Sự kiện nổi bật ngày 20.2

20/02/2021 21:31

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên; hội nghị lần thứ 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... là những sự kiện nổi bật ngày 20.2.

TRONG NƯỚC


Ngày 20.2, tại TP Tuy Hòa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư đối với những dự án trọng điểm tạo bước đột phá cho địa phương. Đây là lần thứ 2 trong nhiệm kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Phú Yên, sau chuyến thăm và làm việc năm 2018. Trước đó, tại TP Tuy Hòa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu năm 2021, hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ. Nhân dịp thăm Phú Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Phi Thưởng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 20.2, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND TP Hà Nội và Trung đoàn Thủ đô (Sư đoàn 308) tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo. Phát biểu tại Lễ phát động, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết: Từ năm 1959 đến nay, mỗi khi Xuân về, thực hiện mong ước của Bác Hồ “Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, Tết trồng cây đã trở thành truyền thống tốt đẹp của toàn Đảng, toàn quân và toàn quân ta với ý nghĩa bảo vệ môi trường trong lành cho nhân dân và thế hệ mai sau. Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Bộ binh cơ giới 102 (Sư đoàn 308). Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (quỹ BOG) quý IV.2020. Theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ BOG đến hết quý IV năm 2020 (đến hết ngày 31.12.2020) là 9.234,614 tỷ đồng. Vào thời điểm hết quý III.2020, con số dư của Quỹ BOG là 10.049,261 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong quý IV.2020 (từ ngày 1.10.2020 đến hết ngày 31.12.2020 là 793,928 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý IV.2020 là 1.614,266 tỷ đồng. Như vậy, số dư Quỹ BOG đến hết quý IV.2020 là 9.234,614 tỷ đồng, trong khi số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31.12.2019 là hơn 6.000 tỷ đồng. Trong ảnh (tư liệu): Mua bán xăng dầu tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu PVOIL Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh ở chiều bán ra trước nhu cầu mua vào sát ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch).Mở cửa phiên giao dịch sáng 20.2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 55,75 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 56,40 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 19.2. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 650.000 đồng/lượng.Trên thị trường thế giới, đầu giờ sáng 20/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng niêm yết trên Kitco là 1.784,6 USD/oz, giảm 3,4 USD/oz so với cuối giờ chiều qua. Quy đổi giá vàng thế giới theo giá USD tại Vietcombank ở thời điểm tham chiếu: 1 USD = 23.105 VND, giá vàng thế giới tương đương 49,67 triệu đồng/lượng, thấp hơn 6,73 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm. Trong ảnh (tư liệu): Khách hàng giao dịch tại cửa hàng vàng bạc Phú Quý (Hà Nội). Ảnh: Danh Lam – TTXVN


Trưa 20.2, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua ấp Cống Đôi, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa môt xe gắn máy và xe tải biển kiểm soát 60C-411.98, khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, một chiếc xe gắn máy mang biển kiểm soát 83PC-8032 nằm bên lề đường bị hư hỏng nặng. Cách đó khoảng vài chục mét, một chiếc xe tải biển kiểm soát 60C-411.98 đậu bên lề đường hướng từ Hậu Giang về Sóc Trăng, dưới bánh sau có một thi thể đã biến dạng, bị kẹt lại dưới gầm xe. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trung Hiếu –TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 20.2, phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh cùng với quyết liệt phòng chống Covid-19, Hải Dương phải tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, trọng tâm là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định, tiến độ. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra phòng chống dịch tại địa phương phải kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác bầu cử, trong đó chú ý kiểm tra các bước chuẩn bị, cơ cấu theo đúng quy định. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận nghị. Ảnh:: Hạo Nhiên


Ngày 20.2, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Cẩm Giàng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với huyện Cẩm Giàng tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh tiêu thụ cà rốt. Yêu cầu địa phương không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu sớm tháo gỡ khó khăn tiêu thụ cà rốt tại xã Đức Chính. Ảnh: Hoàng Biên


Ngày 20.2, nhiều tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị tỉnh ngoài đã ủng hộ Hải Dương bằng tiền mặt, vật tư y tế phòng chống dịch. Cụ thể, tỉnh Thái Bình hỗ trợ khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế (tổng trị giá 1 tỷ đồng) để phòng chống dịch Covid-19. Tỉnh Bắc Ninh đã chuyển về tài khoản của Ủy ban MTTQ tỉnh 1 tỷ đồng. Công ty CP Flamingo Holding Group (Hà Nội) cũng gửi ủng hộ tỉnh số tiền tương tự... Đến nay, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh 45,6 tỷ đồng và nhiều vật tư, nhu yếu phẩm trị giá hàng tỷ đồng. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao tượng trưng ủng hộ tỉnh Hải Dương. Ảnh: Tiến Mạnh


Để thống nhất trong quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm về giãn cách xã hội, UBND TP Hải Dương yêu cầu từ ngày 20.2, các phường, xã quản lý người dân ra ngoài mua đồ thiết yếu bằng thẻ đi chợ. Thẻ phải đóng dấu treo của UBND cấp xã, phát cho người dân thông qua thôn, khu dân cư và tổ "Covid cộng đồng". Trong ảnh: Chốt kiểm soát dịch bệnh covid-19 tại TP Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Mơ


Chiều 20.2, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 200 lái xe vận tải hàng hoá. Theo kế hoạch, những ngày tới trung tâm tiếp tục tổ chức lấy mẫu vào tất cả các ngày trong tuần tại địa điểm phòng khám chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở ngõ 144 Quang Trung (TP Hải Dương). Trong ảnh: Nhân viên y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm cho lái xe. Ảnh: Thanh Nga

QUỐC TẾ


Tổng Thư ký Liên hợp quốc (Antonio Guterres đã hoan nghênh việc Mỹ tham gia trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và kêu gọi hành động toàn cầu để đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Phát biểu ngày 19.2 tại một sự kiện trực tuyến đánh dấu sự trở lại của Mỹ, Tổng Thư ký Guterres nêu rõ đây là một tin tốt lành cho nước Mỹ nói riêng và thế giới chung. Theo ông, trong 4 năm qua, sự vắng mặt của Mỹ với tư cách là một bên đóng vai trò quan trọng đã tạo ra lỗ hổng trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, có thể ví như "một mắt xích bị thiếu làm suy yếu toàn bộ". Trong ảnh: Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu trong cuộc họp báo tại New York, Mỹ, ngày 18.2. Ảnh: THX/TTXVN


Đã có ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong 2 vụ đánh bom riêng rẽ nhằm vào xe hơi ở thủ đô Kabul của Afghanistan sáng 20.2. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ việc. Các nhóm phiến quân tại Afghanistan thường sử dụng thiết bị nổ tự chế để chế tạo bom và mìn cài trên đường nhằm tấn công các lực lượng an ninh chính phủ. Tuy nhiên, những vụ bạo lực này cũng gây thương vong cho dân thường. Trong ảnh (tư liệu): Ô tô bị phá hủy trong một vụ đánh bom tại Kabul, Afghanistan, ngày 18.2. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 19.2, Giám đốc Tài chính (CFO) của tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc) Mạnh Vãn Châu đã thua kiện trong một phiên xét xử tại Tòa án Tối cao Anh nhằm giúp bà tiếp cận các hồ sơ ngân hàng mà vị CFO này cho rằng sẽ giúp bà chống lại việc bị dẫn độ từ Canada sang Mỹ. Bà Mạnh Vãn Châu đã có hai năm theo đuổi cuộc chiến pháp lý chống dẫn độ sang Mỹ liên quan đến cáo buộc Huawei đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Ở Mỹ, bà Mạnh Vãn Châu bị cáo buộc lừa gạt ngân hàng HSBC bằng cách diễn giải sai các mối liên hệ giữa Huawei và một công ty bán thiết bị viễn thông cho Iran. Trong ảnh (tư liệu): Giám đốc Tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc) Mạnh Vãn Châu tới tòa án ở Vancouver, British Columbia, Canada, ngày 27.10.2020. Ảnh: AFP/ TTXVN


Đồng Bitcoin lại xác lập kỷ lục mới vào sáng 20.2 (theo giờ Việt Nam), đưa mức vốn hóa thị trường vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD. Theo trang web chuyên cung cấp dữ liệu tiền điện tử Coinmarketcap.com, giá của đồng tiền kỹ thuật số phổ biến nhất thế giới này đã tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay là khoảng 56.000 USD/đồng, đồng nghĩa mức vốn hóa thị trường - tính bằng giá trị tất cả lượng Bitcoin đang lưu hành - hiện đã vượt mốc 1.000 tỷ USD. Tính từ ngày 1.1 vừa qua, giá trị của đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã tăng hơn 86% trong vòng chưa đầy 2 tháng. Trong ảnh: Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo dữ liệu của tờ The Washington Post, số người tử vong liên quan đến các cơn bão tuyết trong mùa đông hoành hành nhiều bang của nước Mỹ đã tăng lên ít nhất 47 người. Báo trên cho biết từ ngày 14.2 vừa qua, 7 bang đã xác nhận các trường hợp tử vong liên quan đến bão mùa Đông, trong đó có 30 trường hợp ghi nhận tại bang Texas sau sự cố mất điện hàng loạt khiến hàng triệu người mắc kẹt trong nhiệt độ giá lạnh mà không có nước nóng, nước sinh hoạt và sưởi ấm. Trong ảnh: Một tuyến đường cao tốc bị đóng cửa do băng tuyết bao phủ dày đặc tại Houston, Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20.2