Sự kiện nổi bật ngày 17.9

17/09/2020 18:28

Thủ tướng tiếp ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam; Hải Dương cần đề ra những mục tiêu tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 17.9.

TRONG NƯỚC


Chiều 17.9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam. Cũng trong chiều 17.9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha đang thăm chính thức Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 17.9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như những cố gắng, kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hải Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua. Khẳng định Hải Dương có vị trí địa lý quan trọng và những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, đồng chí Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ tỉnh rà soát, hoàn thiện xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, trong đó xác định rõ những nhiệm vụ, mục tiêu đến năm 2025. Hải Dương cần sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch vùng và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương. Ảnh: TTXVN


Ngày 17.9, tại Hà Nội, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" trong quân đội giai đoạn 2016 - 2020. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị. Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự. Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Trưa 17.9, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị. Tại Thừa Thiên-Huế, Phó Thủ tướng đã thị sát công tác chuẩn bị ứng phó bão tại khu cảng cá Thuận An, huyện Phú Vang. Ngay sau đó, Phó Thủ tướng và Đoàn công tác tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão tại khu tránh trú bão xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 tại khu cảng cá Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng-TTXVN


Sáng 17.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 48 để xem xét các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; cho ý kiến về báo cáo về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội (gồm 2 nội dung: tình hình thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội và Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội). Chiều 17.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngày 17.9, Công an quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) cho biết Cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Long (sinh năm 1982, thường trú quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”. Đối tượng Long được xác định là nghi can gây ra vụ cháy 2 căn nhà trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp vào ngày 14.9 vừa qua. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thành Chung – TTXVN


Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa mới công bố, giữa bối cảnh đại dịch COVID-19, tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự kiến đạt mức 1,8% trong năm 2020 và gia tăng ở mức 6,3% trong năm 2021. Triển vọng kinh tế của Việt Nam trong trung hạn và dài hạn vẫn rất tích cực. Ước tính này được tính toán dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh của tháng 8 và 8 tháng năm 2020 trong bối cảnh Chính phủ và các địa phương thành công trong kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19. Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, tạo sự tin cậy đối với các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước. Trong ảnh: Công ty TNHH NMS Việt Nam (vốn đầu tư của Nhật Bản) hiện đã trở lại hoạt động sản xuất bình thường tạo việc làm ổn định cho gần 1.000 lao động. Ảnh: Danh Lam-TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 17.9, UBND tỉnh quyết định kết thúc sớm thời gian cách ly y tế tại 3 khu vực ở huyện Gia Lộc và TP Hải Dương. Cụ thể, TP Hải Dương được gỡ bỏ cách ly sớm hơn 4 ngày tại cụm dân cư thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng và toàn bộ xưởng sản xuất đúc kết cấu cống bê tông (gần Bệnh viện Nhi Hải Dương). Huyện Gia Lộc gỡ bỏ cách ly sớm hơn 14 ngày đối với một phần khu dân cư thuộc thôn Khay, xã Thống Nhất. Đến nay, tất cả các vùng cách ly y tế tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã được gỡ bỏ. Hải Dương chỉ còn 2 điểm phải thực hiện cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình và Bệnh viện Đa khoa tỉnh do liên quan đến bệnh nhân 1045. Trong ảnh: Người dân thôn Thanh Xá vui mừng sau khi được gỡ bỏ cách ly. Ảnh: Thanh Nga


Vào khoảng 17 giờ 30 ngày 17.9, tại quốc lộ 5 đoạn gần Nhà hàng 559 (TP Hải Dương), xe chở container 15C- 15.464 (chưa rõ danh tính lái xe) đi hướng Hải Phòng - Hà Nội bị lật ngang giữa đường. Rất may nhiều người đi đường đã kịp thời né tránh. Tại hiện trường, cả xe và thùng hàng chắn mất một phần làn đường hướng Hải Phòng - Hà Nội khiến các phương tiện di chuyển qua đây gặp nhiều khó khăn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Trong ảnh: Hai xe cẩu được huy động đến để di chuyển phương tiện. Ảnh: Đỗ Quyết

QUỐC TẾ


Ngày 17.9, ông Yoshihide Suga đã bắt đầu công việc trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản, một ngày sau khi ông nhậm chức và công bố thành phần nội các mới. Phát biểu với báo giới tại Văn phòng Thủ tướng, ông Suga bày tỏ: "Tôi muốn đáp ứng những kỳ vọng của người dân bằng cách lập ra một nội các phục vụ người dân và đạt nhiều thành quả". Theo tân Thủ tướng Nhật Bản, ngày 18.9 ông sẽ bổ nhiệm các vị trí Thứ trưởng thứ nhất và Thứ trưởng phụ trách các vấn đề Quốc hội. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga (giữa, phía trước) cùng các thành viên nội các trước cuộc họp ở Tokyo ngày 16.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 16.9, theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mới được công bố, tỷ lệ tín nhiệm đối với công việc mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thể hiện vẫn ở mức thấp, khi chỉ giành được 42%. Kết quả của cuộc thăm dò được Gallup thực hiện cho thấy mức độ tín nhiệm đối với công việc của Tổng thống Mỹ không thay đổi so với cuộc khảo sát tương tự được thực hiện vào tháng 8 vừa qua. Theo đó, 56% số người Mỹ được hỏi trong cuộc khảo sát không tán thành với cách ông Trump đang thực hiện trên cương vị Tổng thống Mỹ. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở Winston-Salem, bang Bắc Carolina. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 16.9, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định hoàn toàn tin tưởng rằng nước này và Liên minh châu Âu (EU) sẽ tránh được kịch bản "chia tay" không thỏa thuận với nhiều hệ lụy khôn lường vào cuối năm nay. Trả lời tại phiên điều trần kéo dài hơn 2 giờ trước Quốc hội, Thủ tướng Johnson khẳng định kịch bản không thỏa thuận không phải là điều Anh hay các đối tác EU mong muốn. Vì vậy, mọi kỳ vọng của nhà lãnh đạo Anh đều đặt vào khả năng hai bên sẽ tránh được kịch bản này. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu trong phiên điều trần tại Hạ viện ở London, ngày 16.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 16.9, Cảnh sát Áo thông báo đã phát hiện hàng chục người di cư, trong đó có cả trẻ em, trong một chiếc xe tải đông lạnh, đồng thời bắt giữ một đối tượng tình nghi là thành viên của một mạng lưới buôn người hoạt động tại các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Thông cáo của cảnh sát Áo cho biết những người di cư trên đang trong hành trình từ Romania đi qua Hungary, nhưng không rõ điểm đến. Những người di cư bày tỏ họ đã "sợ mình sẽ chết và bị thiếu oxy". Trong ảnh (tư liệu): Cảnh sát pháp y điều tra chiếc xe tải đông lạnh trở người di cư trên cao tốc gần Parndorf, Áo ngày 27.8.2015. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 17.9