Sự kiện nổi bật ngày 18.5

18/05/2020 18:43

Kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ tại xã Hiệp Lực... là những sự kiện nổi bật ngày 18.5.

TRONG NƯỚC


Sáng 18.5, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020). Tham dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng;  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN


Ngày 18.5, UBND TP Hà Nội tổ chức trao tặng vật tư y tế, hỗ trợ địa phương của Cộng hòa Pháp ứng phó với dịch COVID-19. Cụ thể, TP Hà Nội tặng 150.000 khẩu trang cho Vùng Ile-de-France; quận Hoàn Kiếm tặng 20.000 khẩu trang cho TP Toulouse và quận Đống Đa tặng 30.000 khẩu trang cho TP Choisy-le-Roi của Pháp. Khẩu trang trao tặng do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam và có chứng nhận về tiêu chuẩn châu Âu (dán nhãn CE). Trong ảnh: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao tượng trưng 150.000 khẩu trang cho Vùng Ile-de-France. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN 


Sáng 18.5, tại trụ sở Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội, Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến và đồng phạm bị truy tố về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” (Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015), “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” (Điều 229 Bộ luật Hình sự 2015), “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015). Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Văn Hiến khai báo trước Hội đồng xét xử. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Sáng 18.5, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt 16 liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia, sự phối hợp của chính quyền, nhân dân 3 tỉnh: Ratanakiri, STung Treng, Preah Vihear, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Quân đội Hoàng gia Campuchia), cán bộ chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tìm kiếm, quy tập và đưa về nước 1.428 hài cốt liệt sĩ. Trong ảnh: Lễ an táng hài cốt các liệt sĩ. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN


Rạng sáng 18.5, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan An Giang chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03)-Công an tỉnh An Giang, Đội Quản lý thị trường số 4- Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã phát hiện một thuyền máy khoảng 25 tấn di chuyển theo hướng từ huyện An Phú về TP Châu Đốc có dấu hiệu nghi vấn, và bỏ chạy khi bị phát hiện. Qua kiểm tra, bước đầu xác định trên thuyền chở theo một số lượng hàng điện tử, điện lạnh; trong đó có 215 cục lạnh, 122 cục nóng máy điều hòa nhiệt độ, tất cả đều đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu; tổng trị giá gần 700 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ lô hàng nói trên. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm đếm số tang vật vừa bắt giữ. Ảnh: Công Mạo – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 18.5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Hiệp Lực (Ninh Giang) nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người (19.5.1890-19.5.2020). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại, sự hy sinh, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc; tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc của Người với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương. Trước anh linh của Người, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hứa tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang của dân tộc, của mảnh đất Hải Dương văn hiến, anh hùng, nguyện chung sức, đồng lòng không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đổi mới, sáng tạo, vượt mọi khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng Hải Dương ngày một giàu mạnh. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người. Ảnh: Thành Chung


Chiều 18.5, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đồng chủ trì hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI. Hội nghị thảo luận và dự kiến thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI trong 2 ngày vào trung tuần tháng 7. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm. Xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số công trình, dự án của tỉnh… Chiều cùng ngày, chủ trì và phát biểu kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 5, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển nhất trí với kế hoạch giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh: Thu Minh


Sáng 18.5, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên Tiểu ban Nhân sự chủ động, phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương; xây dựng quy trình để tiến hành giới thiệu nhân sự ở các ngành, các địa phương theo cơ cấu Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Chú trọng thực hiện tốt nội dung thẩm tra tiêu chuẩn chính trị đối với các nhân sự được giới thiệu ứng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Các đồng chí được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới khẩn trương khai báo rõ về thân nhân đang học tập, công tác, sinh sống ở ngoài nước để phối hợp thẩm định... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trung Thu


Sáng 18.5, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 19.5.2020. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Quang Phúc tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, thông qua thực tế công tác để trưởng thành, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Nguyễn Quang Phúc nhanh chóng bắt nhịp với công việc mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Quang Phúc. Ảnh: Hà Nga.


Sáng 18.5, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì buổi làm việc với một số sở, ngành, địa phương để chỉ đạo triển khai nhiệm vụ các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường (TNMT), xây dựng. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt (RTSH) khu vực nông thôn hiện vẫn còn nhiều bất cập. Giao Sở TNMT đánh giá lại toàn bộ đề án xử lý RTSH khu vực nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 đang triển khai làm căn cứ xây dựng đề án tổng thể xử lý rác thải giai đoạn 2020 - 2025. Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương trong định hướng phát triển ngành nông nghiệp để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định cần thiết phải ban hành quy định về quản lý hoạt động của các bến, bãi, cảng ngoài đê. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Vị Thủy


QUỐC TẾ


Ngày 17.5, Không quân Mỹ đã phóng thành công thiết bị bay không người lái X-37B vào quỹ đạo để thực hiện sứ mệnh bí mật thứ 6 trên vũ trụ. X-37B còn có tên gọi Phương tiện thử nghiệm quỹ đạo (OTV), giống với phiên bản nhỏ hơn của tàu vũ trụ không người lái trong chương trình vũ trụ Mỹ đã ngừng hoạt động vào năm 2011. Theo Không quân Mỹ, thiết bị bay đã được phóng bằng tên lửa Atlas V từ mũi Canaveral ở bang Florida. Dự kiến, thiết bị sẽ hoạt động trên quỹ đạo trong vài tháng và thực hiện hàng loạt thí nghiệm từ xa. Trong ảnh (tư liệu): Tên lửa Atlas V mang theo thiết bị bay không người lái X-37B được phóng từ mũi Canaveral ở bang Florida, Mỹ ngày 20.5.2015. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 18.5, Văn phòng nội các Nhật Bản cho biết trong quý I.2020, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của nước này đã giảm 3,4% so với quý trước đó, trong bối cảnh tiêu dùng cá nhân, chi phí tài sản cố định và xuất khẩu giảm mạnh do chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19. Như vậy, với việc Nhật Bản tăng trưởng âm trong quý cuối của năm 2019, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này đã chính thức rơi vào tình trạng suy thoái kỹ thuật sau 2 quý tăng trưởng âm liên tiếp. Đây là lần đầu tiên kinh tế Nhật Bản rơi vào tình trạng suy thoái kể từ năm 2015. Trong ảnh: Cảnh vắng vẻ trên đường phố tại Tokyo, Nhật Bản trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 18.5, giai đoạn 2 dỡ bở cách ly xã hội được thực hiện tại Bỉ với việc mở cửa lại trường học, chợ ngoài trời, thể thao, hiệu cắt tóc…trong bối cảnh số ca mắc bệnh COVID-19 giảm. Các trường phổ thông mở cửa cho học sinh cuối cấp vào ngày 18.5 và từng bước mở cửa cho học sinh các cấp khác vào ngày 25.5. Nhà trẻ vẫn chưa mở cửa trở lại. Khoảng 850.000 khẩu trang đã được phân phát cho 2.530 trường học trên toàn nước Bỉ để sẵn sàng cho ngày bắt đầu đi học lại. Trong ảnh: Người dân di chuyển trên đường phố tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN


Giới chức Afghanistan cho biết sáng 18.5, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ đánh bom xe nhằm vào một doanh trại của Tổng cục An ninh quốc gia (NDS) tại tỉnh Ghazni, miền Đông nước này. Sau vụ nổ bom, một nhóm phiến quân đã đấu súng với lực lượng an ninh trước khi tìm cách tiến vào trong doanh trại. Giao tranh hiện vẫn đang diễn ra. Lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh gác tại hiện trường một vụ tấn công ở TP Gardez, tỉnh Paktia, Afghanistan ngày 14.5. Ảnh: THX/TTXVN


Theo một nghiên cứu công bố ngày 18.5, nồng độ một số chất gây ô nhiễm không khí ở Trung Quốc đã tăng trở lại cao hơn các mức ghi nhận năm ngoái, sau khi giảm mạnh trong bối cảnh Chính phủ nước này áp đặt các biện pháp phong tỏa nhằm kiềm chế dịch COVID-19. Các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Không khí sạch và Năng lượng (CREA) có trụ sở tại Helsinki (Phần Lan) cho rằng tình trạng ô nhiễm không khí ở Trung Quốc quay trở lại là do hoạt động công nghiệp được nối lại. Trong ảnh: Khói mù ô nhiễm bao phủ bầu trời Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 18.1.2020.

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 18.5