Sự kiện nổi bật ngày 19.10

19/10/2020 18:46

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide... là sự kiện nổi bật ngày 19.10.

TRONG NƯỚC


Sáng 19.10, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cùng Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tiến hành hội đàm, thảo luận về các nội dung hợp tác hai nước, trong đó có chia sẻ, hỗ trợ nhau trong phòng chống đại dịch Covid-19; Thúc đẩy các biện pháp phát triển kinh tế, thương mại giữa hai nước. Sau hội đàm, hai Thủ tướng sẽ chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp và đối tác hai nước trong các lĩnh vực: tư pháp, môi trường, phòng chống khủng bố, cảng biển, khu công nghiệp, khu thương mại, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn điện, y tế... Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN 


Sáng 19.10, Văn phòng Chính phủ tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào khu vực Trung Bộ đang gặp nhiều thiệt hại do đợt mưa lũ lịch sử gây ra. Tham dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Chính phủ và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ. Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ để đánh giá về tình hình mưa lũ và công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh miền Trung. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp Thường trực Chính phủ đánh giá về tình hình mưa lũ và công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh miền Trung. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Sáng 19.10, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (20.10.1950 - 20.10.2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự. Cùng tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bộ trưởng Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương Ngô Xuân Lịch… Trong không khí trang trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Độc lập hạng ba của Nhà nước tặng Báo Quân đội nhân dân. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Độc lập hạng ba cho Báo Quân đội nhân dân. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Chiều 19.10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì buổi họp báo về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra ở Thủ đô Hà Nội từ ngày 20.10. Tương tự kỳ họp trước, kỳ họp này Quốc hội chia làm 2 đợt. Đợt 1 họp trực tuyến từ Nhà Quốc hội với 63 đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố (từ 20 đến 27.10). Kết thúc đợt 1, Quốc hội tạm nghỉ ít ngày trước khi họp tập trung tại Nhà Quốc hội (đợt 2) từ ngày 2 đến 17.11. Trong đợt 2, các đại biểu Quốc hội dự kiến sẽ có phiên góp ý các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được xem xét, quyết định tại kỳ họp này. Sau một kỳ gián đoạn, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được "nối" lại, dự kiến từ ngày 6.11 và kéo dài 3 ngày. Trong ảnh: Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì họp báo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Đến 14 giờ 30 ngày 19.10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ 22 thi thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (Quân khu 4) bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi rạng sáng 18.10 ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Thi thể các cán bộ chiến sĩ được đưa về TP Đông Hà trong chiều cùng ngày. Vụ sạt lở đất đã khiến 22 chiến sĩ tử vong, trong đó có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ.  Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ 22 thi thể cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp. Ảnh: TTXVN


Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Công an huyện Mai Sơn và Công an xã Cò Nòi vừa bắt giữ hai đối tượng là Hà Văn Hội (sinh năm 1986, trú tại xã Tường Phù, huyện Phù Yên, Sơn La) và Tòng Văn Định (sinh năm 1960, trú tại xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm khoảng 6.000 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng khác liên quan. Trong ảnh: Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN 

QUỐC TẾ


Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden đều gấp rút vận động sự ủng hộ của cử tri tại các bang "dao động", trước thềm diễn ra cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai và cũng là cuối cùng vào ngày 22.10. Khởi động chuyến vận động tranh cử con thoi, Tổng thống Trump đã di chuyển liên tục trong ngày 18.10 từ bang Nevada đến bang California, sau đó trở lại Nevada trong ngày để tổ chức các sự kiện vận động và gây quỹ tại thành phố Carson. Trong khi đó, ứng viên Tổng thống Biden đã tham gia hoạt động tranh cử tại bang quê nhà Delaware và Carolina Bắc, nơi Đảng Dân chủ chưa từng dành chiến thắng kể từ năm 2008. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử ở TP Carson, bang Nevada. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 18.10 đã lên án "tất cả các cuộc tấn công nhằm vào những khu vực dân cư" ở trong và xung quanh vùng xung đột Nagorny - Karabakh, trong bối cảnh cả hai bên Armenia và Azerbaijan cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo mới nhất. Trong các cuộc điện đàm mới với Ngoại trưởng các nước Armenia và Azerbaijan, ông Guterres một lần nữa nhấn mạnh rằng cả hai bên có trách nhiệm bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng theo luật nhân đạo quốc tế khi tiến hành các hoạt động quân sự. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ tấn công trong xung đột giữa lực lượng Armenia và Azerbaijan ở TP Ganja, Azerbaijan. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 19.10, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay chương trình du lịch tới làng đình chiến Panmunjom, thuộc tỉnh Paju của nước này, ở biên giới liên Triều sẽ được nối lại vào đầu tháng 11 tới, sau hơn 1 năm tạm ngừng do bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Nhà chức trách Hàn Quốc dự định bắt đầu các chuyến du lịch theo nhóm nhỏ nhằm bảo đảm an toàn cho du khách, căn cứ tình hình dịch tả lợn và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, và sẽ từng bước tăng số lượng cũng như quy mô chuyến du lịch. Trong ảnh (tư liệu): Khách du lịch tại làng đình chiến Panmunjom, gần TP Namyangju, phía đông thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 5.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 19.10, Công ty Eurofins cung cấp xét nghiệm và chẩn đoán, có trụ sở tại Luxembourge, cho biết sản phẩm mới xét nghiệm tại nhà SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 bằng dịch mũi đã nhận được Phê duyệt sử dụng khẩn cấp (EUA) của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA). Eurofins khẳng định bộ xét nghiệm tại nhà máy này sẽ đem lại giải pháp nhanh chóng và thuận tiện cho người dùng. Kết quả xét nghiệm sẽ được bác sĩ đánh giá và cung cấp qua thư điện tử trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được mẫu xét nghiệm. Trong ảnh: Tòa nhà của Công ty Eurofins ở Nantes, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 19.10