Sự kiện nổi bật ngày 21.11

21/11/2019 18:47

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV; Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 21.11.

TRONG NƯỚC



Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 21.11, các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thư viện. Sau nội dung này, các đại biểu thảo luận tại hội trường dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). Việc sửa đổi Luật Thanh niên nhằm tiếp tục thể chế hóa các quan điểm của Đảng về công tác thanh niên; cụ thể hóa tinh thần và nội dung của Hiến pháp; khắc phục những bất cập trong thực tiễn thi hành; tạo hành lang pháp lý để thanh niên phát huy sức trẻ, khả năng, trí tuệ đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thư viện. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 21.11, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghệ FPT tổ chức Diễn đàn Công nghệ FPT 2019 (Techday 2019) với chủ đề "Khởi động thông minh (Start Smart)". Sự kiện quy tụ hơn 500 lãnh đạo cấp cao, chuyên gia công nghệ đến từ các ngân hàng, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực; ngoài ra Techday 2019 còn giới thiệu 46 gian hàng công nghệ và hơn 60 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp mang tính ứng dụng cao. Trong ảnh: Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Sáng 21.11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III (TP Vũng Tàu), đã tiến hành bàn giao 11 thuyền viên tàu Đại Hải Phát 17 cho đại diện Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và đại diện chủ tàu Đại Hải Phát 17. Trước đó, tàu Đại Phát Hải 17 bị mắc cạn ngoài cửa biển Cổ Chiên từ chiều ngày 17.11 và đến ngày 20.11 thì bị phá nước. Trong ảnh: Lực lượng cứu nạn (Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III) hỗ trợ các thuyền viên tàu Đại Hải Phát 17 lên tàu SAR 413. Ảnh: Ngọc Sơn - TTXVN


Ngày 21.11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã cứu sống mẹ con sản phụ bị nhau cài răng lược thể nặng. Theo đó, sản phụ Thái Huỳnh Thục Đoan (sinh năm 1986, trú tại Hậu Giang) được chuyển đến bệnh viện ngày 20.11 trong tình trạng thai 39 tuần đang phát triển, ra huyết âm đạo, huyết áp tăng. Nhận định đây là tình trạng vô cùng nguy kịch, kết quả siêu âm ghi nhận bệnh nhân bị nhau cài răng lược; sản phụ mang thai lần 2, thai ngôi đầu chuyển dạ; sẹo mổ cũ; nhau tiền đạo trung tâm cài răng lược thể Percreta. Sau khi hội chẩn nhiều chuyên khoa, các bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy thai cấp cứu. Hiện sản phụ đã ổn định, vết mổ khô, tử cung co hồi tốt, dẫn lưu ra ít dịch, bé khỏe, bú tốt được chăm sóc và theo dõi tại Khoa sản. Trong ảnh: Hình ảnh ca phẫu thuật. Ảnh: TTXVN


Ngày 21.11, Tòa án Nhân dâ tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thủy (32 tuổi, ngụ tại xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) 10 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, tối 21.8, Thủy đến quán bánh canh cá lóc do hai vợ chồng thuê của ông Bùi Văn Vụ, ở thôn Tân Phú, xã Bù Nho, để chuẩn bị thực phẩm bán cho sáng hôm sau. Tại đây, trong lúc Nguyễn Thị Thủy đang gọt tỏi thì xảy ra mâu thuẫn với chồng và bị chồng lao vào bóp cổ nên Thủy chống cự. Trong lúc giằng co, sẵn có con dao gọt tỏi trong tay, Thủy đã dùng dao đâm anh Biên (chồng Thủy) tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Bị cáo Thủy tại phiên tòa. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 21.11, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 21. Hội nghị tập trung xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, dự kiến phương án phân bổ ngân sách năm 2020; kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022 và một số nội dung quan trọng khác. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trao các quyết định chuẩn y đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn y các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Văn Phú, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại tá Nguyễn Huy Thăng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Lê Đình Long, Bí thư Thành ủy Hải Dương giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ định đồng chí đại tá Lê Ngọc châu, Giám đốc Công an tỉnh tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Trong ảnh: Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trao quyết định chuẩn y, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tặng hoa chúc mừng đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng. Ảnh: Thành Chung

Sáng 21.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, dự kiến phương án phân bổ ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022. Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, tình hình KTXH của tỉnh năm 2019 tiếp tục ổn định và phát triển, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12 trong 16 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, giá trị sản phẩm nông nghiệp giảm nhiều, một số chỉ tiêu KTXH chủ yếu không đạt kế hoạch như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, số doanh nghiệp thành lập mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hoàng Biên

Sáng 21.11, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với bà Đỗ Nguyệt Ánh, thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc về kế hoạch đầu tư lưới điện và tình hình cung cấp, vận hành lưới điện giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hải Dương trong xây dựng hạ tầng lưới điện, bảo đảm cung cấp đủ điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương nhanh chóng bổ sung kế hoạch sử dụng đất cho các dự án xây dựng công trình điện của năm 2020 để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định trong kỳ họp tới. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Ảnh: Vỵ Thủy

QUỐC TẾ


Thượng viện Nhật Bản đã bắt đầu các cuộc thảo luận về hiệp định thương mại song phương với Mỹ sau khi được Hạ viện thông qua hôm 19/11. Đài truyền hình NHK dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nêu rõ đây là hiệp định quan trọng để làm đòn bẩy cho tăng trưởng kinh tế và tăng cường vai trò của Nhật Bản trong các hoạt động kinh tế sôi động ở nước ngoài trong bối cảnh dân số trong nước giảm. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. Ảnh: AFP/ TTXVN


Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc ngày 21.11 đưa tin Mỹ đang cân nhắc rút một lữ đoàn khỏi Hàn Quốc nếu như nước này không chấp nhận yêu cầu của Mỹ về việc tăng mức đóng góp cho binh sĩ Mỹ đồn trú tại đây. Thông tin được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Mỹ bỏ lửng các cuộc đàm phán với Hàn Quốc, dù đã yêu cầu Seoul phải tăng gấp 5 lần mức đóng góp hàng năm cho lực lượng Mỹ đồn trú, từ 1 tỷ USD hiện nay lên 5 tỷ USD. Trong ảnh: Binh sĩ Mỹ tham gia một buổi huấn luyện quân sự tại căn cứ không quân Osan thuộc tỉnh Pyeongtaek, Hàn Quốc ngày 20.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.11 tại thủ đô Viêng Chăn diễn ra Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển (gọi tắt là AMMSWD) lần thứ 10 với chủ đề “Tăng cường an sinh xã hội cho trẻ em yếu thế/dễ bị tổn thương trong ASEAN”. Phó Thủ tướng Lào Somdy Douangdy tới phát biểu khai mạc hội nghị. Trong ảnh: Lãnh đạo phụ trách Phúc lợi và Phát triển ASEAN cùng Phó Thủ tướng Lào chụp ảnh theo truyền thống của ASEAN tại lễ khai mạc Hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Ngày 21.11, bang New South Wales, Australia thông báo áp dụng mức hạn chế sử dụng nước sinh hoạt mới trong bối cảnh tình trạng hạn hán nhiều khả năng sẽ khiến TP Sydney đối mặt với nguy cơ thiếu  nước nhất trong 10 năm qua. Các chính sách hạn chế sử dụng nước cấp 2 sẽ được chính quyền bang này bắt đầu áp dụng từ ngày 10.12 tại các khu vực Greater Sydney, Blue Mountains và Illawarra. Trong ảnh: Cảnh khô hạn ở thị trấn Booligal, phía tây bang New South Wales, Australia ngày 28.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Đến 9 giờ sáng 21.11, đã có 7 thủy được cứu sống và vẫn còn 2 người Đài Loan mất tích trong vụ tàu chở hàng của Đài Loan (Trung Quốc) bị chìm ở ngoài khơi địa phận tỉnh Phúc Kiến, sau khi va chạm với một tàu chưa được xác định đêm 20.11. Khi tai nạn xảy ra trên tàu có 9 thủy thủ, gồm 6 người Đài Loan và 3 người Indonesia. Công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiến hành. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn tàu chở hàng của Đài Loan ở ngoài khơi địa phận tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc. Ảnh: China News/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 21.11