Sự kiện nổi bật ngày 20.11

20/11/2020 19:02

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V; Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng một số trường học nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam... là những sự kiện nổi bật ngày 20.11.

TRONG NƯỚC


Ngày 20.11, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (giai đoạn 2020 - 2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến tham dự Đại hội. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Anh - TTXVN


Ngày 20.11, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa TP Hồ Chí Minh với Quảng Ninh và 7 tỉnh vùng Đông Bắc gồm: Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo chủ chốt TP Hồ Chí Minh và 8 tỉnh vùng Đông Bắc, cùng 200 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và hàng không. Trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu chịu tác động nặng nề của dịch bệnh Covid -19, Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Bắc là giải pháp hiệu quả nhằm tái khởi động các hoạt động du lịch, quảng bá du lịch các địa phương, thúc đẩy người dân đi du lịch trong nước và là tiền đề để tạo ra các sản phẩm liên kết vùng đặc sắc, có chất lượng nhằm chuẩn bị cho việc đón du khách quốc tế quay trở lại sau khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn. Trong ảnh: Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác du lịch giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Bắc. Ảnh: TTXVN


Ngày 20.11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội thảo thực trạng và phát triển mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn. Tại hội thảo các đại biểu được nghe và thảo luận, đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển trang trại, HTX nông nghiệp gắn với du lịch nông nghiệp, nông thôn; định hướng phát triển các loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn; kinh nghiệm thế giới và vận dụng vào Việt Nam; phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông nghiệp. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN


Chiều 20.11, Công an huyện Châu Thành (An Giang) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang triệt phá thành công một sới bạc tại ấp An Phú, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, bắt giữ 37 đối tượng liên quan, thu giữ trên 40 triệu đồng tiền mặt. Trong ảnh: Các đối tượng cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công Mạo - TTXVN


Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước phối hợp với Đồn Biên phòng Bù Đốp vừa bắt giữ đối tượng Ngô Tùng Lâm (16 tuổi, trú tại xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp) để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển pháo lậu trái phép. Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 bịch màu đen, bên trong có chứa 10 hộp pháo hoa có ký hiệu KS4-4910, 10 hộp pháo ký hiệu SKY THUNDER 2 VOICE, có tổng khối lượng 23,7 kg. Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: Tất Thành - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 20.11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên một số trường học trong tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng thăm, chúc mừng Trường THPT Tứ Kỳ (Tứ Kỳ) và Trường THPT Hồng Quang (TP Hải Dương). Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu thăm, chúc mừng Trường THCS thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang). Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng thăm, chúc mừng Trường Mầm non Cộng Hòa (Nam Sách), Trường Cao đẳng nghề Hải Dương. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chúc mừng Trường THPT Tứ Kỳ được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Ảnh: PV


Sáng 20.11, tại hội trường UBND xã Thanh Quang, tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Thanh Hà tiếp xúc với đại diện cử tri các xã Thanh Quang, Thanh Hồng, Thanh Cường và Vĩnh Lập. Các cử tri đã có nhiều lượt ý kiến gửi tới đại biểu HĐND tỉnh, tập trung kiến nghị các vấn đề như tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các xã mới sáp nhập, có chế độ đặc thù trong thu chi đối với các xã này; sớm xây dựng trụ sở làm việc mới và giải quyết tình trạng dư thừa cán bộ tại xã Thanh Quang... Trong ảnh: Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với đại diện cử tri 4 xã của huyện Thanh Hà. ​​​Ảnh: Đức Anh


Sáng 20.11, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo khoa học giải pháp nâng cao hiệu quả đề án "Phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025". Các ý kiến tham luận đã nêu thực trạng, đánh giá những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện đề án "Phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020" và đề xuất giải pháp thực hiện đề án trong giai đoạn 2021-2025. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Thảo Nguyễn


Ngày 20.11, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Khối thi đua cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế tổ chức hội thao năm 2020. Hội thao năm nay thu hút hơn 260 vận động viên đến từ 9 sở, ban, ngành trong khối tham gia, gồm các sở: Giao thông vận tải, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp và Liên minh HTX tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 6 môn: cầu lông, bóng bàn, kéo co, bóng đá, cờ tướng, quần vợt. Tối cùng ngày, Khối thi đua cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế tổ chức giao lưu văn nghệ và trao giải hội thao. Trong ảnh: Thi đấu đôi nam bóng bàn. Ảnh: Thành Long

QUỐC TẾ


Các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc cuộc họp thượng đỉnh tối 19.11 một cách chóng vánh, khi không thể đạt được nhất trí về kế hoạch phục hồi trị giá 1.800 tỷ euro. Tuy nhiên, các bên nhất trí sẽ dành thời gian để xem xét thêm. Tại cuộc họp, Ba Lan và Hungary đã phủ quyết kế hoạch phục hồi của khối với lý do không muốn gắn việc tiếp nhận tài trợ với hoạt động pháp quyền. Trong ảnh: Các nhà lãnh đạo EU tham gia cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến tại Brussels, Bỉ ngày 19.11. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 20.11 khuyến cáo không nên sử dụng thuốc remdesivir của công ty công nghệ sinh học Gilead để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19, bất kể tình trạng bệnh của họ thế nào, vì không có bằng chứng nào cho thấy thuốc này có "tác dụng quan trọng" tăng cơ hội sống cho bệnh nhân hoặc giảm nguy cơ bệnh nhân phải thở máy. Trong ảnh: Thuốc remdesivir được giới thiệu tại một cuộc họp báo ở Hamburg, Đức ngày 8.4. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo tin ngày 20.11, Liban đã ký thỏa thuận với một công ty của Đức về việc xử lý 49 container chứa hóa chất dễ cháy ở cảng Beirut, nơi cách đây vài tháng đã xảy ra vụ nổ kinh hoàng khiến hơn 200 người thiệt mạng và ít nhất 6.500 người bị thương. Theo đó, Công ty Combi Lift của Đức chuyên bốc dỡ và vận chuyển hàng nặng đã bắt đầu bốc dỡ các container nói trên, ngay sau khi thỏa thuận được ký kết ngày 11.11 vừa qua. Các container này chứa axit ăn mòn, được lưu trữ trong khu vực hàng hóa ngoài trời ở cảng Beirut trong hơn 1 thập kỷ qua, dưới sự giám sát của hải quan Liban. Trong ảnh: Quang cảnh cảng Beirut, Liban, ngày 26.10, sau vụ nổ hóa chất kinh hoàng hồi tháng 8 khiến hơn 200 người thiệt mạng và ít nhất 6.500 người bị thương. Ảnh: THX/TTXVN


Các nhân viên cứu hộ đang phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân mất tích hoặc bị chôn vùi dưới các lớp đất đá sau khi bão Iota đi qua để lại những hậu quả nặng nề. Thống kê sơ bộ cho thấy ít nhất 38 người dân tại các nước bão quét qua đã thiệt mạng. Theo thống kê sơ bộ của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEP), số người bị ảnh hưởng tại khu vực bão Iota tàn phá lên tới 4,6 triệu người, trong đó có khoảng 1,8 triệu trẻ em. Trong ảnh: Cảnh tàn phá sau bão Iota tại Providencia, Colombia, ngày 17.11. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhật Bản vừa hạ thủy tàu chiến Kumano - chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp khinh hạm đa chức năng mới 30FFM - tại cơ sở đóng tàu của Tập đoàn Mitsui ở Okayama. Loại tàu này áp dụng các công nghệ mới như hệ thống không người lái và giảm tiết diện radar. Lớp tàu 30FFM có thiết kế dài 435 foot (hơn 130 mét), lượng choán nước 3.900 tấn, nhưng khi đầy tải là 5.500 tấn. Tàu được thiết kế tàng hình giảm tiết diện radar và có khả năng hạ thủy, vận hành và thu hồi các tàu không người lái hoạt động trên mặt nước và ngầm dưới nước. Dự kiến, tàu Kumano sẽ được đưa vào phiên chế của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản vào năm 2022. Trong ảnh: Tàu chiến Kumano được hạ thủy tại cơ sở đóng tàu ở Tamano, tỉnh Okayama, phía tây Nhật Bản, ngày 19.11. Ảnh: Kyodo/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 20.11