Sự kiện nổi bật ngày 18.3

18/03/2020 18:35

Phải bảo đảm an ninh lương thực vững chắc trong mọi tình huống; Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gia Lương thành công tốt đẹp... là những sự kiện nổi bật ngày 18.3.

TRONG NƯỚC


Sáng 18.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị về Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng cho biết Chính phủ hiện tập trung chỉ đạo chống dịch Covid-19 đang lây lan toàn cầu, với số ca nhiễm từ nước ngoài vào Việt Nam gia tăng. Chúng ta sống trong kỷ nguyên 4.0, tương tác với thế giới ảo, nhưng chúng ta không được “ảo”. An ninh lương thực luôn luôn và mãi mãi là vấn đề hết sức hệ trọng đối với mọi quốc gia, nhất là trong điều kiện bất ổn chính trị, an ninh phi truyền thống, dịch bệnh xảy ra trên thế giới. Do đó, câu nói của cha ông “phi nông bất ổn” cần được quán triệt trong tình hình mới. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 18.3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp về biện pháp phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định sức mạnh toàn dân góp phần giúp Việt Nam kiểm soát tốt dịch trong thời gian qua. “Dưới dự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã huy động tất cả các lực lượng vào cuộc, hiệp đồng chặt chẽ, đặc biệt phát huy sự tham gia tích cực của nhân dân. Càng lúc khó khăn càng thấy sức mạnh của nhân dân và toàn bộ hệ thống chính trị”. “Hạn chế tối đa tử vong vì không có gì quý hơn tính mạng. Chúng ta làm hết sức vì sức khỏe, vì tính mạng của người dân, vì sự bình yên của xã hội”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Chiều 18.3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn và hưởng ứng lời kêu gọi phòng chống dịch Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tại buổi lễ, Trung ương Hội trao hỗ trợ 4 tỉnh: Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Giang, Ninh Bình, mỗi tỉnh 3.000 khẩu trang và 100 thùng mỳ tôm. Đợt vận động ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn và hưởng ứng lời kêu gọi phòng chống dịch Covid-19 kéo dài trong 45 ngày, từ ngày 18.3 đến ngày 30.4.2020. Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi các cấp Hội trong cả nước vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tham gia ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bằng nhiều hoạt động cụ thể. Trong ảnh: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu cùng cán bộ, hội viên quyên góp, ủng hộ tại lễ phát động. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN 


Sáng 18.3, tại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), Sư đoàn 390 - Quân đoàn 1 phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 theo quy định cho 67 công dân trở về từ vùng dịch đợt 1. Như vậy, đến nay toàn bộ 409 công dân trở về từ vùng dịch được cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại Sư đoàn 390 đã hoàn thành việc cách ly theo quy định. Cũng trong sáng 18.3, tại trường Quân sự tỉnh Tiền Giang, các ngành chức năng tổ chức buổi lễ cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành cách ly 14 ngày theo quy định cho 383 người trở về địa phương. Cùng ngày, tại Trường Quân sự tỉnh Hòa Bình đã diễn ra buổi chia tay, trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng chống dịch Covid-19 cho 106 người. Trong ảnh: Các chiến sĩ Sư đoàn 390- Quân đoàn 1 tại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) làm các thủ tục để công dân trở về địa phương. Ảnh: Khiếu Tư-TTXVN 


Ngày 18.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ đối tượng Lê Thanh Huy (22 tuổi, ngụ tại Cần Thơ) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Theo điều tra, từ năm 2017, Lê Thanh Huy và chị Đặng Kim Tỏa (18 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng) có mối quan hệ vợ chồng và có một con chung nhưng không đăng ký kết hôn. Trong quá trình sinh sống, giữa Huy và chị Tỏa thường xuyên xảy ra cự cãi nhau do ghen tuông. Vào khoảng 6 giờ ngày 9.3, sau khi chở con đến trường học, Huy và Tỏa trở về phòng trọ ở ấp 3, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xảy ra cãi vã. Sau đó, Huy bỏ đi ngủ. Khi ngủ dậy, Huy thấy Tỏa đang nhắn tin với người khác nên đã ghen tuôn, bóp cổ Tỏa tới chết. Trong ảnh: Đối tượng Lê Thanh Huy khai báo tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Việt – TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 18.3, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gia Lương lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội điểm cấp cơ sở của huyện Gia Lộc. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tới dự. Nhiệm kỳ 2020-2025, xã Gia Lương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,2%/năm. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt hơn 536,8 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng/năm. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí. Trong ảnh: Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gia Lương lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thế Anh

QUỐC TẾ


Tối 17.3, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí quyết định đóng cửa biên giới trong 30 ngày đối với những người không phải là công dân của khối. Các nhà lãnh đạo đã thống nhất áp đặt lệnh cấm nhập cảnh vào EU, trừ một vài ngoại lệ nhỏ. Cùng với đó, EU thống nhất thiết lập các "tuyến đường xanh" ưu tiên cho giao thông thiết yếu để bảo đảm vận chuyển hàng hóa và trang thiết bị y tế được thông suốt. Lãnh đạo các nước EU cũng phê duyệt một tuyên bố do Nhóm bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) đưa ra, trong đó có nội dung sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đối phó với những khó khăn kinh tế do dịch bệnh gây ra. Trong ảnh: Cảnh sát Đan Mạch kiểm tra các phương tiện tại khu vực cửa khẩu Đan Mạch-Thụy Điển. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Bầu cử trung ương Nga Ella Pamfilova ngày 17.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp sẽ chỉ diễn ra nếu tình hình cho phép. Ông Putin đánh giá diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên thế giới không hề đơn giản, không quá nghiêm trọng song ảnh hưởng đến Nga. Ông Putin nói rằng “chúng ta sẽ tổ chức bỏ phiếu chỉ trong trường hợp tình hình cho phép" và "điều quan trọng nhất là sức khỏe và cuộc sống của người dân. Chúng ta sẽ xem xét dựa trên tình hình thực tế, như tôi đã nói". Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong phiên họp Duma Quốc gia tại Moskva. Ảnh: THX/TTXVN


Kết quả kiểm phiếu cập nhật đến rạng sáng 18.3 (giờ Mỹ), với 98% phiếu đã được kiểm tại bang Florida, ứng cử viên Biden giành được 67,1% cùng với 130 đại biểu cam kết, trong khi ứng cử viên Sanders chỉ giành được 22,9% và 48 phiếu đại biểu cam kết. Còn tại bang Illinois, ứng cử viên Biden hiện đã giành được 59,1% số phiếu cùng 93 đại biểu cam kết, trong khi ứng cử viên Sanders giành được 36,3% và 48 phiếu cam kết trên tổng số 90% số phiếu đã được kiểm. Trong khi tại bang Arizona, với 56% khu vực bầu cử đã được kiểm phiếu, ông Biden giành được 42,6% số phiếu ủng hộ, trong khi ông Sanders chỉ giành được 30,3%. Trong ảnh: Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chiến dịch vận động tranh cử tại Detroit, Michigan, ngày 9.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Chính quyền Bắc Kinh ngày 18.3 thông báo, các bước đi đáp trả biện pháp hạn chế của chính quyền Washington đối với các cơ quan truyền thông Trung Quốc hoạt động tại Mỹ. Tuyên bố nêu rõ các biện pháp đáp trả có hiệu lực ngay lập tức. Cụ thể, Trung Quốc yêu cầu những nhà báo Mỹ làm việc cho các tờ New York Times, Wall Street Journal và Washington Post, nộp lại thẻ tác nghiệp trong 2 tuần. Chính quyền Trung Quốc yêu cầu các chi nhánh của Voice of America, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post và Time kê khai thông tin về nhân viên, tài chính, tài sản cố định và hoạt động tại Trung Quốc. Trong ảnh (tư liệu): Nhân viên làm việc tại trụ sở báo Washington Post ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 18.3, Saudi Arabia thông báo có kế hoạch tăng xuất khẩu dầu lên hơn 10 triệu thùng mỗi ngày giữa lúc quốc gia thành viên chủ chốt của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) này đang lao sâu vào cuộc chiến giá dầu với Nga. Người phát ngôn Bộ năng lượng Saudi Arabia khẳng định nước này sẽ tận dụng khí đốt do nhà máy Fadhili sản xuất để bù đắp cho 250.000 triệu thùng dầu mỗi ngày tiêu thụ trong nước, điều này "sẽ cho phép Vương quốc tăng lượng dầu thô xuất khẩu trong vài tháng tới để vượt ngưỡng 10 triệu thùng mỗi ngày. Trong ảnh (tư liệu): Một cơ sở lọc dầu ở cảng Jubail, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 18.3