Sự kiện nổi bật ngày 17.8

17/08/2019 17:25

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Tư pháp Mỹ công bố lệnh bắt giữ tàu chở dầu Grace 1 của Iran... là những sự kiện nổi bật ngày 17.8

TRONG NƯỚC



Ngày 17.8, tại thành phố Huế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất và kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Thừa Thiên Huế (1989 – 2019). Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong quá trình xây dựng và phát triển. Ghi nhận những thành quả tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được trong 30 năm qua, trong không khí trang trọng, thay mặt Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Độc lập hạng nhất của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Độc lập hạng nhất của Chủ tịch nước cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Ngày 17.8, tại thành phố Vinh, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010 - 2020, định hướng xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020. Các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố cùng gần 600 đại biểu đến từ thủ đô Hà Nội và 16 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ tham dự hội nghị. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm nông nghiệp sạch. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN



Ngày 17.8, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị lần thứ 7, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam với chủ đề "Vai trò của Quốc hội trong thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam trong khu vực tam giác phát triển". Phiên họp diễn ra đến hết ngày 18.8 để đi đến tuyên bố chung giữa 3 nước. Dự hội nghị, về phía Việt Nam có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Vương quốc Campuchia; Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Chheang Vun cùng các thành viên trong đoàn 3 nước. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các trưởng đoàn chủ trì phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN



Ngày 17.8, tại Hà Hội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) tổ chức phát động chương trình hiến máu tình nguyện trên quy mô toàn quốc. Theo đó, trong tháng 8, tại 63 bưu điện tỉnh, thành phố sẽ đồng loạt tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo với thông điệp: "Bưu điện Việt Nam - Những giọt máu hồng". Trong ảnh: Cán bộ, nhân viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN



Ngày 17.8, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa bắt giữ 1 xe ô tô đầu kéo vận chuyển 16.375 đồ chơi không rõ nguồn gốc khi đang trên đường đi tiêu thụ. Trước đó, đêm 16.8, tại km305 quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Đại Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương đã dừng kiểm tra xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 51C-755.52, moóc 51R-151.42 do anh Tăng Bảo Tú, sinh năm 1981, trú tại phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 16.375 đồ chơi nhựa do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ hợp lệ. Lái xe đã khai nhận, toàn bộ hàng hóa trên do lái xe vận chuyển thuê từ Hưng Yên đi Đà Nẵng. Trong ảnh: Toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý theo quy định. Ảnh: Hoa Mai – TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 17.8, đoàn lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương khóa XII về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nắm chắc tình hình, chỉ đạo sát sao, không để phát sinh phức tạp trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm sự ổn định, phát triển tại địa phương... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Biên



Sáng 17.8, thôn Kim Bảng, xã Phú Điền (Nam Sách) tổ chức lễ khánh thành công trình cụm di tích lịch sử giếng làng và Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Cụm công trình di tích lịch sử được trùng tu và xây mới với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng do doanh nghiệp và nhân dân địa phương đóng góp để tưởng niệm 18 cán bộ, du kích và nhân dân xã Phú Điền hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Nam Sách cắt băng khánh thành cụm công trình di tích lịch sử. Ảnh: Hà Kiên



Gần 1 giờ ngày 17.8, lực lượng công an Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã dập tắt đám cháy tại xưởng gỗ của gia đình anh B.V.Q. ở thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc (Ninh Giang). Xưởng gỗ của anh Q. bị cháy lúc 22 giờ ngày 16.8. Thời điểm xảy ra cháy, không có người trong xưởng. Ngọn lửa cháy dữ dội thiêu rụi hàng chục khối gỗ nguyên liệu, thiệt hại ước tính gần 3 tỷ đồng. Anh Q. cho rằng có người đã phóng hỏa đốt xưởng gỗ của gia đình. Trong ảnh: Vụ cháy gây thiệt hại ước tính gần 3 tỷ đồng. Ảnh: Hạo Nhiên

QUỐC TẾ



Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16.8 ra thông báo về việc đưa một số mặt hàng nội thất gia đình, đồ trẻ em, modem và bộ định tuyến ra khỏi những vòng áp thuế 10% tiếp theo. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã công bố danh sách hoàn chỉnh về các mặt hàng được đưa ra khỏi kế hoạch tăng thuế đối với lượng hàng hóa trị giá 300 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc, sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1.9 và 15.12, trong đó có một số mặt hàng bị áp thuế tới 25%. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Washington, DC ngày 2.8. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 17.8, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát vụ thử vũ khí mới được nước này thực hiện một ngày trước. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ “sự hài lòng lớn lao” trước “tỷ lệ thành công đáng kinh ngạc” trong các hoạt động thử vũ khí mới, cũng như tuyên bố sẽ “tiếp tục xây dựng các năng lực” cho quân đội nước này. Tuy nhiên, KCNA không cung cấp thông tin chi tiết về loại vũ khí mới được thử nghiệm. Trong ảnh (tư liệu): Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát một vụ thử vũ khí mới ngày 10.8. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 17.8, các cơ quan chức năng ở vùng lãnh thổ Kashmir nằm dưới sự kiểm soát của Ấn Độ đã bắt đầu khôi phục các dịch vụ điện thoại cố định sau gần 2 tuần triển khai hoạt động trấn áp an ninh và ngăn chặn thông tin chưa có tiền lệ xuất phát từ quyết định hạ thấp quyền tự trị của khu vực có đa số dân là người Hồi giáo này. Nhà quản lý Shahid Choudhary cho biết, những quy định hạn chế đã được dỡ bỏ ở phần lớn các khu vực và văn phòng của các cơ quan chính phủ sẽ mở cửa trong cùng ngày. Thực phẩm và các mặt hàng khác đã được cung cấp "một cách đầy đủ". Lực lượng cảnh sát tại Kashmir đăng tải đoạn tweet cho biết các quy định hạn chế đối với hoạt động đi lại của người dân đã được nới lỏng ở một số vùng trong khu vực và "tình hình được duy trì trong bầu không khí hòa bình". Trong ảnh: Lực lượng an ninh tuần tra trong thời gian giới nghiêm tại Srinagar thuộc khu vực Kashmir ngày 10.8. Ảnh: AFP/TTXVN



Bộ Tư pháp Mỹ ngày 16.8 đã công bố lệnh bắt giữ tàu chở dầu Grace 1 của Iran, một ngày sau khi Tòa án Tối cao Gibraltar ra phán quyết thả con tàu này. Bộ trên cáo buộc tàu Grace 1, vẫn đang thả neo tại vùng lãnh thổ của Anh ở Địa Trung Hải, nằm trong “âm mưu tiếp cận một cách bất hợp pháp hệ thống tài chính của Mỹ để hỗ trợ việc vận chuyển trái phép tới Syria từ Iran do lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thực hiện”. Mỹ vốn đã xếp IRGC là một tổ chức khủng bố nước ngoài. Hiện phía Anh hay chính quyền Gibraltar chưa có phản ứng gì về lệnh bắt giữ này. Trong ảnh: Tàu chở dầu Grace 1 của Iran tại khu vực ngoài khơi Gibraltar. Ảnh: AFP/TTXVN



Tính đến ngày 16.8, số người thương vong trong loạt vụ tấn công do 3 nhóm vũ trang nổi dậy ở Myanmar tiến hành trước đó một ngày nhằm vào lực lượng an ninh nước này đã lên tới 28 người, trong đó có 15 người thiệt mạng. Phát biểu họp báo, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Myanmar U Zaw Htay cho biết trong số những nạn nhân thiệt mạng có 3 dân thường, 3 nhân viên cảnh sát và 9 quân nhân. Các vụ tấn công do các tay súng nổi dậy ở Myanmar tiến hành cũng khiến 13 người bị thương, trong đó chủ yếu là dân thường. Trong ảnh: Thi thể các nạn nhân trong vụ tấn công do các nhóm vũ trang nổi dậy ở Myanmar tiến hành ở bang Shan ngày 15.8. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 17.8