Sự kiện nổi bật ngày 21.2

21/02/2019 20:00

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp tổng kết cải cách hành chính năm 2018, Lễ tế trời đất trên núi Ngũ Nhạc... là những sự kiện nổi bật ngày 21.2.

TRONG NƯỚC


Chiều 21.2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp tổng kết cải cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 21.2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì khai mạc Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Phiên họp thứ 31 được tiến hành trong một ngày. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về các vấn đề khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công và dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); cho ý kiến về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; nghe Chính phủ báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Mauricio Macri và Phu nhân từ ngày 19- 21.2.2019, sáng 21.2, Tổng thống Mauricio Macri dẫn đầu Phái đoàn thương mại và đầu tư Argentina tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Argentina do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương, Việt Nam cùng đại diện hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam-Argentina. Trong ảnh: Tổng thống nước Cộng hòa Argentina phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 21.2, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Đây là dự án trọng điểm quốc gia với tổng chiều dài 654km, tổng mức đầu tư khoảng 118.716 tỷ đồng, đi qua địa phận 13 tỉnh, gồm: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang và Vĩnh Long. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN


Ngày 21.2, tại 109 quận, huyện, thị xã của các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7, gồm TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019 theo đúng phương châm “tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó”.  Trong ảnh: Thanh niên TP Hồ Chí Minh chia tay người thân lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2019. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN


UBND tỉnh Kiên Giang vừa quyết định công nhận 12 nghề và làng nghề truyền thống gồm: Dệt chiếu Tà Niên xã Vĩnh Hoà Hiệp, lò rèn ấp Gò Đất, chế biến khóm Tắc Cậu xã Bình An, đan đát xã Minh Hoà (huyện Châu Thành); vót đũa xã Bàn Tân Định (huyện Giồng Riềng); làm bánh phồng ấp Phước Đạt, xã Vĩnh Phước B (huyện Gò Quao); chằm nón xã Thạnh Đông A, nấu rượu nếp Kinh 5 xã Tân Hiệp A (huyện Tân Hiệp); chế biến nước mắm xã Lại Sơn (huyện Kiên Hải); đan đát xã Phi Thông (TP. Rạch Giá). Những nghề truyền thống này đã hình thành hơn 50 năm và đang tiếp tục phát triển, giải quyết việc làm cho lao động, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân tại các địa phương. Trong ảnh: Đan cỏ bàng truyền thống ở xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành. Ảnh: Huy Hải - TTXVN


Tiếp tục chương trình chuyến thăm Cộng hòa Liên bang Đức từ 20-21.2, chiều tối 20.2 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Berlin, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhất trí hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chuyển lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Cộng hoà Liên bang Đức thăm Việt Nam; khẳng định luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Đức, coi Đức là đối tác hàng đầu, đối tác ưu tiên tại khu vực. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas. Ảnh: Phạm Thắng - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 21.2 (17 tháng giêng), Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 tổ chức Lễ tế trời đất trên núi Ngũ Nhạc. Đúng 7 giờ 30, đoàn tế bắt đầu tiến lên núi. Dẫn đầu là đội lân, bát âm, chiêng trống, đi sau là các đại biểu, nhân dân và du khách. Đoàn tế dâng hương tại chân núi Ngũ Nhạc, Bắc Nhạc miếu. Tiếp đến, đoàn di chuyển lên Trung Nhạc miếu (trung cung) cử hành nghi lễ tế trời đất. Tại đây, các nhà sư làm lễ tế cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi… Lễ tế kết thúc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh phát ngũ cốc cho đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo 12 huyện, thị xã, thành phố, nhân dân và du khách thập phương. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát ngũ cốc cho nhân dân và du khách thập phương. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ 


Theo thông tin cập nhật, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại thủ đô Dhaka của Bangladesh đã lên tới ít nhất 81 người, trong đó hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra còn có 41 người bị thương. Phó Giám đốc Lực lượng dân phòng và cứu hỏa thủ đô, Mahfuz Riven cho biết vụ việc xuất phát từ một vụ nổ bình gas vào lúc 22 giờ 40 tối 20.2 giờ địa phương, nhanh chóng lan sang một kho chứa hóa chất ở tầng trệt của một tòa nhà 5 tầng cũng như một loạt tòa nhà lân cận ở khu phố cổ Chawkbazar. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ hỏa hoạn ở Dhaka, Bangladesh, ngày 212. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 21.2, Hãng sản xuất xe Toyota của Nhật Bản tại Australia thông báo trở thành mục tiêu bị tấn công mạng, khiến hộp thư điện tử (email) của toàn bộ nhân viên hãng bị khóa truy cập trong vài ngày qua.Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, cuộc tấn công xảy ra từ ngày 19/2 khi hệ thống máy chủ và các máy tính cá nhân của hãng bị phát hiện có dấu hiệu bị xâm nhập trái phép. Đây là lần đầu tiên Toyota trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng. Hiện hãng đang làm việc với các nhà điều tra thuộc Trung tâm An ninh liên bang Australia và các chuyên gia an ninh mạng quốc tế nhằm sớm khắc phục hệ điều hành trực tuyến và tìm kiếm tin tặc. Trong ảnh (tư liệu): Biểu tượng Toyota tại một cửa hàng ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN


Tại sự kiện Unpacked diễn ra ở San Francisco, Mỹ sáng 21.2, Samsung đã trình làng bộ ba sản phẩm smartphone Galaxy S10, được đặt tên là S10+, S10 và S10e, S10 5G cùng smartphone màn hình gập và một loạt thiết bị công nghệ đáng chú ý khác. Smartphone màn hình gập đầu tiên của Samsung mang tên Galaxy Fold, có kích thước 4.6 inch bên ngoài và màn hình Infinity Flex 7.3 inch bên trong khi mở ra. Màn hình nhỏ bên ngoài phục vụ cho các tác vụ cơ bản hoặc khi di chuyển trong khi màn hình lớn được mở ra khi cần xử lý đa nhiệm. Máy có cảm biến vân tay ở bên sườn. Galaxy Fold có 4 màu, đen, bạc, xanh và xanh lá. Trong ảnh: Giới thiệu Smartphone màn hình gập đầu tiên của Samsung mang tên Galaxy Fold. Ảnh: AFP/TTXVN





(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 21.2