Sự kiện nổi bật ngày 2.11

02/11/2019 17:06

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, cảnh sát hạt Essex (Anh) tin rằng các nạn nhân trong vụ xe container chở 39 thi thể là công dân Việt Nam... là những sự kiện nổi bật ngày 2.11.

TRONG NƯỚC



Trong chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các Hội nghị liên quan, chiều 2.11, tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Theo chương trình, cuối giờ chiều 2.11, Thủ tướng và các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ dự phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 với chủ đề "Đẩy mạnh quan hệ đối tác vì sự bền vững". Tại các hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến quản lý biên giới, an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia, đổi mới - sáng tạo và kinh tế số. Đây là những lĩnh vực sẽ giúp ASEAN phát triển bền vững, nâng cao khả năng tận dụng thành quả cách mạng công nghiệp lần thứ tư để hướng tới xây dựng một "ASEAN số" và kết nối vì một "ASEAN thông suốt". Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp đã được Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị tổ chức sáng 2.11 tại trụ sở Chính phủ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Đại diện Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng một số cơ quan, tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy tham dự hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kết quả, hạn chế sau 10 năm thực hiện Chỉ thị, nhận diện bối cảnh mới với những yêu cầu mới đặt ra, đề xuất định hướng nhiệm vụ hợp tác quốc tế về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong thời gian tới, từ đó hoàn thiện và làm sâu sắc hơn dự thảo báo cáo của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm và dự thảo Kết luận của Ban Bí thư. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Nhằm tôn vinh những trí thức có đóng góp thiết thực, hiệu quả trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, sáng 2.11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019. Tại sự kiện, 112 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu đã được trao biểu trưng và bằng khen, trong đó có 3 trường hợp được đề nghị tặng Huân chương Lao động, gồm bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định; thạc sỹ Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; kỹ sư Phạm Huy Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. Trong ảnh: Ban tổ chức trao biểu trưng và bằng khen cho các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN



Ngày 2.11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức khai mạc Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình, Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía bắc năm 2019. Tham gia hội chợ và lễ hội năm nay có gần 200 đơn vị trong và ngoài tỉnh với gần 300 gian hàng và khoảng 4.000 loại sản phẩm. Đây là dịp để quảng bá sản phẩm cây ăn quả có múi, nông sản và sản phẩm OCOP các địa phương của Hòa Bình và các tỉnh phía Bắc đến người tiêu dùng. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hướng đến nâng cao giá trị gia tăng, an toàn thực phẩm, phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu góp phần xây dựng nông thôn mới và cải thiện đời sống cư dân nông thôn. Trong ảnh: Bộ Trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cùng các đại biểu thăm các gian hàng lễ hội. Ảnh: Vũ Hà – TTXVN



Ngày 2.11, Liên hoan tài năng trẻ ca trù Hà Nội 2019 lần thứ 2 năm 2019 đã diễn ra tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội. Tham gia liên hoan có 8 nhóm, câu lạc bộ ca trù trên địa bàn Hà Nội và 3 thí sinh tự do. Thí sinh tham dự liên hoan lớn tuổi nhất là 30 tuổi, nhỏ tuổi nhất là 4 tuổi. Đặc biệt, năm nay có gần 90% gương mặt trẻ lần đầu tiên tham gia Liên hoan tài năng trẻ ca trù Hà Nội, thể hiện sự đam mê của không ít người trẻ đối với loại hình nghệ thuật độc đáo này. Năm 2009, ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, từ đó đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của người dân, đặc biệt là những người gắn bó với di sản ca trù. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội luôn chung tay cùng các nghệ nhân trong công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể này. Trong ảnh: Ca nương Đặng Thị Lụa trình diễn hát nói "Gánh gạo đưa chồng". Ảnh: Đinh Thuận – TTXVN



Chiều 2.11, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) – Công an TP Hồ Chí Minh và lực lượng bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện 1 container hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam được nhập khẩu từ Trung Quốc với trị giá gần 600 triệu đồng. Cụ thể, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong container toàn bộ 2.780 sản phẩm gồm chăn, màn, gối, nệm với tổng số lượng 317 kiện carton, trọng lượng hơn 7 tấn, trị giá 591 triệu đồng. Tất cả đều được Công ty TNHH Cao su Talalay Viet Nam khai báo và cung cấp giấy chứng nhận là xuất xứ từ Trung Quốc để hưởng thuế suất ưu đãi. Qua thực tế kiểm tra, bên ngoài các kiện hàng carton đều có dán giấy “Made in China” (xuất xứ từ Trung Quốc) để qua mặt cơ quan hải quan. Tuy nhiên, thực tế bên trong toàn bộ nhãn mác đi liền với sản phẩm đều ghi tên và địa chỉ đơn vị sản xuất là Việt Nam. Trong ảnh: Lực lượng Hải quan phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hàng hoá giả mạo xuất xứ tại Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN 



Ngày 2.11, tài xế Bùi Văn Thới (59 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều khiển xe container mang biển số 51C - 968.06 kéo theo rơ mooc chở thùng container loại 40 fit mang biển số 51R - 204.09, lưu thông trên đường quốc lộ 13, hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Lộc Ninh - Bình Phước). Khi đến đoạn chợ Thanh Lương, do chạy tốc độ cao lại gặp khúc cua gấp nên thùng container bị lật rơi xuống đường. Thùng container văng vào xe máy do anh Trần Văn Định (32 tuổi, sống tại phường An Lộc, thị xã Bình Long) chở vợ là chị Mai đang lưu thông cùng chiều. Hậu quả khiến anh Định tử vong tại chỗ, còn chị Mai bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Thùng contairner tiếp tục văng vào xe máy đi cùng chiều do anh Lâm Văn Lợi (24 tuổi) điều khiển, khiến anh Lợi bị thương. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tất Thành – TTXVN

QUỐC TẾ



Liên hợp quốc thông báo Ủy ban Hiến pháp Syria gồm 150 thành viên nhất trí về việc cơ quan soạn thảo hiến pháp gồm 45 thành viên sẽ bắt đầu làm việc từ ngày 4.11 tới. Đây được xem là bước đầu tiên trong lộ trình hòa bình tại quốc gia Trung Đông này. Phát biểu với báo giới tối 1.11, ông Geir O. Pedersen, Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria nhấn mạnh sau 8 năm xung đột tại Syria, "đã có những bất đồng sâu sắc, nhiều hoài nghi, thiếu lòng tin". Tuy nhiên, ông cho hay thực tế, các đại diện của chính phủ, phe đối lập và và tổ chức xã hội dân sự của Syria "đã ngồi xuống cùng nhau, tôn trọng lẫn nhau, đối thoại với nhau... một cách khá ấn tượng". Trong ảnh: Ủy ban Hiến pháp của Syria, bao gồm 150 thành viên trong Chính phủ, phe đối lập và xã hội dân sự, đã lần đầu tiên nhóm họp tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 30.10. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 1.11, tại Đại học Tư pháp quốc gia Nga (RGUP) trực thuộc Tòa án Tối cao Liên bang Nga đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề “Luật quốc tế, công lý quốc gia và quốc tế, chủ quyền quốc gia trên ví dụ ứng xử giữa các nước ở Biển Đông”. Đây là sự kiện thường niên trong khuôn khổ hội nghị toàn Nga và chương trình trường học của nhà khoa học trẻ, thu hút đông đảo giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên các trường đại học, học viện khối luật hàng đầu trên toàn Nga như Đại học Tư pháp quốc gia Nga, Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAN), Đại học Tổng hợp Tomsk, Đại học Tổng hợp Nhân văn Nga, Đại học Tổng hợp Sư phạm Moskva, Học viện Kinh tế quốc dân và Hành chính công, Đại học Luật quốc gia Kutafin. Lần đầu tiên, chủ đề Biển Đông được đưa vào chương trình hội nghị dành cho các sinh viên, nghiên cứu sinh tài năng - những nhà khoa học trẻ ngành luật của Nga. Trong ảnh: Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Trần Hiếu – TTXVN



Trong tuyên bố tối ngày 1.11 giờ địa phương, cảnh sát hạt Essex (Anh) cho biết ở thời điểm hiện tại, họ tin rằng các nạn nhân trong vụ xe container chở 39 thi thể là công dân Việt Nam. Cảnh sát đang liên lạc trực tiếp với một số gia đình ở Việt Nam và Anh và đã xác định được thân nhân của một số nạn nhân. Tuy nhiên, cảnh sát cũng cho biết chưa có bằng chứng khẳng định cần thiết để trình các trường hợp này lên Cơ quan Pháp y Hoàng gia Anh xem xét, do đó hiện không thể chính thức xác định danh tính bất kỳ nạn nhân nào. Trong ảnh: Cảnh sát Anh điều tra tại hiện trường phát hiện xe container chở 39 thi thể ở khu công nghiệp Waterglade thuộc Grays, hạt Essex, phía đông London ngày 23.10. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 2.11