Sự kiện nổi bật ngày 17.12

17/12/2020 16:41

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tiêm thử nghiệm mũi vaccine Nanocovax ngừa COVID-19 đầu tiên trên 3 người tình nguyện là sự kiện nổi bật ngày 17.12.

TRONG NƯỚC 

Sáng 17.12.2020, tại Học viện Quân y (Hà Nội), Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tiêm thử nghiệm mũi vaccine Nanocovax ngừa COVID-19 đầu tiên trên 3 người tình nguyện.Tất cả người tham gia thử nghiệm được tiêm bắp hai liều vaccine hoặc giả dược. Khoảng cách giữa 2 liều tiêm là 28 ngày. Mỗi tình nguyện viên được theo dõi trong 56 ngày để đánh giá mục tiêu nghiên cứu và theo dõi đến tháng thứ 6 kể từ liều tiêm đầu tiên.Quá trình thử nghiệm lâm sàng trên người đối với Nanocovax qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện từ tháng 12.2020 đến tháng 2.2021 tại Hà Nội. Giai đoạn 2 từ tháng 2.2021 đến tháng 8.2021, cần 400 - 600 tình nguyện viên ở độ tuổi 12 - 75. Giai đoạn này do 3 đơn vị phối hợp thực hiện gồm Học viện Quân y, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Giai đoạn 3 từ tháng 8.2021 đến tháng 2.2022, tiến hành trên 1.500 - 3.000 người từ 12 - 75 tuổi, hiện chưa có đơn vị và địa điểm thực hiện thử nghiệm. Đây là vaccine đầu tiên của Việt Nam được đưa vào thử nghiệm lâm sàng. Ngoài Nanogen, Việt Nam còn 3 nhà sản xuất vaccine khác gồm Vabiotech, Ivac, Polyvac, đều đang ở giai đoạn nghiên cứu tiềm lâm sàng. Trong ảnh: Tiêm mũi vaccine Nanocovax ngừa COVID-19 đầu tiên cho một tình nguyện viên nam. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Ngày 17.12.2020, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm quốc tế tổng kết năm Chủ tịch ASEAN 2020 với chủ đề "Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng: Suy ngẫm 2020 vì Hành động chung mạnh mẽ hơn" theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo bộ ngoại giao và đại biểu các nước ASEAN. Trong ảnh: Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và các đại biểu dự tọa đàm. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Ngày 17.12.2020, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2020”. Thông qua mạng lưới phân phối của các Tập đoàn phân phối lớn như: Aeon, Walmart, Central Retail, Lotte, Mega Market...,các sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam từ nông sản, thực phẩm tới đồ gia dụng, nội thất, dệt may...đã tới tay hàng triệu người tiêu dùng trên khắp thế giới đạt giá trị hàng tỷ đô la.Mục tiêu giai đoạn 2021 – 2030, Việt Nam trở thành một nguồn cung quan trọng trong khu vực ASEAN của các Tập đoàn phân phối bán lẻ quốc tế. Trong ảnh: Các đại biểu với nghi lễ khai trương bộ cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào hệ thống phân phối nước ngoài. Ảnh: Trần Việt – TTXVN

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, ngày 16.12.2020, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ”, trong đó nêu rõ theo Đạo luật cạnh tranh và Thương mại quốc tế Omnibus năm 1988, Việt Nam (cùng với Thụy Sỹ) có 3 tiêu chí bị Bộ Tài chính Mỹ xác định là thao túng tiền tệ. Trước thông tin trên NHNN Việt Nam khẳng định việc điều hành tỷ giá những năm qua luôn nhất quán là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng. Trong ảnh (tư liệu): Khách hàng giao dịch tại NHTMCP nhà TP Hồ Chí Minh (HD Bank) chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Ngày 17.12.2020, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, đã diễn ra Lễ truy điệu, an táng 262 hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia, đợt 24 năm 2020, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2020). Sau Lễ truy điệu và lễ dâng hương, tỉnh Kiên Giang tổ chức an táng 262 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia theo nghi thức quân đội tại khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Tiên.Trong ảnh: Hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên chiến trường Campuchia. Ảnh: Hồng Đạt – TTXVN

Ngày 17.12.2020, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng nhiều đơn vị xúc tiến thương mại, đầu tư tổ chức khai mạc chuỗi triển lãm chuyên ngành tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP Hồ Chí Minh. Chuỗi triển lãm diễn ra vào dịp cuối năm có ý nghĩa quan trọng giúp doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất – kinh doanh, cải thiện hiệu quả năng suất sản xuất, đổi mới công nghệ và từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong ảnh: Máy móc ứng dụng công nghệ hiện đại được trình diễn tại chuỗi triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 17.12, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến kết nối ngành y tế Hải Dương với một số bệnh viện hàng đầu Hàn Quốc. Chương trình do Doanh nghiệp Xã hội vì sức khỏe V-Health kết nối tổ chức. Đồng chí Phạm Gia Khiêm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ dự ở đầu cầu Hải Dương. Đồng chí Lương Văn Cầu giao ngành y tế tỉnh nghiên cứu, đề xuất phương án chọn những bệnh viện phù hợp, trước mắt là bệnh viện tuyến tỉnh cùng với Doanh nghiệp Xã hội vì sức khỏe V-Health xây dựng mô hình hợp tác phù hợp với các bệnh viện ở Hàn Quốc với mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu mong muốn các bệnh viện phía Hàn Quốc quan tâm hỗ trợ các bệnh viện của Hải Dương tham gia hệ thống khám chữa bệnh từ xa. Ảnh: Thanh Nga

QUỐC TẾ

Ngày 16.12.2020, Chính phủ Nhật Bản đề xuất dự thảo chi ngân sách cho tài khóa 2021 (bắt đầu từ tháng 4.2021), với tổng trị giá có thể lên tới 106.000 tỷ Yen (hơn 1.000 tỷ USD). So với ngân sách cao kỷ lục trước đó mà Chính phủ Nhật Bản đã xây dựng là 102.658 tỷ Yen trong tài khóa 2020, ngân sách của tài khóa sắp tới cao hơn 3.342 tỷ Yen. Riêng ngân sách quốc phòng có thể lên tới 5,34 nghìn tỷ Yen (51,5 tỷ USD), mức cao kỷ lục trong 7 năm liên tiếp. Trong dự thảo mới, đáng chú ý có quỹ dự phòng trị giá 5.000 tỷ Yen, chủ yếu phục vụ cho việc ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Dự kiến, Chính phủ sẽ thông qua dự thảo ngân sách tài khóa 2021 trong cuộc họp nội các ngày 21.12. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Nhật Bản ở Tokyo ngày 26.10.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 16.12.2020, Chính phủ Mỹ xác nhận một chiến dịch tấn công mạng gần đây đã ảnh hưởng đến các mạng của chính phủ liên bang, và đánh giá vụ tấn công này là "nghiêm trọng và đang diễn ra".Trong một tuyên bố chung, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan An ninh mạng và cơ sở hạ tầng (CISA) và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ nêu rõ: "Đây là một tình huống đang tiếp diễn và trong khi chúng tôi tiếp tục làm việc để biết được toàn bộ quy mô của chiến dịch này, chúng tôi nhận thấy mối đe dọa này đã ảnh hưởng đáng kể đến mạng của chính phủ liên bang". Trong ảnh (tư liệu): Trụ sở Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 16.12.2020, Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat cho biết tính đến tháng 10, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU). Theo cơ quan trên, kim ngạch thương mại giữa EU và Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm nay đạt khoảng 477,7 tỉ euro (582,8 tỉ USD), tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, kim ngạch thương mại của EU với Mỹ cũng trong giai đoạn này giảm 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 460,7 tỉ euro. Bắt đầu từ tháng 7 năm nay, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại hàng đầu của EU. Trong ảnh: Hàng hóa xếp tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 17.12.2020, tàu vụ trũ Thường Nga 5 (Chang'e-5) của Trung Quốc đã trở về Trái Đất, kết thúc hành trình khám phá Mặt Trăng cũng như mang về các mẫu đất đá thu thập được từ hành tinh này. Thông báo của Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) cho biết tàu đã hạ cánh ở một khu vực thuộc Khu tự trị Nội Mông, phía Bắc Trung Quốc, vào lúc 1 giờ 59 phút sáng (giờ Bắc Kinh). Ngay sau khi tàu hoàn tất các thủ tục hạ cánh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ hy vọng sứ mệnh khám phá không gian lần này của tàu Thường Nga 5 sẽ đóng góp thêm kiến thức cho việc hiểu hơn về nguồn gốc Mặt Trăng và lịch sử phát triển của hệ Mặt Trời. Trong ảnh: Tàu Thường Nga 5 hạ cánh xuống khu vực thuộc Khu tự trị Nội Mông, phía Bắc Trung Quốc, hoàn thành sứ mệnh khám phá Mặt Trăng, ngày 17.12.2020. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 17.12