Sự kiện nổi bật ngày 21.12

21/12/2020 22:54

Tòa án nhân dân Tối cao tổng kết công tác năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2020, triển khai công tác năm 2021; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chúc mừng các linh mục, mục sư... là những sự kiện nổi bật ngày 21.12.

TRONG NƯỚC


Ngày 21.12, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân Tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến tới 800 điểm cầu trong cả nước tổng kết công tác năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2020, triển khai công tác Tòa án năm 2021. Tới dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Các Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành dự hội nghị. Tại hội nghị, Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức lễ liên thông văn bản quốc gia và công bố các dịch vụ công trực tuyến của Tòa án nhân dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương kết nối liên thông với trục văn bản quốc gia và công bố các dịch vụ công của Toà án nhân dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 21.12, tại TP Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Cùng tham dự có: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5… Sáng cùng ngày, tại TP Đà Nẵng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm, trao quà tới Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trịnh Thị Thìn, thương binh 3/4 và gia đình thương binh Lê Hải Lý, thương binh 1/4, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, lãnh đạo chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 21.12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ tư, khoá IX. Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.Hội nghị nhằm thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021; xin ý kiến vào các tờ trình về việc bổ sung nhân sự Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, bổ sung tổ chức thành viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và một số dự thảo báo cáo chuyên đề. Đây chính là cơ sở để Mặt trận tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ IX MTTQ Việt Nam đề ra; đặc biệt năm 2021 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong ảnh: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung nhân sự ủy viên Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 21.12, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 - 21.12.2020). Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội; đ/c Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương. Trong ảnh: Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho lãnh đạo EVN. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN


Ngày 21.12, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với 7 bị cáo thuộc Công ty Liên Kết Việt, gồm: Lê Xuân Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Lê Văn Tú, Tổng Giám đốc, Nguyễn Thị Thủy,Phó Tổng giám đốc, Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường, cùng là thành viên nhóm phát triển thị trường. Trong vụ án này, hơn 66.000 nạn nhân bị công ty này lừa đảo chiếm đoạt với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Khoảng 6.000 bị hại được mời tới nơi xét xử. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, do thẩm phán Trần Nam Hà (Phó Chánh tòa Hình sự - Tòa án Nhân dân TP Hà Nội) làm chủ tọa. Trong ảnh: Bị cáo Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt khai báo trước Hội đồng xét xử. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Lúc 1 giờ 30 ngày 21.12, Công an TP Đà Nẵng phát hiện một xe ô tô 7 chỗ chở 6 người nước ngoài nghi nhập cảnh trái phép. Cụ thể, chiếc ô tô 7 chỗ 17A – 110.69, chạy trên quốc lộ 1 chiều từ Bắc vào Nam khi đi qua hầm Hải Vân, do anh Trần Anh Tuấn (sinh năm 1977, trú tại tỉnh Hưng Yên) điều khiển có dấu hiệu trở người trái phép đã bị lực lượng chức năng dừng xe. Qua kiểm tra, lượng lượng Công an tại Trạm Công an giao thông Cửa ô Hòa Hiệp Bắc đã phát hiện trên xe ô tô này có 6 người nước ngoài và 2 người Việt Nam (tính cả tài xế). Trong 6 người nước ngoài, 5 người có thẻ căn cước công dân Trung Quốc, còn 1 người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Sau khi lập biên bản, các chiến sỹ  công an tại Trạm Công an giao thông Cửa ô Hòa Hiệp Bắc đã bàn giao các đối tượng trên cho công an quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Công an tạm giữ người nhập cảnh trái phép để điều tra. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 21.12, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà linh mục Dương Hữu Tình, Chính xứ Hải Dương, quản hạt Hải Dương và mục sư Vũ Hùng Cường, Chủ tọa Hội thánh Tin lành Hải Dương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đánh giá cao những đóng góp tích cực của các vị chức sắc, tín đồ Công giáo, Tin lành trong xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng chí mong muốn các chức sắc, tín đồ tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần yêu nước, tích cực tham gia xây dựng khối đoàn kết toàn dân bền chặt. Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau xây dựng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Vận động bà con giáo dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực. Đồng chí đề nghị Giáo xứ Hải Dương, Hội thánh Tin lành Hải Dương tổ chức các hoạt động dịp lễ Giáng sinh phong phú, ý nghĩa song phải bảo đảm an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng tặng quà  tặng quà linh mục Dương Hữu Tình, Chính xứ Hải Dương nhân dịp lễ Giáng sinh 2020. Ảnh: Tiến Mạnh 

QUỐC TẾ


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20.12 đã yêu cầu các cơ quan tình báo của nước này bảo vệ tốt hơn an ninh quốc gia. Phát biểu trên được đưa ra trong chuyến thăm của ông Putin tới trụ sở Tổng cục Tình báo Ngoài nước (SVR) tại thủ đô Moskva nhân kỷ niệm 100 năm thành lập cơ quan này. Trong bài phát biểu trước toàn bộ các thành viên SVR, ông Putin bày tỏ hi vọng rằng SVR sẽ tiếp tục ứng phó linh hoạt trước những biến động của tình hình quốc tế cũng như tích cực, chủ động xác định và vô hiệu hóa các mối đe dọa tiềm tàng đối với Nga. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại trụ sở Tổng cục Tình báo Ngoài nước (SVR) ở thủ đô Moskva ngày 20.12.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 20.12, Quốc hội Mỹ cho biết đã đạt được thỏa thuận về gói 900 tỷ USD để cung cấp khoản viện trợ mới trong nhiều tháng cho nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại nước này. Theo Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, gói cứu trợ mới sẽ cung cấp các khoản thanh toán trực tiếp 600 USD cho mỗi người dân (cho cả người lớn và trẻ em); mức trợ cấp thất nghiệp được tăng thêm 300 USD/tuần và cung cấp thêm hàng trăm tỷ USD hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ; đồng ý chuyển khoản vay 10 tỷ USD được phê duyệt vào tháng 3 thành trợ cấp trực tiếp cho Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ mà không yêu cầu hoàn trả. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhiều nước Tây Âu gần Anh đã cắt đứt mọi tuyến giao thông với nước này nhằm ngăn chặn SARS-CoV-2 chủng mới vừa được phát hiện tại Anh.Hiện chủng virus SARS-CoV-2 mới này đang lây lan rất nhanh. Trước đó, từ tối 19.12, Anh đã bất ngờ phong tỏa trở lại thủ đô London và vùng Đông Nam đất nước, khẩn cấp áp đặt các biện pháp cách ly nghiêm ngặt nhất kể từ đầu đại dịch.Vương quốc Bỉ đã tạm ngừng giao thông hàng không và đường sắt nối với nước Anh kể từ 0 giờ ngày 21.12. Ngày 20.12, Hà Lan, Italy, Đức cũng đã quyết định dừng tiếp nhận các chuyến bay cất cánh từ Anh. Pháp chưa đưa ra quyết định nhưng đã tính tới việc cô lập Anh để tránh SARS-CoV-2 chủng mới lan sang châu Âu lục địa. Trong ảnh: Xe tải xếp hàng dài trên tuyến quốc lộ A20, tuyến đường chính dẫn tới cảng Dover, phía Nam Anh. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 7 người, trong đó có một cảnh sát trưởng, đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom xảy ra tại nước này ngày 21.12. Vụ đánh bom đầu tiên xảy ra tại tỉnh miền Đông Parwan nhằm vào một xe chở 5 cảnh sát. Không có người sống sót trong vụ nổ này. Vụ đánh bom thứ hai xảy ra tại tỉnh miền Tây Badghis khi một quả bom tự chế phát nổ khiến hai dân thường thiệt mạng và một người khác bị thương. Giới chức địa phương cáo buộc phiến quân Taliban thực hiện vụ đánh bom trên. Trong ảnh: Hiện trường vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan ngày 20.12.2020. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 21.12