Sự kiện nổi bật ngày 20.9

20/09/2021 21:58

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến “tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp” là sự kiện nổi bật ngày 20.9.

TRONG NƯỚC


Vào khoảng 18 giờ tối 19.9 theo giờ địa phương, tức khoảng 6 giờ sáng 20.9 theo giờ Việt Nam, Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Cuba đã diễn ra trọng thể tại Cung Cách mạng - Trụ sở Hội đồng Nhà nước Cuba dưới sự chủ trì của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel. Kết thúc lễ đón, Chủ tịch Miguel Díaz Canel Bermudez hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Sau hội đàm, hai Chủ tịch nước chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước. Tiếp đó, tại Trụ sở Quốc hội Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández. Cũng trong ngày 19.9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Tượng đài và thăm khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Jose Marti. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel duyệt đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 20.9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác tới thăm, động viên và trao quà hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời dành sự quan tâm đến công nhân lao động, trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Chiều cùng ngày, tại thành phố Cần Thơ, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước làm trưởng đoàn đã có buổi đến thăm và làm việc với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao 10 máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Chương Đài – TTXVN


Ngày 20.9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến “tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp”. Phó Thủ tướng nêu rõ “Chính phủ, địa phương và doanh nghiệp đều có mong muốn nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, điều quan trọng là phải phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn, trách nhiệm cao và tổ chức thực hiện. Nếu không phối hợp tốt thì khó có thể thành công”. Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò chủ thể của doanh nghiệp trong quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh. Tùy theo tình hình của từng địa phương, từng địa bàn, các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng phương án phục hồi sản xuất, bao gồm các giải pháp về kiểm soát F0. "Tránh tình trạng khi có F0 trong một phân xưởng mà phải dừng toàn bộ nhà máy với hàng chục phân xưởng". Trong ảnh: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Minh Đức – TTXVN


Sáng 20.9, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) vừa triệt phá thành công chuyên án 921D, bắt đối tượng Lò Văn Hà (sinh năm 1994, trú tại bản Púng Nghịu, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 1 bánh heroin và nhiều vật chứng liên quan. Hiện Công an huyện Điện Biên đang tiếp tục được điều tra mở rộng chuyên án. Trong ảnh: Đối tượng Lò Văn Hà cùng tang vật bị bắt. Ảnh: TTXVN 


Khoảng 7 giờ 30 ngày 20.9, tại chốt kiểm soát ĐT.741 Phú Riềng - Đồng Phú (thuộc địa bàn ấp Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), lực lượng trực chốt phát hiện và kiểm tra xe tải loại 1,4 tấn mang biển số 93C - 121.21, lưu thông hướng từ TP.Hồ Chí Minh đi huyện Bù Gia Mập có dấu hiệu nghi vấn, không có mã QR luồng xanh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, ngoài 2 người ngồi trong cabin xe, còn có thêm 7 người trốn trong các giàn giáo, xe rùa…dùng cho xây dựng, trong thùng xe tải được phủ kín. Qua khai thác nhanh, tài xế khai tên Trần Văn Bắc (36 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú), 7 người trốn trong thùng xe từ thành phố Đồng Xoài lên huyện Bù Gia Mập để đi làm. Trong ảnh: Chiếc xe tải chở 7 người trốn trong thùng xe thông chốt kiểm soát. Ảnh: TTXVN 


Tối 20.9, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, Bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân L.T.L. (69 tuổi, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ) bị đột quỵ kèm sốc nhiễm khuẩn suy đa phủ tạng, bằng phương pháp lọc máu liên tục CRRT. Sau lọc máu, các chỉ số của bệnh nhân đã được cải thiện nhiều, tuy còn yếu liệt nhưng bệnh nhân tỉnh hơn, tiểu tốt, huyết áp ổn định. Hiện, bệnh nhân vẫn phải được hỗ trợ thở máy. Trong ảnh: Nhân viên y tế Bệnh viện Quốc tế S.I.S Cần Thơ chăm sóc bà L.T.L. Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH


Chiều 20.9, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh xem xét báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh và thực hiện cơ chế đặc thù về tiền đất đối với TP Hải Dương, Chí Linh và thị xã Kinh Môn giai đoạn 2015-2020. Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Phạm Xuân Thăng giao UBND tỉnh chủ trì cùng với các ngành tài chính, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường tiếp tục thảo luận, thống nhất đề xuất việc phân chia nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh theo các nguyên tắc chung. Việc điều chỉnh phải bám sát định hướng phát triển của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tập trung nguồn vốn cho ngân sách tỉnh đầu tư vào các công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông có tính kết nối, lan tỏa, các công trình trọng điểm về văn hóa, thể thao, chuyển đổi số... Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp. Ảnh: Linh An


Chiều 20.9, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đi kiểm tra việc khai thác khoáng sản tại thị xã Kinh Môn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu thị xã Kinh Môn nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, siết chặt việc đồng ý cấp phép, quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản tại địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp khai thác trái phép; yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc hoàn thổ, cải tạo môi trường sau khi khai thác. Thị xã cần đặc biệt quan tâm bảo vệ môi trường, giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị các tiềm năng, thế mạnh riêng có, khác biệt của địa phương là hệ thống di tích dày đặc, cảnh quan thiên nhiên; lựa chọn kỹ trong thu hút đầu tư các doanh nghiệp để bảo vệ tài nguyên, môi trường. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu kiểm tra hoạt động khai thác đá tại phường Minh Tân (Kinh Môn). Ảnh: Hoàng Biên


Ngày 20.9, hàng trăm nghìn học sinh, trẻ em Hải Dương hân hoan tới trường sau thời gian nghỉ ở nhà, học trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19. Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, trong ngày 20.9 có 290/297 trường mầm non tổ chức đón 86.025 trẻ, đạt tỷ lệ khoảng 70%. 7 trường chưa tổ chức đón trẻ do vẫn làm điểm cách ly y tế tập trung. 279 trường mầm non đã tổ chức ăn bán trú. Công tác tổ chức giao nhận, nuôi dạy trẻ đã được các trường triển khai đúng theo kế hoạch. Các giáo viên bắt nhịp ngay với công việc trong điều kiện bình thường mới. Trong ảnh: Các cô giáo Trường Mầm non thị trấn Gia Lộc nhận trẻ tại cổng trường và cho phụ huynh ký vào sổ giao nhận trẻ. Ảnh: Hồng Lựu

QUỐC TẾ


Theo thông báo của Sở Cảnh sát New York (Mỹ), các con phố xung quanh trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở thành phố sẽ đóng hoàn toàn kể từ 6h sáng 20.9 để chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao kỳ họp Đại hội đồng LHQ khóa 76 (UNGA76), dự kiến khai mạc sáng 21.9. An ninh tại thành phố này đã được thắt chặt trong những ngày qua với sự hiện diện của cảnh sát ở khắp nơi, trong bối cảnh LHQ sẽ đón ít nhất hơn 100 nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao của 132 nước (trong tổng số 193 nước thành viên LHQ) tới dự sự kiện quan trọng nhất trong năm của LHQ. Trong ảnh: Cảnh sát New York làm nhiệm vụ bên ngoài trụ sở LHQ ở New York (Mỹ). Ảnh: Getty Images/TTXVN


Theo số liệu Ủy ban bầu cử trung ương Nga (SIK) công bố sáng 20.9, sau khi kiểm 60,06% số phiếu bầu của cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền nhận được sự ủng hộ của 47,16% số cử tri. Xếp thứ hai là đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), nhận được 20,89% số phiếu của cử tri. Đứng thứ ba là đảng Dân chủ Tự do (LDPR) với 7,9% số phiếu. Tiếp đến là đảng “Nước Nga Công bằng - Vì sự thật” – 7,54%, và đảng “Những người Mới” – 5,77%. Trong ảnh: Cử tri Nga bỏ phiếu bầu Duma Quốc gia (Hạ viện) tại điểm bầu cử ở Moskva, ngày 19.9. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 20.9, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết thành phố Auckland lớn nhất nước này vẫn áp đặt lệnh phong toả phòng dịch Covid-19 thêm ít nhất 2 tuần nữa, song một số hạn chế sẽ được nới lỏng. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Ardern cho biết từ nửa đêm 21.9, Auckland hạ mức cảnh báo từ cấp độ 4 xuống cấp độ 3. Theo đó, các trường học và văn phòng vẫn đóng cửa song các cơ sở kinh doanh có thể hoạt động với các dịch vụ không tiếp xúc. Trong ảnh: Các phương tiện xếp hàng tại điểm xét nghiệm COVID-19 ở Auckland, New Zealand.  Ảnh: TTXVN 


Theo thông tin mới nhất do Ủy ban điều tra Nga cung cấp, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng chiều 20.9 (giờ Việt Nam) tại Trường đại học Perm, cách thủ đô Moskva 1.300 km về phía Đông đã lên tới 8 người và ít nhất 24 người bị thương. Nghi phạm, được xác định là sinh viên của trường, đã bị bắt giữ. Trước đó, bộ phận báo chí của trường cho biết thủ phạm đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, Ủy ban điều tra Nga cho biết thủ phạm chỉ bị thương. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy sau vụ nổ súng, nhiều sinh viên đã nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống chạy trốn đến địa điểm an toàn. Trong ảnh: Sơ tán các sinh viên tại Trường Đại học Perm ở ngoại ô Moskva, Nga sau vụ xả súng ngày 20.9. Ảnh: TTXVN 

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 20.9