/11/2020 19:19

Bế mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV; Tỉnh ủy tổ chức hội thảo về tập hợp, đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 17.11.

TRONG NƯỚC


Sau 2 đợt họp với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, chiều 17.11, tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội, Kỳ họp thứ mười Quốc hội khóa XIV chính thức bế mạc. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội thảo luận và thông qua Nghị quyết về dự kiến ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn và Nghị quyết của toàn kỳ họp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới dự. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 17.11, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành lao động, thương binh và xã hội lần thứ V năm 2020. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương kết quả các phong trào thi đua yêu nước mà ngành lao động, thương binh và xã hội đã đạt được trong những năm qua, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành và chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội. Từ những phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp đã xuất hiện nhiều đơn vị, tập thể điển hình, tiêu biểu đi đầu trên từng lĩnh vực. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Vụ Bảo hiểm xã hội tại Đại hội. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN


Ngày 17.11, tại Hà Nội, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng tổ chông tác dẫn đầu đến đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính của Bộ Y tế. Trong ảnh: Đại biểu thực hiện nghi thức Công bố Dịch vụ công thứ 100 của Bộ Y tế tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Tiếp theo chuỗi hoạt động của Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN lần thứ 38, ngày 17.11, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị trù bị trực tuyến quan chức cấp cao năng lượng ASEAN lần thứ 38. Đây là hội nghị chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng lần thứ 38, ASEAN+3 lần thứ 17, Hội nghị Bộ trưởng các nước Đông Á lần thứ 14. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Ngày 17.11, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1970, tạm trú quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) và Trần Kiều Hưng (sinh năm 1972, ngụ TP Hồ Chí Minh). Cả hai bị tạm giam về hành vi “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, vài ngày trước đây, các đối tượng trên khi đến địa bàn tỉnh Cà Mau đã giới thiệu là người của “Cục quản lý kinh tế Văn phòng Thủ tướng” và hứa sẽ giúp đỡ những cá nhân mình gặp. Trong ảnh: Năm 2016, đối tượng Trần Kiều Hưng bị Tòa án Nhân dân TP Bà Rịa tuyên phạt 2 năm tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 17.11, Tỉnh ủy tổ chức hội thảo thực trạng và giải pháp tiếp tục tăng cường tập hợp, đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kết nạp người có đạo vào Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong tập hợp, đoàn kết giữa đồng bào có tôn giáo với đồng bào không có tôn giáo và giữa các tôn giáo với nhau; xây dựng, phát huy cốt cán trong các tôn giáo tham gia xây dựng Đảng, chính quyền... Phát biểu tại hội thảo, các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phớn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu yêu cầu các cấp ủy đảng và các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường tập hợp, đoàn kết tôn giáo, củng cố niềm tin của đồng bào tôn giáo với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp. Khơi dậy, lan tỏa ý chí, khát vọng, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội phát động... Trong ảnh: Các đồng chí chủ trì hội thảo. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 17.11, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức kỷ niệm 70 năm công tác đối ngoại nhân dân (17.11.1950-17.11.2020). Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị thời gian tới, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh cần xây dựng các hội thành viên vững mạnh, năng động, sáng tạo; kết nạp thêm các hội thành viên; tích cực vận động, quản lý tốt quỹ viện trợ của các tổ chức chính phủ, phi chính phủ để thực hiện các chính sách an sinh xã hội... Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh hiện có 12 hội hữu nghị thành viên và 1 đơn vị sự nghiệp công lập là Trung tâm Hợp tác hữu nghị tỉnh. Thời gian qua, cơ quan thường trực liên hiệp đã tích cực tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương kết nghĩa gồm tỉnh Viêng Chăn (Lào), TP Montreuil và tỉnh Seine Saint Denis (Pháp), TP Suwon (Hàn Quốc). Các hội hữu nghị thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền về quan hệ hữu nghị với các nước bạn, kết nối với các đại sứ quán... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu tặng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: Thảo Nguyễn

QUỐC TẾ


Ngày 16.11, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Volkan Bozkir đã nêu bật sự cần thiết phải cải tổ Hội đồng Bảo an (HĐBA) để có thể ứng phó hiệu quả với những thách thức lớn nhất của thế giới.Phát biểu trong một cuộc tranh luận về cải tổ HĐBA, Chủ tịch Bozkir chỉ trích việc cơ quan này nhiều lần không hoàn thành trách nhiệm trong việc duy trì nền hòa bình và an ninh quốc tế. Theo ông, cạnh tranh lợi ích giữa các nước thành viên và việc thường xuyên sử dụng quyền phủ quyết đã hạn chế hiệu quả hoạt động của HĐBA. Trong ảnh: Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Volkan Bozkir phát biểu tại cuộc họp ở New York, Mỹ, ngày 29.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.11 thông báo 18 máy bay vận tải quân sự Il-76 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga chở các binh sĩ gìn giữ hòa bình đã hạ cánh xuống các sân bay ở thủ đô Yerevan của Armenia. Thông báo nêu rõ có thêm 18 máy bay Il-76 và hai máy bay Ruslan An-124 của lực lượng hàng không vận tải quân sự thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga chở các trang thiết bị và thành viên của lữ đoàn gìn giữ hòa bình số 15, được cử tới Armenia tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình ở khu vực xung đột Nagorny-Karabakh. Các quân nhân Nga đã bốc dỡ hàng hóa, vũ khí và thiết bị quân sự. Thông báo cho biết thêm trong 24 giờ qua, các máy bay của Nga đã vận chuyển đến Armenia 58 phương tiện gồm xe bọc thép chở quân đội, xe tải địa hình, xe bồn chở nhiên liệu, máy xúc và các thiết bị kỹ thuật khác. Trong ảnh (do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp ngày 15.11.2020): Xe quân sự thuộc Lực lượng giữ gìn hòa bình Nga chuẩn bị được đưa lên máy bay vận tải quân sự Antonov AN-124-100 ở Ulyanovsk. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 17.11, cảnh sát Đức đã khám xét nhiều căn hộ chung cư trên khắp thủ đô Berlin và bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ trộm trang sức cổ xảy ra cách đây một năm tại bảo tàng quốc gia Green Vault ở thành phố Dresden. Các điều tra viên đã khám xét 18 địa điểm tại thành phố Berlin, trong đó có 10 căn hộ, ga-ra ô tô và xe cộ. Thông báo của các công tố viên và cảnh nêu rõ các biện pháp này tập trung vào việc tìm kiếm kho báu nghệ thuật bị đánh cắp, và các bằng chứng phạm tội như dữ liệu số, quần áo và dụng cụ, chủ yếu tại quận Neukoelln. Hơn 1.600 cảnh sát và công tố viên đã tham gia vào chiến dịch này. Trong ảnh (tư liệu): Cung điện Hoàng gia Đức, nơi đặt bảo tàng quốc gia Green Vault, ở thành phố Dresden bị phong tỏa sau vụ trộm, ngày 25.11.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong nỗ lực ngăn chặn đà lây lan của SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, ngày 16/11, một loạt bang trên khắp nước Mỹ đã công bố các biện pháp hạn chế mới phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. Các bang New Jersey, California, Ohio và thành phố Philadelphia - thành phố lớn nhất của bang Pennsylvania - đã gia nhập danh sách các bang và khu vực tái áp đặt các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 và bệnh nhân nhập viện trên toàn quốc tăng đột biến trong những tuần gần đây. Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi xếp hàng bên ngoài một cửa hàng thực phẩm ở Brooklyn, New York, Mỹ, ngày 12.11. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 17.11, Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc thông báo bán toàn bộ mảng kinh doanh điện thoại thông minh giá rẻ Honor cho một liên doanh mới thành lập trong nước, nhấn mạnh đây là bước đi cần thiết để bảo toàn thương hiệu này trong bối cảnh đang chịu sức ép lớn từ các lệnh trừng phạt của Mỹ trong việc tiếp cận các linh kiện. Huawei cho biết đã bán Honor cho liên doanh có tên Công ty Công nghệ thông tin mới Thị Trí Thâm Quyến (Shenzhen Zhixin). Trong ảnh: Biểu tượng Huawei tại văn phòng ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 17.11