Sự kiện nổi bật ngày 18.7

18/07/2019 18:09

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Bệnh viện K; Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy Quân sự tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 18.7.

TRONG NƯỚC


Ngày 18.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Bệnh viện K (1969-2019) - cơ sở y tế đầu ngành về điều trị bệnh ung thư tại Việt Nam. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng ba tặng Bệnh viện K. Định hướng hoạt động của bệnh viện, Thủ tướng đề nghị bệnh viện thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, lấy hiệu quả điều trị, lấy sự hài lòng của người bệnh là thước đo giá trị, là mục tiêu phấn đấu; phát huy hiệu quả Trung tâm phẫu thuật rô bốt, Trung tâm pha chế thuốc tập trung, triển khai kỹ thuật xạ phẫu, áp dụng phương pháp xạ trị hiện đại của thế giới như xạ trị Proton, I-on nặng... Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Độc lập hạng ba lên lá cờ truyền thống của Bệnh viện K Trung ương. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 18.7, tại Hà Nội, Đoàn công tác do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Kiểm toán nhà nước về hoạt động kiểm toán và vấn đề quản lý, sử dụng tài sản công trong thời gian qua. Nhấn mạnh những thành tích nổi bật mà ngành kiểm toán đã đạt được, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá Kiểm toán Nhà nước luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, ngày càng tiếp cận gần hơn với những tiêu chuẩn quốc tế trong chuyên ngành kiểm toán; đồng thời tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nhằm đảm bảo hoạt động thu chi ngân sách và việc sử dụng tài sản công, đem lại hiệu quả rõ rệt, thu hồi lượng tiền lớn cho ngân sách nhà nước, tạo được niềm tin đối với Đảng và nhân dân. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng và lãnh đạo chủ chốt Kiểm toán Nhà nước chụp ảnh chung. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Ngày 18.7, tại TP Đồng Hới (Quảng Bình), Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải Hội thi “Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV, năm 2019”. Hội thi thu hút 248 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng trăm nghìn thí sinh của 52 tỉnh, thành và Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong ảnh: Ban tổ chức đã trao 31 giải ba,19 giải nhì, 7 giải nhất cho các thí sinh. Ảnh: Văn Tý - TTXVN


Liên quan đến vụ va chạm giữa tàu hàng Pacific 01 của Công ty CP Vận tải và Thương mại quốc tế với tàu cá NA 95899 TS trên vùng biển Hải Phòng, sáng 18.7, tàu cứa nạn SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 đã đưa thi thể 2 thuyền viên được tìm thấy vào cảng Cửa Lò (Nghệ An) và tiến hành các thủ tục bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương. Hiện 2 thi thể này vẫn chưa thể xác định được danh tính. Trong ảnh: Lực lượng chức năng đưa thi thể 2 thuyền viên lên bờ. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN


Ngày 18.7, Cơ quan Cánh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Mạnh (sinh năm 1985, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) và Hoàng Xuân Trường (sinh năm 1977, trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tại thời điểm khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ trong túi xách vải màu đen của Mạnh đeo bên người 970 viên ma túy tổng hợp loại MDMA, tổng trọng lượng 322,96 gam. Trong ảnh: Đối tuợng Hoàng Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 18.7, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu làm việc với Đảng ủy Quân sự tỉnh về quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với triển khai, tổ chức thực hiện các Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19.12.2016 của Bộ Chính trị và việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Văn Thống yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nhận diện, đấu tranh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ. Trong ảnh: Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: Văn Phúc


Ngày 18.7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) do Thiếu tướng Bùi Viết Thi, Phó Cục Trưởng Cục Dân quân tự vệ làm trưởng đoàn về kiểm tra công tác PCTT năm 2019 tại Hải Dương. Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp đoàn kiểm tra. Sau khi kiểm tra kho chứa vật tư phục vụ PCTT ở Ba Hàng (TP Hải Dương) và việc chuẩn bị vật tư tại chỗ tại điểm sạt lở ở thôn Mạc Ngạn, phường Đồng Lạc (TP Chí Linh), đoàn đánh giá cao công tác sẵn sàng ứng phó của tỉnh. Xác nhận điểm sạt lở Mạc Ngạn là sự cố đặc biệt nghiêm trọng, BCĐ sẽ sớm đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến kè này. Trong ảnh: BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai kiểm tra tại điểm sạt lở đặc biệt nghiêm trọng ở thôn Mạc Ngạn, phường Đồng Lạc (TP Chí Linh). Ảnh: Trần Hiền


QUỐC TẾ


Thủ tướng Anh Theresa May ngày 17.7 khẳng định tầm quan trọng của một thỏa hiệp nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong bài phát biểu quan trọng cuối cùng trước khi rời nhiệm sở vào tuần tới, Thủ tướng May nhấn mạnh cần bảo vệ thỏa thuận hạt nhân "trước bất kỳ thử thách nào". Theo bà, dù muốn hay không, một thỏa hiệp vẫn là cách tốt nhất để có được kết quả mà tất cả các bên vẫn luôn tìm kiếm là cùng nhằm ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân, duy trì sự ổn định tại khu vực. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở London ngày 17.7. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 18.7, một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này đang thúc đẩy thảo luận với Mỹ để được miễn lệnh trừng phạt đối với kế hoạch gửi viện trợ lương thực cho Triều Tiên. Chính phủ Hàn Quốc và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đang cố gắng bảo đảm một số tàu sẽ được huy động để vận chuyển 50.000 tấn gạo tới Triều Tiên - vốn đang phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Trong ảnh (tư liệu): Xe chở lương thực viện trợ của Hàn Quốc tới Triều Tiên qua cửa khẩu ở Paju, phía bắc Thủ đô Seoul của Hàn Quốc ngày 26.7.2005. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 17.7, Lầu Năm Góc cho hay cơ quan này đã chấp thuận một đề xuất của Bộ An ninh nội địa Mỹ về việc điều động thêm 2.100 binh sĩ tới biên giới phía nam với Mexico. Đây là động thái triển khai quân đội mới nhất nhằm thực thi kế hoạch ngăn chặn người di cư gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong ảnh: Lực lượng bảo vệ biên giới Mỹ gác tại Cầu quốc tế Paso del Norte bắc qua sông Rio Grande nối liền các thành phố biên giới Mỹ-Mexico ngày 1.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 17.7 khẳng định người dân nước này đang phải hứng chịu "khủng bố kinh tế" hết sức tồi tệ. Phát biểu tại phiên họp cấp cao của Hội đồng Kinh tế và Xã hội về phát triển bền vững tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Ngoại trưởng Iran nêu rõ chính sự bất ổn và những mối đe dọa trong khu vực, do những hành động khủng bố, quá khích và bạo lực, dưới sự tài trợ của nước ngoài đã làm phương hại đến những nỗ lực của Iran. Trong ảnh: Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tại phiên họp cấp cao của Hội đồng Kinh tế và Xã hội về phát triển bền vững tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ ngày 17.7. Ảnh: THX/TTXVN


Cảnh sát Nhật Bản ngày 18.7 xác nhận ít nhất 24 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ cháy được cho là phóng hỏa tại xưởng phim hoạt hình ở quận Fushimi thuộc tỉnh Kyoto trước đó. Theo lực lượng cứu hỏa tại hiện trường, nhiều thi thể đã được phát hiện tại tầng hai của xưởng phim cao 3 tầng thuộc Công ty hoạt hình Kyoto. Vụ cháy xảy ra khi một tiếng nổ vang lên và khói đen bắt đầu bốc ra từ tầng một của tòa nhà. Ngay lập tức, 30 xe cứu hỏa được điều tới chữa cháy nhưng đến 12 giờ, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt. Trong ảnh: Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa vụ cháy xưởng phim thuộc Công ty hoạt hình Kyoto ở Kyoto, Nhật Bản ngày 18.7. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 18.7