Sự kiện nổi bật ngày 19.2

19/02/2020 18:37

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam là sự kiện nổi bật ngày 19.2.

TRONG NƯỚC


Ngày 19.2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lịch sử 75 năm của Đài Tiếng nói Việt Nam và cho rằng đài tự hào là “con đẻ” của Cách mạng Tháng Tám, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Thủ tướng đánh giá, trong các giai đoạn phát triển của đất nước, đài luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, viết lên trang sử vẻ vang của đài. Nhấn mạnh tới vai trò của Đài Tiếng nói Việt Nam, Thủ tướng cho biết, trên thế giới, dù là nước phát triển hay đang phát triển, đều rất coi trọng và quan tâm đến phát thanh. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 19.2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Đại sứ Park Noh-wan được bổ nhiệm làm Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm hoạt động ngoại giao, đã từng đảm nhiệm vai trò Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh, Đại sứ Park Noh-wan sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục phát triển tốt đẹp. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Robyn Louise Mudie nhân dịp đảm nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australiatại Việt Nam Robyn Louise Mudie. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mê Công - Lan Thương lần thứ 5, Chủ trì Cuộc họp đặc biệt của Hội đồng điều phối ASEAN (ACC) và Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc về hợp tác ứng phó Covid-19, chiều 19.2, tại Thủ đô Viêng Chăn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp song phương Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào


Ngày 19.2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quân sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) trong quân đội. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 biểu dương các đơn vị quân đội đã phát huy trách nhiệm, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và đạt được những kết quả khả quan hiện nay. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: TTXVN


Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) chính thức khai mạc sáng 19.2 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị diễn ra từ ngày 18-21.2 đánh dấu sự kiện mở đầu cho các hoạt động, hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN cấp Bộ trưởng trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 19.2, tại TP Hải Phòng, tàu hải quân HMS Enterprise do Thuyền trưởng Cecil Ladislaus, cán bộ chỉ huy HMS Enterprise làm trưởng đoàn bắt đầu chuyến thăm xã giao TP Hải Phòng từ ngày 19-25.2. Chuyến thăm diễn ra vào năm Vương quốc Anh và Việt Nam kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược, trong đó an ninh và quốc phòng là lĩnh vực hợp tác quan trọng. Trong ảnh: Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ đón. Ảnh: An Đăng - TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 19.2, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28.11.2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục, thay sách giáo khoa (SGK) và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ yêu cầu thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc các nội dung của Nghị quyết số 88, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương để thực hiện bài bản, hiệu quả việc đổi mới chương trình giáo dục, thay SGK. Tỉnh cần quan tâm nâng cao chất lượng giáo viên để đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới. Các trường tiểu học trong tỉnh lựa chọn, bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 1 là những người có năng lực, chuyên môn, kinh nghiệm để thực hiện tốt việc thay SGK... Trong ảnh: Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ (ngoài cùng bên trái) kiểm tra tại Trường Tiểu học Thanh Bình (TP Hải Dương). Ảnh: Danh Trung


Chiều 19.2, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 diễn ra vào tháng 5. Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ tỉnh nêu rõ mục tiêu của việc tổ chức Tháng hành động năm nay là không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng trong cả năm 2020. Do đó, cần đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng đồng bộ, có trọng tâm; nêu rõ những đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên để xảy ra vi phạm trong công tác bảo đảm ATVSLĐ... Tháng hành động về ATVSLĐ năm nay có chủ đề "Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc". Theo kế hoạch dự kiến, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh sẽ phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch (thị xã Kinh Môn) tổ chức mít tinh hưởng ứng vào ngày 8.5. Tuy nhiên, chương trình có thể sẽ thay đổi để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid - 19. Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga


18 giờ 30 ngày 19.2,  ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh cho biết Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét nghiệm của nam sinh viên Nguyễn Văn H. âm tính với Covid-19. Trước đó, ngày 15.2, anh H. (quê ở xã Yết Kiêu, Gia Lộc, sinh viên Trường Đại học Thành Đông) vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh với triệu chứng sốt 38 độ C, cơ thể mệt mỏi, ho, chảy nước mũi. Nam sinh viên này được theo dõi cách ly và điều trị tại bệnh viện vì trên quãng đường đi phượt lên Tam Đảo, anh H. đã ghé vào xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) mua một chai nước uống. Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND xã Nhật Tân (Gia Lộc) cho biết 19 người Trung Quốc tạm trú trên địa bàn xã vừa hết thời gian 14 ngày cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Những người này đã có thể trở lại làm việc bình thường. Trong ảnh: Anh Wu Zhi Bo (áo xanh đen bên phải) cách ly tại nhà nghỉ Duy Tân ở xã Nhật Tân (Gia Lộc) nói chuyện với chủ nhà nghỉ thông qua phần mềm dịch ngôn ngữ. Ảnh: Thế Anh

QUỐC TẾ


Ngày 19.2, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố thống kê cho biết lần đầu tiên số người được xuất viện đã cao hơn số người nhiễm mới Covid-19 trong một ngày tại Trung Quốc đại lục. Theo đó, trong ngày 18.2, đã có 1.824 người được xuất viện, cao hơn số người nhiễm mới cùng ngày được xác nhận là 1.749 trường hợp. Như vậy, tính đến hết ngày 18.2, đã có tổng cộng 14.376 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được ra viện. Trong ảnh: Bệnh nhân nhiễm Covid-19 xuất viện sau khi được chữa khỏi tại bệnh viện ở Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 18.2. Ảnh: THX/TTXVN


Vệ tinh địa tĩnh quan trắc môi trường đầu tiên trên thế giới do Hàn Quốc sản xuất bằng công nghệ trong nước Cheollian 2B đã được phóng thành công tại Trung tâm Vũ trụ Guiana ở Bắc Mỹ sáng 19.2. Sau khi được phóng đi 25 phút, tên lửa Ariane-5 mang theo vệ tinh Cheollian 2B đã tiến vào quỹ đạo mục tiêu. Vệ tinh Cheollian 2B đã tách khỏi tên lửa sau đó khoảng 5 phút và đến phút thứ 37, vệ tinh đã gửi thành công tín hiệu liên lạc đầu tiên với trạm kiểm soát vệ tinh ở Australia. Trong ảnh: Tên lửa Ariane-5 mang theo vệ tinh Cheollian 2B rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Guiana ở Kourou, Guiana, ngày 18.2. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 19.2, các hành khách trên tàu du lịch "Diamond Princess" neo đậu ở TP Yokohama của Nhật Bản đã bắt đầu rời tàu lên bờ sau 2 tuần cách ly do dịch bệnh Covid-19. Theo nhà chức trách Nhật Bản, quá trình gần 3.000 hành khách trên tàu "Diamond Princess" lên bờ dự kiến mất ít nhất 3 ngày. Những người có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 phải giữ liên lạc điện thoại với nhà chức trách trong vài ngày để thông báo về tình trạng sức khỏe của họ. Những người có kết quả dương tính với virus sẽ phải nhập viện điều trị. Trong ảnh: Hành khách rời khỏi du thuyền "Diamond Princess" sau 14 ngày cách ly tại cảng Daikoku, Yokohama, Nhật Bản, ngày 19.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 19.2, cảnh sát Australia cho biết 4 người đã thiệt mạng trong vụ va chạm trên không giữa hai máy bay cỡ nhỏ xảy ra trên địa phận TP Mangalore thuộc bang Victoria. Theo cảnh sát địa phương, máy bay hai động cơ đã đâm vào nhau khi bay ở độ cao khoảng 1.200m. Cảnh sát cho biết cả hai máy bay đều bay trái phép trong khu vực. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Trong ảnh: Xác một trong hai chiếc máy bay sau vụ va chạm ở bang Victoria, Australia ngày 19.2. Ảnh: TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 19.2