Sự kiện nổi bật ngày 2.1

02/01/2021 19:12

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự Lễ phát động trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre là sự kiện nổi bật ngày 2.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 2.1, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Quỹ Tấm lòng vàng tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ phát động trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương dự. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình hoan nghênh tỉnh Bến Tre và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cùng Quỹ Tấm lòng vàng tỉnh Bến Tre phối hợp tổ chức sự kiện ý nghĩa này, đưa Bến Tre trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước phát động chương trình hưởng ứng, góp phần hiện thực hóa sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới của Thủ tướng Chính phủ. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao tượng trưng số tiền ủng hộ Bến Tre thực hiện Đề án trồng cây xanh tỉnh. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN


Nhóm học sinh trường THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai) đã đạt giải nhì Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc năm 2020 với chế phẩm Combo (Far-Sup) từ phế thải nông nghiệp, thân thiện với môi trường, làm thuốc trừ sâu (Far - dạng nước xịt) cho cây điều và phân bón (Sup - dạng bột mịn) cho các loại cây trồng khác. Trong ảnh: Nhóm học sinh lớp 11 trường PTTH chuyên Hùng Vương, Gia Lai sáng chế ra chế phẩm Combo (Far-Sup), sản phẩm của nhà nông làm từ phế thải nông nghiệp, thân thiện với môi trường từ vỏ hạt điều và lá cây dã quỳ. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN


Lực lượng biên phòng Nghệ An phối hợp với công an vừa phát hiện bắt giữ 2 đối tượng gồm: Già Duy Chung (sinh năm 2003) và Già Bá Kênh (sinh năm 2004), đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 12 bánh heroin, khoảng 54.000 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy đá và 1 xe máy tại bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Mở rộng điều tra, tại khu vực Trường THCS thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, lực lượng đánh án tiến hành giữ người và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Và Bá Giờ (sinh năm 2000). Trong ảnh: Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN


Ngày 2.1, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương đã tạm thời khống chế được một đám cháy lớn tại tại công ty chuyên buôn bán vật liệu, thiết bị trong xây dựng trên đường Nguyễn Văn Thành thuộc phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 cùng ngày, nhiều công nhân tại công ty chuyên buôn bán vật liệu, thiết bị trong xây dựng (TP Thủ Dầu Một) đã phát hiện ra ngọn lửa bất ngờ bùng phát bên trong nhà xưởng rộng khoảng 1.000 m2 của công ty. Nhận tin báo, Đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn TP Thủ Dầu Một đã điều động khoảng 8 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa ngăn không cho cháy lan sang các hộ dân bên cạnh. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: TTXVN


Sáng 2.1, Công an tỉnh An Giang cho biết tổ công tác liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang đóng tại xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn (An Giang) vừa phát hiện, bắt giữ Huỳnh Thanh Nhân, sinh năm 1995, cư trú ấp Tân Biên, xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang vận chuyển 10,7 kg thảo mộc được đựng trong các bọc nilon, nghi là cần sa trên thuyền máy trên tuyến kênh Vĩnh Tế, khi đến khu vực giáp ranh ấp Tân Biên, xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Trong ảnh: Đối tượng Huỳnh Thanh Nhân cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN 

QUỐC TẾ


Ngày 1.1, Ấn Độ đã chính thức bắt đầu đảm nhận vị trí thành viên Không Thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2021-2022. Đây là lần thứ 8, quốc gia Nam Á này được bầu vào vị trí thành viên không thường trực của cơ quan quyền lực nhất trong hệ thống LHQ. Ngoài Ấn Độ, 4 quốc gia khác gồm Nauy, Kenya, Ireland và Mexico cũng bắt đầu đảm nhận vai trò thành viên không thường trực của HĐBA từ tháng 1.2021. Dự kiến vào tháng 8 năm nay, Ấn Độ sẽ giữ chức Chủ tịch HĐBA trong vòng 1 tháng. Trong lần thứ 8 được tham gia HĐBA LHQ, Ấn Độ muốn nhân cơ hội này để thúc đẩy cải tổ mạnh mẽ HĐBA theo hướng thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng số lượng thành viên thường trực. Điều này đã được nhóm G4 gồm Ấn Độ, Đức, Nhật Bản và Brazil vận động trong nhiều năm qua. Ấn Độ cho rằng mình xứng đáng có một vị trí trong cơ cấu được cải tổ của HĐBA LHQ. Trong ảnh: Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng bảo an LHQ tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Từ ngày 1.1, Chính phủ Cuba bắt đầu triển khai cải cách tiền tệ, với hy vọng cải thiện kinh tế đất nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành và Mỹ siết chặt lệnh cấm vận đối với đảo quốc Caribe này. Kể từ tháng 10 vừa qua, Cuba đã thông báo về kế hoạch thống nhất tiền tệ, kế hoạch nằm trong Chiến lược Kinh tế-Xã hội của quốc gia vùng Caribe này, bao gồm việc xoá bỏ hệ thống tiền tệ kép và hối đoái, xóa bỏ một phần các khoản trợ cấp quá mức và không phù hợp, cũng như thay đổi trong thu nhập của người lao động và chế độ hưu trí. Theo đó, chính quyền La Habana thiết lập tỷ giá hối đoái 24 peso nội tệ đổi 1 USD. Đồng peso chuyển đổi sẽ ngừng lưu hành vào cuối tháng 6 tới. Trong ảnh: Đồng peso của Cuba. Ảnh: Via Hero/TTXVN


Ngày 1.1, quân đội Iraq cho biết đã sơ tán một tàu chở dầu sau khi phát hiện một quả thủy lôi bám vào mạn tàu. Thông báo của quân đội Iraq nêu rõ, chiều 31.12.2020, tàu chở dầu nói trên đang neo đậu ở vùng biển quốc tế tại Vịnh Persian, cách bờ biển Iraq 52 km và đang bơm dầu cho tàu khác thì phát hiện có thiết bị nổ. Các nhóm phá bom mìn chuyên nghiệp đã được cử tới và xử lý an toàn sự cố này. Hải quân Iraq đã phong tỏa khu vực và tàu chở dầu trên đã được cách ly khỏi các tàu khác. Trong ảnh (tư liệu): Tàu chở dầu neo tại cảng ở TP Al Faw, phía Nam tỉnh Basra, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN


Chính phủ Israel ngày 1.1 thông báo đã tiêm chủng vaccine ngừa bệnh COVID-19 cho gần 1 triệu người, tức là hơn 10% tổng dân số 9,2 triệu người của nước này. Chiến dịch tiêm chủng mở rộng được khởi động từ hôm 20.12.2020, sau khi Israel cấp phép lưu hành cho vaccine của hãng Pfizer/BioNTech. Các nhóm được ưu tiên tiêm gồm các nhân viên y tế, sinh viên các trường y, nhân viên các viện lão khoa và quan chức chính quyền. Trong ảnh: Một người đàn ông được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Tel Aviv, Israel ngày 31.12. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 1.1, cảnh sát Na Uy cho biết lực lượng cứu hộ nước này đã tìm thấy một thi thể nạn nhân vụ lở đất xảy ra trước đó hai ngày và đang tiếp tục tìm kiếm 9 người còn mất tích, trong đó có hai trẻ em. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang khẩn trương diễn ra với sự trợ giúp của lực lượng cứu hộ Thụy Điển. Lực lượng cứu hộ trước đó đã tìm kiếm suốt đêm, sử dụng máy bay trực thăng và thiết bị bay không người lái được trang bị camera cảm ứng nhiệt của cảnh sát Na Uy do vẫn còn khối lượng lớn bùn đất. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ sạt lở đất ở Gjerdrum, Na Uy ngày 1.1. Ảnh: AFP/TTXVN 

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 2.1