Sự kiện nổi bật ngày 20.1

20/01/2019 22:47

Thủ tướng dự khai mạc triển lãm “Di sản văn hóa, sâm Ngọc Linh Kon Tum – Báu vật đại ngàn”, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra sản xuất tại Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 20.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 20.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và cắt băng khai mạc triển lãm “Di sản văn hóa, sâm Ngọc Linh Kon Tum – Báu vật đại ngàn” tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Hà Nội. Phát biểu tại Triển lãm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Triển lãm lần này là cơ hội tốt nhằm giới thiệu văn hóa, di sản, tài liệu, hiện vật, đặc biệt là sâm Ngọc Linh để người dân trong và ngoài nước biết tới. Triển lãm cũng bước đầu thể hiện sự đổi mới của hoạt động bảo tàng với nội dung, hình thức sinh động, tạo được tính hấp dẫn, thu hút khách tham quan. Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chuyển biến mạnh mẽ hệ thống bảo tàng Việt Nam trong sự nghiệp phát huy giá trị của di sản văn hóa, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, trực tiếp đóng góp vào du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Sáng cùng ngày, Thủ tướng cũng đi thăm Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, ngày 20/1, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh An Giang và huyện Thoại Sơn tiếp tục quan tâm vận động các nguồn xã hội hoá, tập trung chăm lo Tết cho người dân; đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có Tết, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo nạn nhân chất độc da cam, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vui Xuân, đón Tết. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Ảnh: Công Mạo-TTXVN


Ngày 20.1, tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận), Công ty Cổ phần BP Solar đã tổ chức khánh thành nhà máy điện năng lượng mặt trời BP Solar 1 đồng thời đưa dòng điện của nhà máy hòa vào lưới điện quốc gia đầu tiên so với các dự án điện mặt trời khác. Nhà máy điện năng lượng mặt trời BP Solar 1 được khởi công vào tháng 6/2018, với tổng mức đầu tư 1.315 tỷ đồng, bao gồm cả phần đường dây và trạm cắt 110 KV Ninh Phước. Công suất của nhà máy điện năng lượng mặt trời BP Solar 1 là 64 MWp, sản lượng điện dự kiến 74,45 triệu KWh/năm. Trong ảnh: Nhà máy điện mặt trời BP Solar 1 sử dụng công nghệ pin quang điện Perc Mono 370 W để lắp thu năng lượng. Ảnh: Công Thử - TTXVN


Ngày 20.1, tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh), hãng hàng không Vietjet Air đã chính thức khai trương đường bay mới Vân Đồn – TP. Hồ Chí Minh. Đây là hãng hàng không thứ 2 mở đường bay nội địa sau khi Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chính thức đi vào khai thác thương mại vào cuối tháng 12.2018. Trước đó hãng hàng không Vietnam Airlines đã mở tuyến bay này từ 30.12.2018.Chặng bay đầu tiên sẽ cất cánh lúc 7 giờ và hạ cánh đến Vân Đồn vào lúc 9 giờ 15. Chuyến bay khứ hồi sẽ khởi hành lúc 9 giờ 50 từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc 12 giờ 05. Đường bay TP. Hồ Chí Minh - Vân Đồn sẽ được khai thác bằng tàu bay A320 hoặc A321 theo tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế. Trong ảnh: Cắt băng khai trương tuyến bay. Ảnh: TTXVN 


Đồn Biên phòng Quảng Đức (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với công an huyện Hải Hà, Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh tuần tra, kiểm soát tại khu vực bờ sông biên giới thuộc xã Quảng Đức, huyện Hải Hà vừa bắt giữ 2 đối tượng vượt suối qua biên giới, vận chuyển 4 thùng pháo với tổng khối lượng là 113 kg pháo các loại qua từ Trung Quốc về Việt Nam.Hai đối tượng vận chuyển là Mạc Văn Tuyên, sinh năm 1971 và Mai Văn Cảnh, sinh năm 1973, cùng trú tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà khai nhận được trả tiền công vận chuyển cho mỗi bao pháo là 1 triệu đồng. Trong ảnh: Bộ đội biên phòng Quảng Đức (Quảng Ninh) bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 113 kg pháo qua biên giới vào Việt Nam. Ảnh: Văn Đức – TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 20.1, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dẫn đầu kiểm tra một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung tại Hải Dương. Sau khi kiểm tra thực tế các vùng sản xuất cà rốt, hành tỏi, cam tập trung ở các huyện Cẩm Giàng, Kinh Môn, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường lưu ý, các vùng sản xuất lớn, tập trung được ứng dụng bài bản, đồng bộ khoa học, kỹ thuật sẽ thúc đẩy nền nông nghiệp của Hải Dương phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Bên cạnh đó, Hải Dương cần quan tâm hình thành các chuỗi liên kết giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ để bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản. Tỉnh cũng cần có biện pháp để các HTX hoạt động hiệu quả, làm tốt vai trò trung gian và theo kịp xu thế phát triển của ngành nông nghiệp hiện nay. Trong ảnh: Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường và lãnh đạo tỉnh tham quan vùng trồng cà rốt tập trung ở xã Đức Chính (Cẩm Giàng). Ảnh: Dũng Cường

QUỐC TẾ



Trong một nỗ lực nhằm giúp Chính phủ mở cửa trở lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19.1 đã thông báo một đề xuất nhằm đạt được thỏa thuận với đảng Dân chủ trong vấn đề ngân sách. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ bảo vệ tạm thời cho 700.000 người nhập cư trẻ tuổi không có giấy tờ, còn được gọi là “Dreamers” trong vòng ba năm và không bị trục xuất khỏi Mỹ cũng như đảm bảo cho khoảng 300.000 người nhập cư khác được hưởng quy chế Tình trạng bảo vệ tạm thời (TPS) sắp hết hạn. Đổi lại, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục yêu cầu khoản ngân sách 5,7 tỉ USD cho việc xây dựng hàng rào bằng thép kéo dài hơn 390 km dọc biên giới giữa Mỹ và Mexico. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, phải) thông báo đề xuất nhằm giúp Chính phủ mở cửa trở lại, tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ngày 19.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Các nguồn tin ngày 20.1 cho biết các quan chức Mỹ và Triều Tiên đã bắt đầu cuộc đàm phán cấp chuyên viên tại Thụy Điển nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2. Trước đó, chiều 19.1, đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã tới Stockholm, tham gia cuộc đàm phán kéo dài 4 ngày với Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui , trong nỗ lực nhằm phá vỡ thế bế tắc hiện nay cho cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (thứ 2 phải), đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun (phải) trong cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Yong-chol (trái) tại Washington, DC, Mỹ, ngày 18.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Truyền thông Nhật Bản ngày 20.1 cho biết Chính phủ Pháp đã đề nghị phía Nhật Bản chấp nhận phương án sáp nhập hai tập đoàn sản xuất ôtô Renault và Nissan sau vụ bắt giữ cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn vì các cáo buộc sai phạm tài chính. Đề nghị trên được đưa ra tại cuộc thương lượng giữa giới chức Nhật Bản và Pháp tại thủ đô Tokyo ngày 17.1. Trong ảnh: Trụ sở của tập đoàn Nissan ở Yokohama, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN


Thống đốc bang miền Trung Mexico Hidalgo, ông Omar Fayad, tối 19.1 thông báo, số người thiệt mạng trong vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu đã tăng lên ít nhất 73 người. Theo quan chức trên, lực lượng cứu hộ tiếp tục đưa thêm nhiều thi thể ra khỏi hiện trường, trong khi một số trường hợp bị thương nặng trong vụ nổ đã không qua khỏi trong các bệnh viện. Ông Fayad thông báo số người bị thương hiện ghi nhận được là 74 người, trong đó 24 người đang được điều trị trong các bệnh viện tại Hidalgo và 50 người điều trị ở các bang khác. Trong ảnh: Chuyển thi thể nạn nhân trong vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở Hidalgo, Mexico ngày 20.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 19.1, hàng nghìn người đã đổ xuống đường phố trên khắp Hungary tham gia cuộc biểu tình do các nghiệp đoàn và các đảng đối lập tổ chức, nhằm phản đối luật lao động cải cách của chính phủ nước này. Làn sóng biểu tình bùng phát sau khi Chính phủ Hungary thông qua luật lao động sửa đổi vào ngày 12/12/2018, theo đó tăng thời gian làm thêm mà chủ lao động có thể yêu cầu từ 250-400 giờ/năm và cho phép trì hoãn trả lương đến 3 năm. Trong ảnh: Biểu tình phản đối luật lao động sửa đổi tại Budapest, Hungary,ngày 19.1. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20.1