Sự kiện nổi bật ngày 20.11

20/11/2019 18:27

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper; Hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau diễn tập... là những sự kiện nổi bật ngày 20.11.

TRONG NƯỚC


Chiều 20.11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Mark Esper, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đang thăm chính thức Việt Nam. Trước đó, sáng cùng ngày, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper. Sau Lễ đón, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng đã tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Mark Esper, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 20.11, với 90,06% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi). Về nghỉ lễ, Tết, bộ luật quy định: Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, Tết gồm: Tết dương lịch 1 ngày (ngày 1 tháng 1 dương lịch); Tết âm lịch 5 ngày; Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1 tháng 5 dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2 tháng 9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch). Liên quan đến tuổi nghỉ hưu, bộ luật quy định: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 20.11, các địa phương trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động nhằm tri ân công lao các thầy cô trong sự nghiệp giáo dục, nhân kỷ niệm 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2019). Sáng 20.11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại lễ mít tinh kỷ niệm 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam tại Học viện Tòa án. Cũng trong sáng 20.11,  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Trường Tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến chúc mừng thầy và trò Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (quận Ba Đình, Hà Nội)... Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng hoa chúc mừng thầy và trò Học viện Tòa án. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 20.11, chuỗi triển lãm máy móc, phụ kiện dệt may và da giày đã khai mạc tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), TP Hồ Chí Minh. Chuỗi triển lãm gồm: Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may Việt Nam lần thứ 19 - VTG 2019; triển lãm phụ kiện dệt may lần thứ 19 - VitaTex; triển lãm quốc tế máy móc và nguyên phụ liệu da giày - VFM; triển lãm quốc tế ngành công nghiệp nhuộm và hoá chất - DYECHEM Vietnam. 530 đơn vị đại diện cho 550 thương hiệu đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày 800 gian hàng giới thiệu về công nghệ, giải pháp, xu hướng phát triển trong toàn bộ chuỗi sản xuất dệt may và da giày tại Việt Nam. Trong ảnh: Nhiều thương hiệu nước ngoài chào hàng sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN


Khoảng 7 giờ 30 ngày 20.11, tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (thuộc địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô nhãn hiệu Mercedes GLC2 mang biển kiểm soát 30G-007.85 và một ô tô khác. Tiếp đó, xe ô tô Mercedes GLC bất ngờ tông và cuốn 1 xe đạp, 1 xe máy vào gầm ô tô, bốc cháy. Hậu quả, ô tô cháy rụi, 1 phụ nữ tử vong tại chỗ. Danh tính nữ tài xế được xác định là bà Vũ Thị Hồng Thái, sinh năm 1971, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Sau khi làm việc, Công an phường Trung Hòa đã bàn giao nữ tài xế này cho Đội Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy xác minh, xử lý. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Chiều 20.11, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan tiến hành kiểm tra 3 vali hành lý thất lạc của nam hành khách N.D.H, quốc tịch Việt Nam, được vận chuyển trên chuyến bay VN604 từ Bangkok về TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan. Qua kiểm tra, lực lượng hải quan phát hiện trong 3 vali nêu trên có chứa 122 hộp xì gà các loại, vẫn còn nguyên seal của nhà sản xuất, có xuất xứ từ Cuba, tổng cộng là 2.487 điếu. Hành khách N.D.H. không xuất trình được giấy phép cũng như các chứng từ có liên quan. Trong ảnh: Số xì gà bị lực lượng hải quan thu giữ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 20.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh, thời gian diễn tập đang đến gần, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn kiện, củng cố trang thiết bị sở chỉ huy và các khu vực diễn tập. Đối với bản đồ sa bàn 3D cần bố trí lực lượng quản lý, bảo quản chặt chẽ, kiểm tra kỹ mọi chi tiết bảo đảm phục vụ tốt cho cuộc diễn tập. Bộ CHQS tỉnh sớm kiểm tra, rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị diễn tập, khu vực thực binh của hai đơn vị TP Hải Dương và huyện Gia Lộc; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh thực hiện tốt phương án diễn tập... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra sở chỉ huy diễn tập. Ảnh: Hà Vy


Chiều 20.11, đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về việc xử lý đất dôi dư, xen kẹp và thực hiện chủ trương không lấp ao, hồ trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả về xử lý đất dôi dư, xen kẹp và thực hiện chủ trương không lấp ao, hồ trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Một số địa phương đã triển khai thực hiện tốt chủ trương, thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác, đoàn liên ngành thực hiện xử lý đất dôi dư, xen kẹp như huyện Ninh Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ... Qua 5 năm (từ 2014 đến tháng 6.2019), toàn tỉnh đã thu hơn 700 tỷ đồng từ xử lý đất dôi dư, xen kẹp. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo, cung cấp đủ số liệu để trình Kỳ họp 12 HĐND tỉnh sắp tới. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ninh Thành


Sáng 20.11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ về một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2016-2021 theo Đề án 03 của Tỉnh ủy; các tờ trình về kế hoạch biên chế công chức các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể, cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã khi sắp xếp. Theo tờ trình về kế hoạch biên chế công chức các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể, cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, toàn tỉnh dự kiến giao 37.895 biên chế, giảm 700 biên chế so với năm 2019. Trong ảnh: Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc với Sở Nội vụ. Ảnh: Linh An

QUỐC TẾ


Ngày 19.11, với 231 phiếu thuận và 192 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết tiếp tục kéo dài một tháng (CR) dự luật chi tiêu tạm thời nhằm tiếp tục tài trợ cho các cơ quan của Chính phủ hoạt động tới hết ngày 20.12. Biện pháp chi tiêu tạm thời này được Hạ viện Mỹ thông qua chỉ hai ngày trước thời hạn Chính phủ sẽ bị đóng cửa do hết kinh phí hoạt động, trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ tiếp tục bất đồng về các điều khoản chính cho các dự luật chi tiêu, trong đó có việc tài trợ cho bức tường biên giới do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. Trong ảnh: Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 20.11, ông Shinzo Abe đánh dấu ngày làm việc thứ 2.887 trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, theo đó chính thức trở thành vị Thủ tướng Nhật Bản tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử. Với dấu mốc này, ông Abe - 65 tuổi - đã vượt qua kỷ lục do ông Katsura Taro thiết lập hơn một thế kỷ trước. Ông Taro từng có 3 nhiệm kỳ giữ cương vị Thủ tướng Nhật Bản trong giai đoạn từ năm 1901 đến 1913. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Tokyo ngày 20.11. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 20.11, quân đội Israel xác nhận đã tiến hành một số vụ không kích nhằm vào các cơ sở quân sự ở Thủ đô Damascus của Syria nhằm đáp trả các vụ phóng rocket từ lãnh thổ Syria một ngày trước đó. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Israel nêu rõ quân đội nước này vừa tiến hành cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của các lực lượng vũ trang Syria và lực lượng Quds người Iran. Trong ảnh (tư liệu): Tên lửa phòng không của Syria đánh chặn các cuộc tấn công trên bầu trời thủ đô Damascus ngày 20.11. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 20.11, hơn 100 trường học tại Đông Nam Australia buộc phải đóng cửa, trong khi các quan chức cảnh báo người dân sống tại các khu vực có nguy cơ cao cũng chuẩn bị sơ tán do nhiệt độ cao có nguy cơ bùng phát những đợt cháy rừng mới dữ dội hơn. Trong những ngày qua, Australia đang phải vật lộn với các đám cháy rừng tại nhiều khu vực, gây nguy hiểm cho hàng nghìn người. Cho đến nay, ngoài 300 ngôi nhà  và khoảng 1 triệu hécta đất canh tác bị thiêu rụi, cháy rừng đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Đỉnh điểm là ngày 20.11, nhà chức trách đã nâng mức cảnh báo cháy tại bang Nam Australia, từ mức mức "nguy hiểm" lên "thảm họa" khi nhiệt độ dự báo lên tới 42 độ C kèm theo gió lớn. Trong ảnh: Khói lửa bốc lên dữ dội tại đám cháy rừng ở Hillsville gần Taree, cách Sydney (Australia) 350km về phía Bắc ngày 12.11. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20.11