Sự kiện nổi bật ngày 17.4

17/04/2021 21:35

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021; 6 hộ cuối cùng liên quan đường dẫn cầu Quang Thanh đã nhận tiền bồi thường... là những sự kiện nổi bật ngày 17.4.

TRONG NƯỚC


Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Ngày 17.4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, 5 năm qua, Hội đồng Lý luận Trung ương đã không ngừng đổi mới mô hình và phương thức hoạt động, tăng cường tập hợp đông đảo các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, học viện và các trường đại học; kế thừa thành quả kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, đạt được những bước phát triển đáng ghi nhận, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ đực giao, góp phần và thành công chung của Đảng ta, đất nước ta.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Hội đồng cần nỗ lực nhiều hơn nữa để xây dựng được một hệ thống các luận cứ lý luận thực tiễn thật sự khoa học có tính chiến đấu có sức thuyết phục cao phục vụ một cách thiết thực hiệu quả cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận với các thế lực thù địch phản động đang và sẽ còn diễn ra gay gắt, quyết liệt". Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Sáng 17.4 (tức mồng 6.3 âm lịch), tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và đại diện các cấp chính quyền, đoàn thể thành kính tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ. Thay mặt đồng bào cả nước, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng hương, hoa, lễ vật tại đền thờ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân và Đền thờ Tổ mẫu Âu Cơ để bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao Đức Quốc tổ, tưởng nhớ công đức của Tổ mẫu Âu Cơ và các bậc tiền nhân đã khởi dựng cơ đồ, đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam; nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, không ngừng rèn luyện, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách… để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, thịnh vượng và phát triển. Trong ảnh: Thay mặt đồng bào cả nước, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và đại diện các cấp chính quyền, đoàn thể đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Tổ Mẫu Âu Cơ. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN


Ngày 17.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 52 người, trong đó có 16 người tự ứng cử. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQc Việt Nam thành phố nhận được 2 đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong ảnh: Đại biểu dự Hội nghị Hiệp thương lần 3 biểu quyết 100% nhất trí về việc sử dụng hình thức bỏ phiếu kín giới thiệu danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Xuân Khu- TTXVN


Ngày 17.4, lễ bế mạc cuộc thi Olympic vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 23 năm 2021 đã diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Cuộc thi diễn ra từ ngày 14-17.4.2021 với sự tham gia của gần 300 giảng viên, sinh viên của 36 đoàn đến từ các trường đại học, học viện trên cả nước. Kết thúc Cuộc thi, Ban tổ chức đã khen thưởng 36 đoàn và 144 thí sinh xuất sắc. Đoàn Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh xuất sắc giành giải đặc biệt toàn đoàn tại cuộc thi. Trong ảnh: Trao giải nhất toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh:Thúy Hằng – TTXVN


Ngày 17.4, ba tàu cá của ngư dân TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã đưa cá voi (theo cách gọi của ngư dân là cá Ông) lụy vào tới cảng Phan Thiết để làm nghi thức an táng theo phong tục địa phương. Trước đó vào khoảng 12 giờ ngày 16.4, tàu cá mang số hiệu BTh 97174TS do ông Nguyễn Đức Luân (ngụ tại TP Phan Thiết) làm chủ tàu đang hành nghề trên biển cách đất liền hơn 60 hải lý thì phát hiện cá voi lụy và nổi trên biển. Sau đó tàu cá này cùng với 2 tàu cá khác đã tiến hành lai dắt về cảng Phan Thiết. Theo những ngư dân, đây là loại cá voi lưng xám có chiều dài 15m, nặng hơn 4 tấn. Ngay sau khi cá voi được đưa vào cảng Phan Thiết, ngư dân cùng nhau phủ bạt và dùng lưới sắt cuốn quanh thân nhằm đảm bảo thân cá được nguyên vẹn. Sau đó dùng xe cẩu cẩu lên bờ và đưa đến nơi an táng táng theo phong tục của ngư dân địa phương. Trong ảnh: Ngư dân cùng nhau phủ bạt và dùng lưới sắt cuốn quanh thân nhằm đảm bảo thân cá được nguyên vẹn trước khi đưa đi an táng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN


Khoảng 3 giờ sáng ngày 17,4, tại thôn Nậm Điệp, xã Minh lương thuộc huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai đã xảy một trận lũ ống bất ngờ. Thông tin lúc 7h sáng từ người dân địa phương và lực lượng chức năng cho biết, có ít nhất 3 người chết, hàng chục nhà và tài sản của người dân tại xã Minh Lương bị bùn đất tràn vào. Quốc lộ 279 đoạn qua địa bàn xã Minh lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã bị ách tắc nghiêm trọng. Trong ảnh: Mưa lũ làm nước suối Nậm Liệp- Minh Lương dâng cao. Ảnh Hồng Ninh-TTXVN

TRONG TỈNH


Trong sáng 17.4, 6 hộ ở xã Thanh Cường (Thanh Hà) đã nhận hơn 3,7 tỷ đồng tiền bồi thường thu hồi đất làm đường dẫn cầu Quang Thanh. Như vậy huyện Thanh Hà sẽ không phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. Sau khi các hộ nhận tiền bồi thường, lực lượng chức năng, địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân di dời tài sản, thu dọn đồ đạc đến chỗ ở tạm tại Trường Mầm non cũ của xã Thanh Cường. Khu vực này đang được sửa chữa, cơ bản đã hoàn thành. Trong ảnh: Một trong 6 hộ nhận tiền bồi thường. Ảnh: Minh Nguyệt

QUỐC TẾ


Sáng 17.4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã tiến hành hội đàm tại Nhà Trắng. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo, cũng là lần đầu tiên Tổng thống Biden tiếp một nhà lãnh đạo nước ngoài kể từ khi ông nhậm chức. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo khẳng định củng cố quan hệ đồng minh, hợp tác trong nhiều vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu. Phát biểu tại buổi họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống Biden cho biết Mỹ và Nhật Bản sẽ cùng đầu tư vào các lĩnh vực như mạng 5G, trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, gene và chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo được kỳ vọng sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ Nhật-Mỹ, sau thời gian lạnh nhạt dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tại cuộc họp báo chung sau hội đàm ở Washington, DC,. Ảnh: AFP/TTXVN


Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba (PCC), Đại tướng Raúl Castro Ruz ngày 16.4 xác nhận ông sẽ thôi giữ chức lãnh đạo cấp cao nhất của chính đảng duy nhất ở đảo quốc Caribe, sau 10 năm tại nhiệm. Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VIII tại thủ đô La Habana, Đại tướng Raul Castro nhấn mạnh ông “hài lòng khi trao quyền lãnh đạo đất nước cho một nhóm các nhà lãnh đạo đã được chuẩn bị sẵn sàng, có nhiều kinh nghiệm trong quá trình chuyển đổi từ cấp cơ sở cho tới những vị trí cần trách nhiệm cao, những người có cam kết với đạo đức của cuộc Cách mạng, lịch sử và văn hóa của dân tộc, những con người đầy nhiệt huyết và tinh thần chống đế quốc và họ là đại diện cho sự kế tiếp của cuộc Cách mạng”. Trong ảnh: Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba (PCC), Đại tướng Raúl Castro Ruz (thứ 2, trái, hàng trước) tại phiên khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Cuba ở La Habana. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 16/4 tuyên bố Moskva sẽ yêu cầu 10 nhân viên ngoại giao Mỹ rời khỏi nước này, nhằm trả đũa cho quyết định tương tự của Washington liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ và những hành động "thâm độc" khác. Phát biểu tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Lavrov cho hay Moskva cũng đang cân nhắc áp dụng những biện pháp “gây đau đớn” có thể nhằm vào doanh nghiệp Mỹ hoạt động ở Nga, chấm dứt hoạt động của các quỹ và Tổ chức phi chính phủ (NGO) của Mỹ, vốn can thiệp vào các công việc nội bộ của Nga. Trong ảnh: Quang cảnh bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN


Bộ Tài chính Mỹ ngày 16.4 đã đưa Việt Nam và Thụy Sĩ ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ. Động thái này được coi là đảo ngược quyết định của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 12 năm ngoái. Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ ngày 16.4 đã gửi báo cáo giữa năm về các chính sách tỷ giá hối đoái và kinh tế vĩ mô của các đối tác thương mại lớn lên Quốc hội nước này. Đây là bản báo cáo đầu tiên được thực hiện dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden. Báo cáo kết luận rằng hiện không có nước nào nằm trong các tiêu chí của Mỹ để bị coi là quốc gia thao túng tiền tệ. Trong ảnh: Hoạt động nghiệp vụ tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 17.4