Sự kiện nổi bật ngày 18.11

18/11/2020 18:42

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020) là một trong những sự kiện nổi bật ngày 18.11.

TRONG NƯỚC

Ngày 18.11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020); trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng MTTQ Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và đọc diễn văn kỷ niệm. Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng... Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Hồ Chí Minh cho MTTQ Việt Nam. Ảnh Trọng Đức - TTXVN

Ngày 18.11, Trường THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Tới dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cùng các thế hệ nhà giáo, học sinh, các bậc phụ huynh của Trường THCS Ngô Sĩ Liên. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng nhà trường Huân chương Độc lập hạng Nhì và bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng trao 20 suất học bổng tặng 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho trường THCS Ngô Sĩ Liên. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ngày 18.11, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số để phát triển du lịch Việt Nam”. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 18-21.11.2020 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội. Sự kiện được xem là một trong những giải pháp để đưa du lịch Việt Nam vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đây cũng là cơ hội để các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và phát triển quan hệ kinh doanh, thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần khắc phục hậu quả của dịch COVID-19 thông qua chương trình kích cầu du lịch nội địa; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai du lịch quốc tế  khi điều kiện cho phép… Các cơ quan quản lý, cơ quan xúc tiến du lịch và doanh nghiệp cũng tiến hành trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến triển vọng của ngành du lịch Việt Nam trong tương lai. Trong ảnh: Lễ cắt băng khai mạc Hội chợ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ngày 18.11, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công Thương và UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo và Triển lãm doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số "Make in Viet Nam 2020 - Vibrand 2020" với chủ đề “Thương hiệu ngành công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Triển lãm đã thu hút hàng trăm lượt khách tham quan 48 gian hàng với nhiều sản phẩm công nghệ số đa dạng. Trong ảnh: Triển lãm thu hút khách tham quan. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Cơ quan Điều tra (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Đặng Thế Đông, Đại úy, Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang). Cơ quan Điều tra cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Trọng Tấn và Nguyễn Vũ Hiệp là công an viên thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang. Cả 3 bị can trên đều bị khởi tố để điều tra về tội “Dùng nhục hình” theo quy định tại khoản 2, Điều 373 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Các lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Trong ảnh: Bị can Đặng Thế Đông. Ảnh: TTXVN phát

TRONG TỈNH

Chiều 18.11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930-18.11.2020) tại thôn Phù Liễn, xã Hồng Phong (Nam Sách). Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những thay đổi tích cực của thôn Phù Liễn, của xã Hồng Phong, tỉnh Hải Dương và khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ các cấp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra những giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, MTTQ các cấp cần phát huy vai trò để thực sự là dây nối giữa ý Đảng với lòng dân; tập hợp toàn dân đồng lòng, chung sức thực hiện thành công đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tỉnh Hải Dương cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong ảnh: Người dân thôn Phù Liễn vui mừng đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thành Chung

Sáng 18.11, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chia thành 3 tổ tiếp xúc cử tri tại các huyện Kim Thành, Ninh Giang và Bình Giang. Tổ do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng làm tổ trưởng tiếp xúc cử tri (TXCT) huyện Kim Thành. Tổ do đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm tổ trưởng TXCT huyện Bình Giang. Tổ do đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm tổ trưởng TXCT huyện Ninh Giang. Trả lời các kiến nghị của cử tri ở Kim Thành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định cùng với đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tỉnh tiếp tục chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, áp dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ. Cùng với những hỗ trợ của cấp trên, các HTX cần tạo sự liên kết giữa nhà nông, nhà khoa học, nhà nước và doanh nghiệp… Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao đổi với cử tri ở huyện Kim Thành. Ảnh: Hoàng Biên

Sáng 18.11, Bảo tàng tỉnh khai mạc trưng bày chuyên đề "Nghề cổ truyền tỉnh". Với 3 chủ đề gồm tổng quan nghề cổ truyền; nghề cổ truyền tiêu biểu; công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghề cổ truyền, Bảo tàng tỉnh đã lựa chọn hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh để trưng bày, giới thiệu đến người xem một cách khái quát về quá trình hình thành, phát triển của 32 nghề, làng nghề cổ truyền qua các thời kỳ. Không gian trưng bày mở cửa phục vụ khách tham quan đến ngày 31.12. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan khu trưng bày. Ảnh: Minh Nguyệt

Khoảng 2 giờ ngày 18.11, tại km 29+700 quốc lộ 38 đoạn qua thôn Đồng Khê, xã Lương Điền (Cẩm Giàng), anh Đỗ Duy Huấn (sinh năm 1990, xã Nam Hồng, Nam Sách) lái xe container 34C- 279.77 theo hướng quốc lộ 5 - Lương Tài (Bắc Ninh) bất ngờ đâm vào đuôi xe container 15C-260.39 do anh Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1989, xã Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định) điều khiển cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến xe của anh Luân lao về phía trước, đâm trực diện vào nhà một số người dân rồi bốc cháy. Xe containner do anh Luân lái và hàng hoá phía sau bị cháy rụi toàn bộ. Anh Luân tử vong trên ca bin. Anh Huấn bị thương nhẹ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đỗ Quyết

QUỐC TẾ

Ngày 17.11, dự luật cho phép Tổng thống đương nhiệm Nga Vladimir Putin tái tranh cử đã được đệ trình lên Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga xem xét thông qua. Dự luật do các hạ nghị sĩ đảng Nước Nga Thống nhất là ông Pavel Krasheninnikov và bà Olga Savastyanova cùng thượng nghị sĩ Andrei Klishas soạn thảo trong quá trình thực hiện các sửa đổi Hiến pháp. Luật Cơ bản (Hiến pháp) sửa đổi của LB Nga được thông qua tháng 7 vừa qua sau khi nhận được sự ủng hộ của đa số người dân trong cuộc trưng cầu ý dân trên toàn quốc. Cụ thể, đã có 206 sửa đổi, trong đó có sửa đổi về quy định nhiệm kỳ của tổng thống. Trong ảnh: Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp Duma Quốc gia Nga ở Moskva ngày 10.3. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 18.11, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cho biết hơn 80% trong tổng số ngân sách 100 nghìn tỉ won (khoảng 90 tỷ USD) được dành để phát triển năng lực quốc phòng trong vòng 5 năm tới sẽ dùng để mua vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật nội địa thay vì nhập khẩu nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước.  Thông tin trên được đưa ra tại triển lãm quốc phòng Hàn Quốc DX 2020 được tổ chức tại Goyang, Tây Bắc thủ đô Seoul. Tại sự kiện này, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc gọi sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và làm nền tảng để xây dựng nền quốc phòng quốc gia hùng mạnh. Trong ảnh (tư liệu): Tàu khu trục "Yulgok Yi Yi" của Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuần này, bang Sao Paulo của Brazil  sẽ nhận lô vaccine ngừa bệnh COVID-19 đầu tiên trong đơn hàng 46 triệu liều vaccine do công ty Sinovac của Trung Quốc bào chế.  Brazil hiện là nước có số ca nhiễm cao thứ 3 thế giới và nhiều công ty dược phẩm tiến hành thử nghiệm vaccine của mình tại đây. Cơ quan y tế cấp bang có quan điểm cấp tiến hơn chính quyền liên bang trong việc đảm bảo nguồn cung. Người đứng đầu Trung tâm Y sinh Butantan của bang Sao Paulo, ông Dimas Covas cho biết Butantan hy vọng có 46 triệu liều vaccine của Sinovac sẵn sàng vào tháng 1.2021 để tiêm phòng cho người dân nếu vaccine này được cơ quan quản lý y tế Brazil Anvisa phê chuẩn. Trong ảnh: Vaccine ngừa COVID-19 do Công ty Sinovac của Trung Quốc bào chế, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 24.9. Ảnh: AFP/TTXVN

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Mark Lowcock, người chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động cứu trợ khẩn cấp của Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của LHQ (OCHA), thông báo sẽ sử dụng 100 triệu USD trong quỹ khẩn cấp của cơ quan này nhằm giúp 7 quốc gia phòng ngừa nạn đói, bắt nguồn từ xung đột vũ trang, kinh tế yếu kém, thiên tai do biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19. Theo kế hoạch phân bổ, khoảng 30 triệu USD sẽ được gửi tới Yemen, 15 triệu USD dành cho Afghanistan, 15 triệu USD cho Đông Bắc Nigeria, các nước Nam Sudan, CHDC Congo và Burkina Faso cũng có tên trong danh sách nhận cứu trợ. Ông Lowcock cho biết 20 triệu USD cũng sẽ được dành riêng để hỗ trợ chính quyền tại Ethiopia. Trong ảnh: Các bà mẹ đưa con bị suy dinh dưỡng do thiếu lương thực tới khám tại một trung tâm dinh dưỡng của Hội chữ thập Đỏ ở Panthau, Nam Sudan. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 18.11