Sự kiện nổi bật ngày 17.2

17/02/2020 18:23

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ, Tổng thống Iran khẳng định Tehran "sẽ không bao giờ khuất phục sức ép" của Mỹ để buộc phải tiến hành đàm phán... là những sự kiện nổi bật ngày 17.2.

TRONG NƯỚC



Chiều 17.2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19). Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng nêu rõ Việt Nam là điểm đến an toàn và khẳng định Chính phủ không chọn giải pháp dễ là đóng cửa mọi thứ mà thay vào đó, có giải pháp khó hơn, tức là làm sao vẫn duy trì điều kiện đi lại cho người dân, du khách, tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, thương mại nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho người dân. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Sáng 17.2, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tiễn 120 người đầu tiên thực hiện cách ly đủ 14 ngày tại Trung đoàn Bộ binh 123 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 120 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về được thăm, khám sức khỏe, kiểm tra nhiệt độ trong suốt 14 ngày và trước khi ra về, bảo đảm theo đúng quy định của Bộ Y tế với sức khỏe bình thường. Hiện tại, Trung đoàn 123 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn còn 284 công dân thực hiện cách ly. Nếu không có vấn đề phát sinh, họ sẽ được về nhà sau ngày 20.2. Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tiếp nhận các công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả hôm 3.2. Ảnh: Thái Thuần-TTXVN



Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có lòng hảo tâm trao tặng hàng nghìn phần quà có ý nghĩa và giá trị cho đoàn viên thanh niên và người dân Bình Xuyên. Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc đã trao tặng cho người dân xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên hàng nghìn nhu yếu phẩm cần thiết để phòng dịch bệnh Covid-19 với 26.000 khẩu trang, 3.200 vỉ vitamin C, hơn 4.600 chai nước rửa tay, lau sàn diệt khuẩn, hơn 700 bánh xà phòng và các nhu yếu phẩm khác… Trong ảnh: Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc trao tặng quà cho người dân xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên. Ảnh: Nguyễn Thảo – TTXVN



Vào lúc 7 giờ 30 ngày 17.2, trên tuyến đường tránh quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng khiến 1 người chết, 5 người bị thương, tất cả đều là hành khách và tài xế đi trên xe ô tô 16 chỗ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN



Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) vừa bắt 2 vụ buôn lậu hơn 27.000 khẩu trang y tế sang Trung Quốc. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đã bàn giao người và tang vật của 2 vụ việc cho cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Các đối tượng buôn lậu khẩu trang bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng bắt giữ. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN



Ngày 17.2, do sóng to gió lớn, một con cá voi (ngư dân thường gọi là Cá Ông) có trọng lượng khoảng 700kg, dài khoảng 4 m, bề ngang gần 1 m đã dạt vào bờ biển thôn Minh Tân Bắc (xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) trong tình trạng kiệt sức. Hiện người dân đang nỗ lực đào hố trên bãi cát, phủ bạt chứa nước biển để cứu sống Cá Ông. Trong ảnh: Cá Ông lụy vào bờ trong tình trạng kiệt sức. Ảnh: Phước Ngọc-TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 17.2, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý năm 2020 có nhiều nhiệm vụ quan trọng, nổi bật là công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Do đó HĐND các cấp phải chủ động, tích cực tham gia vào hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hơn nữa vị thế của HĐND, vai trò của các đại biểu trong toàn bộ các hoạt động của HĐND các cấp... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Trung Thu

Ngày 17.2, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tổ chức phát 30 tấn dưa hấu miễn phí cho người dân tại 4 điểm gồm cổng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, Văn phòng Hội Doanh nghiệp trẻ, khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát và phường Minh Tân (thị xã Kinh Môn). Tiền mua dưa hấu được Hội Doanh nghiệp trẻ trích từ quỹ hội. Hoạt động nhằm ủng hộ nông dân tỉnh Gia Lai theo chương trình "giải cứu" nông sản Việt. Trong ảnh: Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tổ chức phát dưa hấu miễn phí cho người dân tại cổng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Lan

QUỐC TẾ



Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 16.2 nhấn mạnh biến đối khí hậu đang là trở ngại nghiêm trọng nhất và cấp bách nhất đối với sự ổn định và thịnh vượng toàn cầu, và mỗi nước, mỗi cộng đồng trên thế giới cần phải nỗ lực hơn nữa để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Phát biểu tại Islamabad nhân chuyến thăm Pakistan, Tổng Thư ký Liên hợp quốc nêu rõ biến đổi khí hậu là mối nguy hiểm rõ ràng đối với toàn thế giới, trong đó nạn châu chấu mà Pakistan và nhiều nước khác đang phải hứng chịu là biểu hiện của mối nguy hiểm này. Theo ông Guterres, trái đất ấm lên khiến châu chấu sinh sôi khắp toàn cầu. Người đứng đầu Liên hợp quốc nhấn mạnh: "Hành tinh đang cháy, nhưng quá nhiều người ra quyết sách tiếp tục trì trệ". Trong ảnh: Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại Islamabad, Pakistan, ngày 16.2. Ảnh: THX/TTXVN



Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 16.2 khẳng định Tehran "sẽ không bao giờ khuất phục sức ép" của Mỹ để buộc phải tiến hành đàm phán. Ông Rouhani cũng hối thúc Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, còn được biết đến là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), và bãi bỏ các biện pháp trừng phạt Iran. Tổng thống Iran khẳng định: "Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẵn sàng đàm phán với Mỹ trong khuôn khổ JCPOA". Trong ảnh: Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran ngày 16.2. Ảnh: AFP/TTXVN



Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel ngày 16.2 đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo 6 quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực Tây Balkan đang tìm cách gia nhập Liên minh châu Âu (EU) để trao đổi trước hội nghị thượng đỉnh quan trọng diễn ra tại thủ đô Zagreb (Croatia) vào tháng 5 tới. Phát biểu trước cuộc gặp trên, ông Michel bày tỏ hy vọng đây sẽ là cuộc thảo luận thẳng thắn và cởi mở. Trong khi đó, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại EU Josep Borrell cho biết hai bên làm việc trong 2 ngày 16-17.2 để hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Zagreb sẽ mở cánh cửa tới viễn cảnh EU cho các nước, vùng lãnh thổ ở Balkan. Trong ảnh: Chủ tịch EC Charles Michel (giữa) tới cuộc gặp các nhà lãnh đạo 6 quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực Tây Balkan tại Brussels, Bỉ ngày 16.2. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 17.2, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo trong số hơn 300 công dân nước này và các thành viên gia đình vừa trở về từ du thuyền Diamond Princess sau gần hai tuần được cách ly ở Nhật Bản có 14 người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Trong thông cáo chung với Bộ Y tế và Dịch vụ con người Mỹ, bộ trên nêu rõ sau khi các hành khách đã rời khỏi thuyền và chuẩn bị lên máy bay trở về nước thì các quan chức Mỹ nhận được thông báo 14 người trong số này, những người mới được lấy mẫu xét nghiệm vài hôm trước đó, có kết quả dương tính với nCoV. Nhóm 14 người này sau đó được áp dụng các biện pháp di chuyển nhanh chóng và an toàn tới khu vực đặc biệt trên máy bay và được cách ly theo đúng các tiêu chuẩn cần thiết. Trong ảnh: Các du khách Mỹ được sơ tán khỏi du thuyền "Diamond Princess", hiện đang cách ly ở ngoài khơi TP Yokohama, Nhật Bản, để lên máy bay trở về Mỹ ngày 17.2. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 17.2