Sự kiện nổi bật ngày 2.10

02/10/2019 18:17

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10; Khẩn trương triển khai tuyển dụng giáo viên... là những sự kiện nổi bật ngày 2.10.

TRONG NƯỚC


Ngày 2.10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 9.2019. Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng thông tin đến các thành viên Chính phủ về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng của năm 2019 tốt hơn so với dự báo. Phiên họp ghi nhận những chỉ số tăng trưởng ấn tượng và bứt phá về kinh tế - xã hội của đất nước từ đầu năm đến nay, tạo đà thuận lợi cho việc thực hiện thành công kế hoạch năm 2019. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 2.10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Thongloun Sisoulith; đồng thời chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith về những kết quả đã đạt được trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác, triển khai thực hiện những thỏa thuận, văn kiện hợp tác đã được ký kết giữa hai nước. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 2.10, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký kết thỏa thuận tín dụng trị giá 37 triệu USD giữa Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) để tài trợ Dự án nhà máy điện mặt trời nổi với công suất đỉnh là 47,5 MWp trên hồ chứa của Nhà máy Thủy điện Đa Mi. Gói tài trợ bao gồm khoản vay trị giá 17,6 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường của ADB; 15 triệu USD từ Quỹ Biến đổi khí hậu Canada cho khu vực tư nhân ở châu Á; 4,4 triệu USD được hỗ trợ bởi Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) để khuyến khích đầu tư từ khu vực tư nhân cho các dự án giảm thiểu phát thải các-bon và thích ứng biến đổi khí hậu ở châu Á và Thái Bình Dương. Trong ảnh: Quang cảnh lễ ký. Ảnh: Ngọc Hà – TTXVN


Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10.10.1954 - 10.10.2019), ngày 2.10, tại Hà Nội, Sở Nội vụ phối hợp với Chi cục Văn thư lưu trữ và Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề "Dấu ấn địa giới hành chính Hà Nội qua tài liệu lưu trữ". Triển lãm nhằm giới thiệu đến công chúng ở trong và ngoài nước những tài liệu, tư liệu lưu trữ, hình ảnh về địa giới hành chính TP Hà Nội của những thế kỷ trước; góp phần giáo dục lịch sử cho các tầng lớp nhân dân và tạo điểm nhấn sinh hoạt văn hoá, lịch sử phục vụ du khách trong nước và quốc tế tham quan. Trong ảnh: Đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 2.10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cho biết: Cơ quan điều tra phối hợp với nhiều đơn vị trong và ngoài ngành công an đã triệt phá một đường dây chuyên cung cấp ma túy tổng hợp cho các vũ trường, quán bar ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Lực lượng chức năng  bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 15 kg ma túy tổng hợp loại ketamine và 50.000 viên thuốc lắc và nhiều chứng cứ khác tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Tang vật của vụ án. Ảnh: Thành Chung - TTXVN


Khoảng 2 giờ ngày 2.10, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra ở chợ Còng (khu vực chợ tạm), tại thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, khiến 400 gian hàng của tiểu thương bị thiêu rụi. Theo những tiểu thương tại đây cho biết do các ki ốt chứa hàng hóa, vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa bùng phát mạnh và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu chợ. Đến 7 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên lực lượng chữa cháy vẫn tiếp trực gác nhằm ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 2.10, phát biểu kết luận phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 10, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị làm rõ nguyên nhân hiện nay nhiều địa phương đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi là do người dân không chăn nuôi hay dịch đã được khống chế; cần có giải pháp để bù đắp nguồn thịt lợn phục vụ nhu cầu của nhân dân. Đồng chí cũng yêu cầu các ngành nông nghiệp và thống kê làm rõ nguyên nhân gây giảm sút giá trị sản xuất nông nghiệp sát với thực tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhắc nhở Sở Kế hoạch và Đầu tư, phê bình UBND một số huyện, thành phố chưa vào cuộc quyết liệt trong tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chuyển sang thành lập doanh nghiệp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập tổ kiểm tra, giám sát do đồng chí Vương Đức Sáng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra việc thành lập doanh nghiệp trong tỉnh; giao UBND tỉnh khẩn trương triển khai công tác tuyển dụng giáo viên... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận tại phiên họp. Ảnh: Trung Thu


Sáng 2.10, UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2020). Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM), có kế hoạch xây dựng NTM sau năm 2020 sát với điều kiện thực tế. Các xã, huyện, thành phố đã đạt chuẩn NTM cần tập trung chỉ đạo thực hiện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sau năm 2020, các địa phương cần quan tâm chuyển đổi cơ cấu sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, kết nối nông thôn với đô thị. Các địa phương ưu tiên phát triển các sản phẩm đặc sản, thế mạnh để nâng cao thu nhập cho người dân... Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Nguyễn Mơ


Chiều 2.10, Ban Chỉ đạo hoạt động hè (HĐH) và chiến dịch thanh niên tình nguyện tỉnh tổng kết hoạt động năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo HĐH và chiến dịch thanh niên tình nguyện tỉnh đề nghị các cấp bộ đoàn tiếp tục tập hợp thanh niên; tích cực triển khai phong trào khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp sáng tạo. Ban chỉ đạo các cấp quan tâm, chỉ đạo Đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi có ý nghĩa hơn. Từ hoạt động hè năm 2020, Tỉnh đoàn tham mưu cho Ban chỉ đạo mỗi năm phân công một ngành, đoàn thể đứng ra đỡ đầu, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ trách hoạt động hè ở khu dân cư. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Hoa


Sáng 2.10, Hội Khuyến học tỉnh thông qua kế hoạch triển khai Đại hội Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2020- 2025. Thời gian tiến hành đại hội cấp xã từ tháng 4 đến hết tháng 8.2020; cấp huyện từ tháng 9 đến trước ngày 15.11.2020; cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 12.2020. Đại hội sẽ tập trung vào một số nội dung như đánh giá tổng quát thành tích khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; kết quả tổng kết 5 năm thực hiện đại trà các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kết quả các chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể... Trong ảnh: Hội Khuyến học tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Khuyến học các cấp. Ảnh: Nguyễn Thảo


Từ ngày 1.10 đến 15 giờ 45 ngày 2.10 đã có 70 học sinh Trường Tiểu học Tứ Cường ở xã Tứ Cường (Thanh Miện) bị đau bụng, buồn nôn, sốt, tiêu chảy... nhưng chưa rõ nguyên nhân. Trong 70 em có 64 học sinh ăn bán trú và 6 học sinh không ăn bán trú. Các em đã phải đến Trạm Y tế xã Tứ Cường, Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện, Bệnh viện Nhi Hải Dương điều trị. Đến nay, 18 học sinh vẫn phải điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Sức khỏe của các học sinh còn lại đã ổn định, được ra viện. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh. Trong ảnh: 18 học sinh đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện. Ảnh: Huyền Trang

QUỐC TẾ


Ngày 2.10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới Nga trong chuyến thăm chính thức kéo dài 5 ngày. Phát biểu trước chuyến thăm, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nêu rõ hai bên sẽ xác định những cách thức nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực an ninh và quốc phòng, chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực, chống tội phạm xuyên quốc gia. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Lima, Peru ngày 19.11.2016. Ảnh: AFP/TTXVN


Sáng 2.10, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga xác nhận một vật thể bay không xác định được Triều Tiên phóng trước đó cùng ngày đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) ngoài khơi tỉnh Shimane của nước này. Theo ông Suga, một vật thể bay của Triều Tiên đã rơi xuống EEZ của Nhật Bản vào lúc 7 giờ 27 sáng 2.10 theo giờ địa phương, trong khi một vật thể khác trước đó vài phút đã rơi bên ngoài EEZ của Nhật Bản. Cũng theo ông Suga, đến nay chưa có thông tin về bất kỳ ảnh hưởng nào của vụ phóng này. Trong ảnh (tư liệudo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát): Một vụ thử vũ khí mới tại địa điểm bí mật ở Triều Tiên ngày 10.8. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Chính phủ Mali ngày 1.10 cho biết ít nhất 25 binh sĩ thiệt mạng và khoảng 60 người mất tích sau khi các phần tử Hồi giáo thánh chiến tấn công 2 doanh trại quân đội ở miền Trung nước này. Các vụ tấn công xảy ra ngày 30.9 tại 2 thị trấn Boulkessy và Mondoro giáp biên giới với Burkina Faso. Quân đội Mali phối hợp với quân đội Burkina Faso và lực lượng quân sự Pháp đang đồn trú trong khu vực đã tiến hành một chiến dịch quân sự chung chống lại những phần tử trên và sau một ngày giao tranh đã giành lại các vị trí bị những tay súng này chiếm giữ. 15 phần tử Hồi giáo thánh chiến đã bị tiêu diệt trong chiến dịch trên. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường một vụ tấn công tại làng Ogassogou, gần Mopti, Mali, ngày 25.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 2.10, Hàn Quốc đã xác nhận ổ dịch tả lợn châu Phi (ASF) thứ 10 tại nước này, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch bệnh lây lan mạnh từ các khu vực miền Bắc nước này. Trường hợp nhiễm mới nhất này xuất hiện tại một nông trại ở TP Paju thuộc tỉnh Gyeonggi, miền Bắc Hàn Quốc. Một trường hợp nghi nhiễm khác đã được ghi nhận ở Paju sáng 2.10 và kết quả xét nghiệm sẽ được công bố vào chiều cùng ngày. Trong ảnh: Trực thăng phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi tại Gimpo, phía tây Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 1.10. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 2.10