Sự kiện nổi bật ngày 17.5

17/05/2020 18:28

Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện công tác nhân sự đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025... là những sự kiện nổi bật ngày 17.5.

TRONG NƯỚC


Ngày 17.5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020). Lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể nhằm tôn vinh cuộc đời sự nghiệp của Người, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Người đối với dân tộc, Tổ quốc và quê hương. Đây cũng là dịp để mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng, toàn quân nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện Di chúc của Người; thực hiện nghiêm túc việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của toàn Đảng, đoàn kết một lòng, quyết tâm và khát vọng xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng giàu mạnh, văn minh. Trong ảnh: Quang cảnh Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Oanh – TTXVN


Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020), thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17.4.2020 của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, sáng 17.5, tại Trường Đại học Kinh tế Luật TP Hồ Chí Minh (quận Thủ Đức), UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và tổng vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh năm 2020 trên toàn thành phố. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dự lễ phát động. Trong ảnh: Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trồng cây xanh trong khuôn viên Trường Đại học Kinh tế Luật. Ảnh: Trần Tình – TTXVN


Ngày 17.5, tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020) và tổng kết bốn năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên dương 14 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020 và trao giải thưởng cho 64 tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong ảnh: Tuyên dương các tác giả đoạt giải thưởng. Ảnh: Phúc Hậu-TTXVN


Sáng 17.5, Tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tại Đà Nẵng đã đưa 7 thuyền viên tàu cá QNa 2176 TS gặp nạn do tàu bị phá nước chìm trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế về đến cầu cảng Trung tâm cứu nạn Đà Nẵng an toàn. Hiện sức khỏe của các thuyền viên đều bình thường và được Trung tâm bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương. Trong ảnh: 7 thuyền viên gặp nạn được tàu SAR 274 cứu nạn đưa về bờ an toàn. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN


Rạng sáng 17.5, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan An Giang chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03)-Công an tỉnh An Giang, Đội Quản lý thị trường số 4- Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu trên sông Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã phát hiện, bắt giữ một thuyền máy chở theo một số lượng hàng điện tử, điện lạnh với trọng lượng trên 30 tấn gồm: Cục nóng, cục lạnh (dàn nóng, dàn lạnh) máy điều hòa nhiệt độ; tủ lạnh, nồi cơm điện, quạt điện, laptop (máy tính xách tay),... tất cả đều đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu với giá trên 1 tỷ đồng. Trong ảnh: Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm đếm số hàng hóa vừa bắt giữ. Ảnh: Công Mạo - TTXVN 

TRONG TỈNH


Sáng 17.5, phát biểu kết luận hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện công tác nhân sự đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh công tác nhân sự đại hội phải được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, minh bạch, đáp ứng yêu cầu. Cần làm tốt, nâng cao chất lượng khâu đánh giá cán bộ, kiên quyết không giới thiệu vào cấp ủy những người không hoàn thành nhiệm vụ, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện phải hoàn thiện đề án và hồ sơ nhân sự báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp và thẩm định) bắt đầu từ ngày 25.5, hoàn thành chậm nhất trước ngày 15.7. Sau khi thẩm định, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đề án nhân sự và ban hành nghị quyết giới thiệu nhân sự bắt đầu từ ngày 28.5, hoàn thành chậm nhất trước ngày 15.8.2020. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận hội nghị triển khai thực hiện công tác nhân sự đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ


Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 16.5 thông báo cơ quan chức năng nước này đã cấp phép thử nghiệm lâm sàng đầu tiên đối với loại vaccine phòng COVID-19 có tên Ad5-nCoV. Đây là sản phẩm phối hợp với một công ty sinh học của Trung Quốc phát triển. Ông Trudeau nêu rõ nếu thử nghiệm thành công, quốc gia Bắc Mỹ này có thể tự sản xuất và phân phối vaccine phòng COVID-19 trong nước. Trong ảnh: Vaccine phòng COVID-19 được nghiên cứu tại phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 16.3. Ảnh: THX/TTXVN


Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi ngày 16.5 cho biết, các lực lượng của nước này sẽ phát động một chiến dịch lớn nhằm nhổ tận gốc phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo kế hoạch, lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi sẽ đóng vai trò tiên phong cho các lực lượng an ninh trong chiến dịch sắp tới của Iraq. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh Iraq trong chiến dịch truy quét IS tại khu vực Tarmiyah, phía bắc thủ đô Baghdad, Iraq. Ảnh: AFP/ TTXVN


Tính đến sáng 17.5, thống kê trên trang mạng worldometers.info cho thấy thế giới ghi nhận tổng cộng 4.717.016 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 312.345 ca tử vong và 1.810.119 ca đã bình phục. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại London, Anh ngày 18.4. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 17.5, 8 phiến quân được xác nhận đã bị tiêu diệt khi máy bay chiến đấu của các lực lượng thuộc Chính phủ Afghanistan không kích một nơi ẩn náu của Taliban ở huyện Dasht-e-Archi, thuộc tỉnh miền Bắc Kunduz. Theo huyện trưởng Nasrudin Nazari Saadi, các máy bay chiến đấu của Chính phủ Afghanistan vào hồi 1h sáng đã tấn công một cuộc tụ họp của Taliban ở vùng Qarluq thuộc huyện Dasht-e-Archi, tiêu diệt tại chỗ 8 phiến quân và làm bị thương 2 đối tượng khác. Taliban đã tăng cường hoạt động và kiểm soát nhiều khu vực thuộc tỉnh Kunduz đầy bất ổn. Lực lượng này hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Afghanistan tham gia chiến dịch truy quét phiến quân Taliban tại tỉnh Kunduz ngày 4.2. Ảnh: THX/TTXVN


Một vụ cháy nổ đã xảy ra tối 16.5 tại một tòa nhà ở khu trung tâm thương mại Little Tokyo của TP Los Angeles, Mỹ, khiến 10 lính cứu hỏa bị thương. Khoảng 230 lính cứu hỏa đã tham gia chữa cháy khi ngọn lửa lan sang nhiều tòa nhà khác trong khu vực. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi xảy ra cháy nổ, lửa vẫn bốc lên từ khu vực này. Hiện chưa rõ nguyên nhân cháy nổ. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ cháy nổ ở khu trung tâm thương mại Little Tokyo, Los Angeles, Mỹ ngày 16.5. Ảnh: TTXVN 

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 17.5