Sự kiện nổi bật ngày 19.11

19/11/2020 17:23

Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 là sự kiện nổi bật ngày 19.11.

TRONG NƯỚC

Ngày 19.11.2020, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Ngày 19.11.2020, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự buổi lễ cùng thầy và trò nhà trường. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể nhà trường và trao 30 suất học bổng cho học sinh xuất sắc. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Thu Hoài – TTXVN

Ngày 19.11.2020, tại Hà Nội, 290 đại biểu đại diện cho gần 8 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ và hệ thống hội 4 cấp trong toàn quốc đã dự Đại hội Thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ V, nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua 5 năm (2015-2020), xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN

Ngày 19.11.2020, lực lượng cứu nạn đã tiến hành xây đập, nắn dòng chảy để tìm kiếm nạn nhân còn mất tích ở khu vực lòng sông Rào Trăng. Sở Chỉ huy tiền phương về tìm kiếm cứu nạn đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và công nhân tham gia nắn dòng sông Rào Trăng 3, hạ thấp mực nước sông Rào Trăng 3 để tìm kiếm các nạn nhân. Do ảnh hưởng của cơn bão số 13 nên một số điểm ở khu vực Rào Trăng 3 bị sạt lở trở lại ngoài ra, lưu tốc trên sông Rào Trăng 3 đổ mạnh từ 15-20m3/s, độ sâu từ 1-1,5 mét đã gây ra khó khăn cho việc tìm kiếm các nạn nhân. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ vận chuyển rọ đá để thực hiện nhiệm vụ nắn dòng suối Rào Trăng. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Ngày 19.11.2020, Lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành hủy nổ an toàn quả bom sót còn lại sau chiến tranh. Quả bom được phát hiện ngày 10.11.2020, ở độ sâu khoảng 2 m, tại khu vườn của gia đình ông Nguyễn Văn Khang, xóm Nếp, xã Tây Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình) khi gia đình ông Khang đang cải tạo vườn và ông đã khẩn trương trình báo với chính quyền địa phương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng kết luận: Quả bom có chiều dài gần 1,2 m, đường kính 40 cm; do không quân Mỹ thả trong thời kỳ chiến tranh phá hoại miền Bắc vào khoảng năm 1972. Đây là loại bom phá, có trọng lượng gần 300 kg, trong đó có 116 kg thuốc nổ TNT đúc. Khi nổ có sức sát thương trong vòng bán kính khoảng 2 km. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành di chuyển quả bom đi hủy nổ. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN

Ngày 19.11.2020, tại Sơn La, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại Phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 4 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2018 xảy ra ở Sơn La. Trước đó, vào ngày 14.10.2020 phiên tòa đã bị hoãn vì vắng luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Khoa. Theo đó, 4 bị cáo có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm được đưa ra xét xử gồm Trần Xuân Yến (nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La); Lò Văn Huynh, (nguyên Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La); Nguyễn Minh Khoa (nguyên Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La); Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La). Trong ảnh: Bị cáo Trần Xuân Yến (phải), nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, tại phiên tòa. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Ngày 19.11.2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Trịnh Hoàng Khang (sinh năm 1994, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển trái phép 17 kg ma túy. Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm địa bàn, ngày 16.11.2020, tại khu vực ấp Phước Tân, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, Công an TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã bắt quả tang đối tượng Trịnh Hoàng Khang, đang vận chuyển 17 kg ma túy trên xe ô tô 51G-275.49, cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, Trịnh Hoàng Khang khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng (chưa rõ lai lịch) từ Campuchia về Việt Nam. Trong ảnh: Đối tượng Trịnh Hoàng Khang bị bắt với số ma túy trên xe. Ảnh: Thanh Tân – TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 19.11, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 của UBND tỉnh để xem xét các dự thảo báo cáo, tờ trình, đề án của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Tài chính, Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL); Kho bạc Nhà nước tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Theo báo cáo của Sở KHĐT, tình hình KTXH của tỉnh bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19, nhưng một số lĩnh vực vẫn đạt kết quả khả quan. Có 11/16 chỉ tiêu phát triển KTXH chủ yếu đã đạt và vượt kế hoạch. Một số chỉ tiêu ước tính không đạt như tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, tỷ lệ giường bệnh trên 1 vạn dân, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giá trị hàng hóa xuất khẩu và tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP). Năm 2021 dự kiến phấn đấu GRDP tăng từ 8% trở lên; thu nhập bình quân đầu người 56 triệu đồng, tăng 3,3 triệu đồng so với năm 2020; 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thu ngân sách nội địa tăng từ 10% trở lên so với dự toán được giao... Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo do Sở KHĐT chuẩn bị… Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì phiên họp. Ảnh: Lan Nguyễn


QUỐC TẾ

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 19.11.2020 đã công bố chương trình đầu tư quốc phòng lớn nhất của nước này dành cho các lực lượng vũ trang kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Cụ thể, trong bài phát biểu trước Quốc hội Anh, ông Johnson công bố khoản ngân sách bổ sung trị giá 16,5 tỉ bảng Anh (gần 22 tỉ USD) dành cho lực lượng quốc phòng trong 4 năm tới. Hiện ngân sách quốc phòng của Anh mỗi năm ở mức dưới 42 tỉ bảng. Theo Thủ tướng Jonhson, mặc dù đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tới nền kinh tế Anh song việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vẫn phải là ưu tiên hàng đầu. Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Anh Boris Johnson (thứ 2, phải) phát biểu tại cuộc họp nội các ở London ngày 15.9.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 18.11.2020, Tổng thống Peru Francisco Sagasti công bố thành phần nội các mới trong nỗ lực ổn định tình hình chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này. Chính phủ mới được thành lập một ngày sau khi ông Sagasti tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Peru tại một phiên họp đặc biệt của Quốc hội, tiếp nhận trọng trách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang làm tê liệt quốc gia này. Trong nội các mới, ông Sagasti đã chỉ định chuyên gia luật Violeta Bermdez làm Thủ tướng, lãnh đạo nội các gồm 18 Bộ trưởng. Nhà kinh tế học Waldo Mendoza sẽ đảm nhận vị trí Bộ trưởng Kinh tế. Trong ảnh: Tổng thống Peru Francisco Sagasti (giữa, hàng đầu) cùng các thành viên nội các mới chụp ảnh lưu niệm tại Lima ngày 18.11.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Gần 12 triệu người Mỹ có thể không còn được hưởng các trợ cấp thất nghiệp vào cuối tháng 12 tới nếu Quốc hội không đạt được thỏa thuận về gói kích thích mới nhằm vực dậy nền kinh tế suy yếu do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là cảnh báo được một nghiên cứu của Quỹ Century Foundation có trụ sở ở New York đưa ra ngày 18.11.2020 trong bối cảnh Nhà Trắng và Quốc hội vẫn bất đồng về gói kích thích kinh tế mới. Trong ảnh: Người tìm việc tại hội chợ việc làm ở Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 19.11