Sự kiện nổi bật ngày 20.3

20/03/2020 17:54

Bộ Chính trị họp về công tác phòng chống dịch COVID-19, số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu vượt 10.000 người... là những sự kiện nổi bật ngày 20.3.

TRONG NƯỚC



Ngày 20.3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Chiều 20.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phủ chủ trì họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng cho rằng nguy cơ lây nhiễm rất cao khi mà số lượng người từ nước ngoài vào Việt Nam đông như thế; đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận nguồn lây nhiễm vào Việt Nam từ đâu để chúng ta xử lý cương quyết hơn, đưa ra biện pháp mạnh. Thủ tướng nhấn mạnh đề phòng dịch, không để dịch bùng lên là nhiệm vụ rất quan trọng, với tinh thần nắm chắc tình hình, báo cáo kịp thời, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị tích cực nhất. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 20.3, sức khỏe của bệnh nhân N.V.T (ca thứ 18) đã hoàn toàn bình thường và được xuất viện sau một thời gian điều trị. Đây là ca bệnh được phát hiện đầu tiên tại tỉnh Ninh Bình, được điều trị tại Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình từ ngày 7.3. Bệnh nhân N.V.T, quê huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, là sinh viên trở về từ Daegu (Hàn Quốc), được cách ly tập trung ngày 4.3 tại Trường Quân sự Quân đoàn 1. Sau khi xuất viện trở về địa phương, bệnh nhân sẽ tiếp tục chăm sóc y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình và tập thể lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình chúc mừng bệnh nhân được xuất viện. Ảnh: Đức Phương - TTXVN



Trưa 20.3, Công an tỉnh Thanh Hóa chính thức thông tin về việc bắt quả tang Nguyễn Ngọc Đính, sinh năm 1963, là Trưởng Phòng Pháp chế Cục thuế tỉnh Thanh Hóa có hành vi cưỡng đoạt 100 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Đính khai nhận từ tháng 2.2020, ông được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ xét duyệt xin miễn thuế của một công ty TNHH đóng trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Quá trình thẩm định, Đính liên tục gọi điện cho bà T.T.H. là giám đốc công ty kể trên đe dọa: "Hồ sơ của công ty không đủ năng lực sẽ đề nghị tước giấy phép kinh doanh và không được miễn số tiền 3,6 tỷ đồng". Đến khoảng 15 giờ ngày 19.3, bà H. đã đưa 100 triệu đồng cho Đính và đã bị công an Thanh Hóa bắt giữ. Trong ảnh: Lực lượng công an khám xét nơi làm việc của Đính. Ảnh: Duy Hưng - TTXVN



Ngày 20.3, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết: Đồn Biên phòng Phước Chỉ (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) trong đêm 19/3 đã liên tiếp bắt giữ hai vụ buôn lậu, thu giữ  6.500 gói thuốc lá lậu và 5 xe máy vận chuyển hàng lậu. Trong ảnh: Số lượng thuốc lá nhập lậu và phương tiện vận chuyển Đồn Biên phòng Phước Chỉ bắt giữ trong đêm 19.3. Ảnh: Đức Hoảnh - TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 20.3, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP Chí Linh lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu dự thảo Báo cáo chính trị phải đúc rút, tổng kết cụ thể từ thực tiễn, kể cả những bài học chưa thành công. Với nhiều tiềm năng, thế mạnh, Chí Linh phải xây dựng lộ trình, quy hoạch bài bản, có tầm quản trị bao quát, xứng tầm đô thị đồng bộ văn minh, hiện đại. Cần nghiên cứu phương hướng, mục tiêu phát triển bao quát toàn diện không chỉ trong nhiệm kỳ tới mà còn cho cả giai đoạn tiếp theo; xác định rõ mục tiêu chính quyết liệt của cả nhiệm kỳ tới. Đồng chí lưu ý cần đặt ra mục tiêu làm sao để thu hút ngày càng nhiều người đến với Chí Linh, trong đó thu hút người đến để sinh sống, làm việc là chính. Phải tư duy để phát triển không gian đô thị của Chí Linh hiện đại, có quy hoạch cảnh quan văn minh, thông minh. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Chí Linh. Ảnh: Linh An



Chiều 20.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức trực tuyến hội nghị lần thứ 134. Đây là lần đầu tiên hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức trực tuyến tới 12 điểm cầu của các huyện, thị xã, thành phố. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo về tình hình phòng chống dịch bệnh trong tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả chỉ đạo Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh và một số Đại hội điểm cấp cơ sở của cấp huyện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu trước mắt ngành công an, các ấp ủy, chính quyền địa phương phải nắm chắc tình hình nhân khẩu ở từng địa bàn, số lượng người đến, đi, những người từ nước ngoài, vùng dịch về để có các biện pháp theo dõi, cách ly. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở. Đồng ý với đề xuất của UBND tỉnh và ngành y tế triển khai việc tự xét nghiệm Covid-19 trong tỉnh. Huyện Thanh Miện cần đẩy mạnh khoanh vùng, xử lý tại thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang để tránh dịch lây lan, bùng phát. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tạm dừng tổ chức tất cả các đại hội cấp cơ sở trong tháng 3, trừ các đại hội điểm cấp cơ sở và các đại hội đã ấn định thời gian... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 3. Ảnh: Ngọc Hùng



Chiều tối 20.3, Hội Phụ nữ tỉnh công bố kết quả bình chọn Cuộc thi ảnh “Phụ nữ Việt Nam - Duyên dáng áo dài”. Giải đặc biệt thuộc về chị Nguyễn Thị Bình ở phố Phạm Ngọc Khánh (TP Hải Dương), đang công tác tại Sở Y tế. Giải nhất thuộc về chị Trần Thị Ngọc Bích, hiện công tác tại Trường Tiểu học thị trấn Ninh Giang. Ban tổ chức trao 2 giải nhì, 6 giải ba và 11 giải khuyến khích. Cuộc thi ảnh “Phụ nữ Hải Dương - Duyên dáng áo dài” trên Facebook đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên và người dân. Ban tổ chức đã lựa chọn hơn 1.400 bức ảnh của 470 tác giả đăng tải trên fanpage của cuộc thi. Trong ảnh: Tác phẩm đoạt giải đặc biệt của chị Nguyễn Thị Bình ở phố Phạm Ngọc Khánh (TP Hải Dương). Ảnh: PV

QUỐC TẾ



Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 19.3 cho biết WHO đã chuyển thiết bị phòng hộ cá nhân (PPE) cho 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, cũng như 1,5 triệu bộ chẩn đoán COVID-19 cho 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời kêu gọi xây dựng một kênh liên tiếp để bảo đảm sự liên tục của nguồn cung. Phát biểu tại cuộc họp hằng tuần về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, ông Ghebreyesus cho biết có rất nhiều đề nghị hỗ trợ bộ chẩn đoán và PPE từ các nước trên thế giới và "tình trạng thiếu thiết bị sẽ tiếp tục là một thách thức". Theo ông, hiện WHO đã có trong tay một danh sách các nhà cung ứng đã đồng ý tại Trung Quốc, vì vậy một số thiết bị y tế sẽ được phép xuất khẩu từ Trung Quốc tới WHO. Trong ảnh: Nhân viên kiểm tra bộ kit xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ngày 4.3. Ảnh: THX/TTXVN



Theo số liệu thống kê của Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật (CSSE) thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến 3 giờ 30 sáng 20.3 theo giờ GMT, số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 10.000 người. CSSE cho biết trong tổng số 244.517 ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới, đã có tổng cộng 10.030 ca tử vong. Trong đó, Italy có 3.405 người tử vong - nhiều nhất thế giới và riêng ngày 19.3 ghi nhận 427 ca. Trong khi đó, châu Âu đã ghi nhận tổng cộng 100.470 ca nhiễm, với 4.752 ca tử vong, nhiều hơn khu vực châu Á có 94.253 ca nhiễm và 3.417 ca tử vong. Trong ảnh: Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Lombardy, Italy ngày 17.3. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 20.3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết còn tồn tại nhiều bất đồng giữa Seoul và Washington trong vấn đề chia sẻ chi phí quân sự dành cho Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) sau khi hai bên kết thúc 3 ngày thương lượng khó khăn ở TP Los Angeles (Mỹ). Việc không hóa giải được những khác biệt trên đã làm gia tăng thêm các quan ngại cho rằng hàng nghìn nhân viên Hàn Quốc làm việc tại USFK có thể bị buộc nghỉ việc không lương bắt đầu từ tháng 4 tới. Trong ảnh: Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha (trái) tại cuộc họp trực tuyến thảo luận về các biện pháp chống dịch COVID-19 với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi ngày 20.3. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ngày 20.3, Chính phủ New Zealand công bố thỏa thuận cho vay 900 triệu NZD (tương đương 515 triệu USD) giúp hãng hàng không quốc gia Air New Zealand vượt qua giai đoạn khủng hoảng do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Theo thỏa thuận trên, Chính phủ - nắm giữ 52% cổ phần Air New Zealand - sẽ cấp khoản tín dụng trên cho Air New Zealand trong 2 năm tới. Đổi lại, hãng hàng không này đồng ý hủy cổ tức tạm thời cho các cổ đông và không trả cổ tức trong vòng 2 năm tới. Bộ trưởng Tài chính Grant Robertson nhấn mạnh: "Nếu không có sự can thiệp này, New Zealand có nguy cơ không còn hãng hàng không quốc gia". Trong ảnh (tư liệu): Máy bay của hãng hàng không Air New Zealand. Ảnh: AFP/TTXVN



Chính quyền tỉnh Takhar ở miền Bắc Afghanistan ngày 20.3 cho biết ít nhất 2 dân thường và 6 tay súng Taliban đã thiệt mạng, 22 người bị thương sau khi một thiết bị nổ tự chế (IED) phát nổ. Vụ nổ xảy ra sau khi một nhóm phiến quân Taliban cài thiết bị mang theo IED ở trục đường chính đông người qua lại trong khu vực. Trong số những người bị thương có 10 dân thường đi ngang qua, gồm cả trẻ em. Trong ảnh (tư liệu): Tình nguyện viên Afghanistan chuyển người bị thương trong một vụ tấn công bằng bom tại Taloqan, tỉnh Takhar. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 20.3