Sự kiện nổi bật ngày 20.1

20/01/2021 23:02

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị... là những sự kiện nổi bật ngày 20.1.

TRONG NƯỚC


Chiều 20.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam là tổ chức xã hội - từ thiện. Hội đoàn kết, tập hợp các nạn nhân bị ảnh hưởng của chất độc hóa học và cụ thể chất độc da cam/dioxin do các công ty Mỹ sản xuất và quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và các tầng lớp nhân dân Việt Nam, tự nguyện tham gia khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin, nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", vì lợi ích của những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đồng chí lãnh đạo Hội. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 20.1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đoàn công tác đã tới thăm, chúc tết cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai. Đoàn công tác đã trao quà cho 100 bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện, mỗi suất quà gồm tặng phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Xuân yêu thương” do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng tổ chức nhằm động viên, khích lệ tinh thần chiến thắng bệnh tật, mang lại niềm vui cho các bệnh nhân nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đại diện Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng trao tặng quà cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 20.1, nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến thăm và tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ; các trẻ em, học sinh tại Làng trẻ em SOS Việt Trì; tặng quà các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Thọ. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã trao 100 suất quà tặng đối tượng gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn; tặng 100 suất quà cho công nhân lao động nghèo. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN


Ngày 20.1, theo thông tin từ Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nhóm đối tượng, gồm: Nguyễn Lịch Sinh (33 tuổi) và Võ Văn Cẩm (34 tuổi) cùng trú tỉnh Bình Định về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Qua đấu tranh, Sinh và Cẩm khai nhận: từ tháng 12.2020 đến tháng 1.2021 đã thực hiện 31 vụ lừa đảo ở nhiều địa phương thuộc các tỉnh Gia Lai, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, chiếm đoạt 1 laptop, 19 điện thoại di động, 2 nhẫn vàng và hơn 26 triệu đồng của nhiều nạn nhân. Trong ảnh: Hai đối tượng Nguyễn Lịch Sinh (phải) và Võ Văn Cẩm bị Công an thành phố Tuy Hòa bắt giữ. Ảnh: TTXVN


Khoảng hơn 8 giờ ngày 20.1, tại kho kiểm hóa Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ cháy kho hàng của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xuất nhập khẩu Phúc An. Tại đây đang có chứa gần 10 tấn hàng tạp hóa tiêu dùng chờ làm thủ tục hải quan. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để dập lửa. Đến 10 giờ 30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục xác định thiệt hại và điều tra vụ việc. Trong ảnh: Lực lượng chức năng có mặt kịp thời tại hiện trường đám cháy. Ảnh: Văn Đức - TTXVN


Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa xác nhận kỷ lục cho tác giả Trần Anh Điền ở đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao thuộc phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp với “Mô hình bó hoa kết từ các chậu cúc mâm xôi và xương rồng Bát Tiên xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam”, bó hoa đang được trưng bày tại Khu tham quan ẩm thực Cúc mâm xôi nằm trên đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao thuộc phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Trong ảnh: Bó hoa cúc mâm xôi xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Văn Trí – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 20.1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy để nghe báo cáo về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6.3.1911-6.3.2021) và kế hoạch tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2021. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định được Trung ương ủy quyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị là vinh dự và nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh để ôn lại thân thế, sự nghiệp cùng những cống hiến của đồng chí với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quê hương Hải Dương. Công tác tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Thanh Nghị phải được thực hiện sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ để giáo dục truyền thống cách mạng từ tấm gương của đồng chí Lê Thanh Nghị. Thường trực Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban để chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 20.1, các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi tiêu biểu tại huyện Nam Sách và thị xã Kinh Môn. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình chính sách, người có công. Các đồng chí mong muốn các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, nêu gương sáng trong cộng đồng, gia đình. Đối với những gia đình còn khó khăn, các đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để chăm lo, hỗ trợ. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu thăm, tặng quà ông Mạc Văn Tự ở thôn Lâm Xuyên, xã Phú Điền (Nam Sách). Ảnh: Trung Thu


Sáng 20.1, Ban Chấp hành (BCH) Hội Phụ nữ tỉnh họp mở rộng tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị Hội Phụ nữ tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở, cấp huyện và Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021- 2026. Chọn những cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đủ phẩm chất, năng lực, có uy tín, kinh nghiệm tham gia BCH Hội Phụ nữ các cấp. Phát huy vai trò của tổ chức hội trong hiệp thương giới thiệu nhân sự nhằm góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV và nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hội... Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Hiệu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Quỳnh


Chiều 20.1, phát biểu tại hội nghị tổ chức triển khai công tác năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu ngành tuyên giáo tỉnh tiếp tục tập trung tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn giúp cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm tiến độ, thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh. Trước mắt tuyên truyền, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân và kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6.3.1911-6.3.2021); không chủ quan, lơ là trong công tác tuyên truyền phòng chống đại dịch Covid-19. Trong ảnh: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo và công tác lý luận chính trị năm 2020. Ảnh: Hạo Nhiên


Chiều 20.1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Nhật Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh giữ chức Hiệu trưởng từ ngày 25.1.2021, thời gian bổ nhiệm 5 năm. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng của đồng chí Nguyễn Thị Nhật Thu trên các cương vị công tác; đồng thời yêu cầu đồng chí tân Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tiếp tục phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tập trung xây dựng nhà trường không ngừng phát triển lớn mạnh. Làm tốt công tác theo đúng tinh thần "5 rõ". Đồng chí hiệu trưởng cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng cán bộ, giảng viên, không ngừng đổi mới phương thức giáo dục, giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của nhà trường... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao quyết định bổ nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho  đồng chí Nguyễn Thị Nhật Thu. Ảnh: Hà Vy

QUỐC TẾ


Ngày 19.1, trong bài diễn văn cuối cùng trước khi rời nhiệm sở, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rõ: "Tuần này, chúng ta sẽ có một chính quyền mới và cầu nguyện cho chính quyền này thành công trong việc giữ cho nước Mỹ an toàn và thịnh vượng". Bài diễn văn dài 20 phút của Tổng thống Trump tập trung ca ngợi những thành tựu mà chính quyền Mỹ đã đạt được trong 4 năm qua với chính sách cắt giảm thuế, thực hiện chương trình nghị sự bãi bỏ các quy định, xây dựng bức tường ở biên giới phía Nam và ký thỏa thuận thương mại giữa Mỹ với Canada và Mexico (USMCA). Trong ảnh: Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc bài diễn văn cuối cùng trước khi rời nhiệm sở được phát trên kênh YouTube, ngày 19.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 20.1 thông báo Tổng thống Moon Jae-in đã bổ nhiệm ông Chung Eui-yong, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia, làm Ngoại trưởng mới của nước này. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng chỉ định ông Hwang Hee, một nghị sĩ của đảng Dân chủ (DP) cầm quyền, làm Bộ trưởng Văn hóa và ông Kwon Chil-seung, một nghị sĩ khác của DP, làm Bộ trưởng các doanh nghiệp vừa-nhỏ và khởi nghiệp. Những người được Tổng thống Moon Jae-in bổ nhiệm còn phải trải qua các cuộc điều trần phê chuẩn tại Quốc hội. Trong ảnh (từ trái sang): Ông Chung Eui-yong được chỉ định làm Ngoại trưởng mới của Hàn Quốc, ông Hwang Hee được chỉ định làm Bộ trưởng Văn hóa và ông Kwon Chil-seung được chỉ định làm Bộ trưởng các doanh nghiệp vừa-nhỏ và khởi nghiệp. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20.1 đưa tin binh sĩ và người dân nước này đã tổ chức các cuộc mít tinh chung trên khắp đất nước, kêu gọi sự hợp tác toàn quốc để thực hiện các chính sách và quyết định mới được đưa ra tại Đại hội lần thứ VIII đảng Lao động Triều Tiên. Những người tham dự các cuộc mít tinh, bao gồm cả các Bí thư tỉnh ủy, đã bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn với các quyết định của Đại hội và đã thảo luận về cách thức đạt được các mục tiêu đề ra. Đặc biệt, người dân và binh sĩ đã cam kết thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã công bố trong Đại hội. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc mít tinh ủng hộ các quyết sách được đưa ra tại Đại hội lần thứ VIII đảng Lao động Triều Tiên, ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 19.1, công ty Netflix (Mỹ) thông báo số lượt người đăng ký sử dụng ứng dụng xem video trực tuyến này đã vượt 200 triệu tính đến cuối năm 2020, tiếp tục dẫn trước các đối thủ mới đang nỗ lực thu hút người xem trong mùa dịch COVID-19. Theo báo cáo cập nhật doanh thu hàng quý của Netflix, dịch vụ xem phim trực tuyến lớn nhất thế giới này có thêm khoảng 8,5 triệu thuê bao trả phí trong quý IV.2020, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp hãng vừa nâng phí đăng ký. Trong ảnh: Biểu tượng Netflix trên màn hình máy tính và điện thoại di động tại Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 20.1