Sự kiện nổi bật ngày 19.5

19/05/2020 19:12

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hội nghị lần thứ 144 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... là những sự kiện nổi bật ngày 19.5.

TRONG NƯỚC


Nhân dịp kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuẩn bước vào Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, sáng 19.5, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu, Anh hùng giải phóng dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Người đã hiến dâng cả đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Chiều 19.5, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức Hội và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về phòng, chống dịch COVID-19. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao 50.000 khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam Việt Nam tại Hoa Kỳ. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ đại diện cho các tổ chức Hội và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trao ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Dương Giang- TTXVN


Sáng 19.5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019. Buổi chiều, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Trung ương làm việc với Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020) và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chiều 19/5, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019. Tập thể các nhà khoa học nữ Phòng thí nghiệm Cúm, Khoa Virus, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và PGS.TS Trần Thị Thu Hà, Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên được nhận Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019. Trong ảnh: PGS. TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Giải thưởng Kovalevskaia trao giải cho tập thể và cá nhân nhận Giải thưởng Kovalevskaia 2019. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Kạn, rạng sáng 19.5, hai đối tượng là Xồng Bá Rống, sinh năm 1997 và Lầu Bá Vua, sinh năm 1997 (cùng trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), đang vận chuyển ma túy trên một xe khách tuyến Hà Nội – Cao Bằng thì bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Kạn bắt giữ tại phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.Khám xét 2 đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ 14 bánh heroin có khối lượng gần 5 kg, 2 điện thoại di động, 2.500.000 đồng và một số đồ vật, tài liệu khác. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ thêm Và Bá Pó (sinh năm 2000 (trú tại Kỳ Sơn, Nghệ An) là đối tượng điều hành vụ vận chuyển ma túy này, khi hắn đang có mặt tại TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Ba đối tượng trên thuộc đường dây vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra các tỉnh miền núi phía Bắc để tiêu thụ. Trong ảnh: Số bánh heroin bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: TTXVN


Ngày 19.5, tại TP Vinh (Nghệ An), giải đua xe đạp truyền thống "Non sông liền một giải" đã khai mạc Chặng 1 quanh quảng trường Hồ Chí Minh. Chặng đua đầu tiên đúng vào kỷ niệm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2020). Tay đua Nguyễn Tấn Hoài của Dược Domesco Đồng Tháp đã xuất sắc cán đích đầu tiên. Trong ảnh: Các vận động viên xuất phát. Ảnh: Nguyễn Oanh -TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 19.5, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 144 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế số 08-QC/TU ngày 3.1.2018 của Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả tổng rà soát quỹ đất giao cho doanh nghiệp sử dụng trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay; đề xuất một số công việc trọng tâm đối với công tác quản lý và phát triển đô thị của TP Hải Dương... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 144 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên


Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về chỉ số cải cách hành chính năm 2019 do Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ công bố sáng 19.5, với tổng số 80,94 điểm, tỉnh Hải Dương xếp thứ 33 trong cả nước về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019, tăng 8 bậc so với năm 2018. Hải Dương đạt 9,04/10 điểm ở chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), 20,59/23,5 điểm đánh giá của đội ngũ lãnh đạo quản lý, 3/6 điểm về tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và 48,31 điểm do Bộ Nội vụ thẩm định kết quả tự chấm của tỉnh. Theo kết quả công bố, Hải Dương thuộc nhóm B cùng với 42 tỉnh, thành phố khác đạt tổng điểm kết quả chỉ số từ  80%-90%. Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tại điểm cầu Hải Dương. Ảnh: Thu Minh

QUỐC TẾ


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18.5 cảnh báo Washington tạm thời đóng băng quỹ tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và xem xét rút Mỹ khỏi tổ chức này. Trong bức thư gửi cho Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, đăng tải trên tài khoản Twitter, Tổng thống Trump nhấn mạnh "Nếu WHO không cam kết tiến hành những cải thiện thực chất đáng kể trong vòng 30 ngày tới, tôi sẽ tạm thời đóng băng quỹ viện trợ của Mỹ dành cho WHO trong một thời gian dài và xem xét lại tư cách thành viên của chúng tôi tại tổ chức này". Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Washington DC., ngày 18.5.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 18.5, Quốc hội Anh đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật chấm dứt quy chế tự do đi lại của người lao động Liên minh châu Âu (EU) sau Brexit. Dự luật trên sẽ hủy bỏ quy chế nhập cư đặc biệt cho các công dân EU, Khu vực Kinh tế châu Âu và Thụy Sĩ, khi thời gian chuyển tiếp hậu Brexit kết thúc vào ngày 31.12 tới. Văn bản trên không nêu chi tiết các biện pháp kiểm soát mới, song Thủ tướng Anh Boris Johnson đã vạch các kế hoạch về một hệ thống nhập cư dựa trên điểm số, trong đó ưu tiên lao động lành nghề. Trong ảnh: Phiên họp Quốc hội Anh ở thủ đô London. Ảnh: AFP/TTXVN


Các nguồn tin an ninh cho hay, một quả rocket đã bắn vào khu vực gần Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad vào sáng sớm 19.5. Đây là quả rocket đầu tiên rơi xuống khu vực được bảo vệ an ninh chặt chẽ này trong vài tuần qua. Động thái trên xảy ra sau hơn 20 cuộc tấn công tương tự nhằm vào các lợi ích của Mỹ ở Iraq kể từ tháng 10 năm ngoái và chưa đầy 2 tuần trong nhiệm kỳ của chính phủ mới ở quốc gia Trung Đông này - vốn được nhiều người dự đoán sẽ thắt chặt quan hệ với Washington. Trong ảnh (tư liệu): Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN


Đã có một công nhân thiệt mạng và hai người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn tại trung tâm nghiên cứu thuộc tập đoàn LG Chem Ltd của Hàn Quốc ngày 19.5. Ngọn lửa bùng phát tại cơ sở ở thành phố miền Trung Seosan, cách thủ đô Seoul 120 km về phía Nam. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng triển khai công tác dập lửa và cho biết không có hiện tượng rò rỉ hóa chất độc hại ra môi trường. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa được triển khai tại hiện trường vụ hỏa hoạn tại trung tâm nghiên cứu của tập đoàn LG Chem Ltd ở TP Seosan, Hàn Quốc ngày 19.5.2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 19.5