Sự kiện nổi bật ngày 21.2

21/02/2020 18:40

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị "Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hoá nông nghiệp" là sự kiện nổi bật ngày 21.2.

TRONG NƯỚC



Ngày 21.2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc "Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hoá nông nghiệp". Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nêu vấn đề cần tập trung vào những chính sách được coi là "cú đấm thép" của Nhà nước để tháo gỡ vướng mắc, phát triển công nghiệp cơ giới hóa và chế biến nông sản. Thủ tướng cho rằng nông nghiệp Việt Nam còn tiềm năng lớn, có thể làm giàu từ nông nghiệp. Tuy vậy, lãng phí và thất thoát trong nông nghiệp vẫn còn cao trong các khâu chế biến, thu hoạch, bảo quản. Cơ giới hóa còn thấp, thấp hơn cả Thái Lan, nên năng suất lao động nông nghiệp thấp. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 21.2, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm (2014-2019) của Bộ Quốc phòng. Ban Tổ chức trao 194 giải, trong đó có 169 giải A, 43 giải B, 60 giải C và 72 giải khuyến khích. Cũng tại buổi lễ, Bộ Quốc phòng và Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng 39 bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, hoạt động sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật, báo chí 5 năm 2014 – 2019. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và trao thưởng cho các tác giả. Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông trao giải A cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN



Ngày 21.2, Tổ chức chứng nhận quốc tế TNV (Anh quốc) trao chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 cho Khoa Thận nhân tạo bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh. Đây là đơn vị thận nhân tạo thứ 2 trên cả nước (sau Bệnh viện Thống Nhất) đạt chứng nhận này. Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 giúp người bệnh được chăm sóc trong môi trường an toàn, thân thiện và được sử dụng các dịch vụ y tế hiện đại theo công nghệ mới, giảm thiểu sai sót nhờ các quy trình và hướng dẫn cụ thể; góp phần cải thiện tình trạng quá tải của bệnh viện, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang đến sự hài lòng cho người bệnh. Trong ảnh: Các bệnh nhân điều trị tại Khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN



Chiều 21.2, bệnh nhân T.K.H. (73 tuổi, quốc tịch Mỹ),1 trong 3 bệnh nhân nhiễm virus Corona tại TP Hồ Chí Minh đã được xuất viện sau 21 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh. Đây là ca bệnh cuối cùng tại thành phố được điều trị khỏi bệnh sau khi mắc Covid -19. Như vậy, tính đến chiều ngày 21.2, tại Việt Nam đã có 15/16 bệnh nhân nhiễm Covid -19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Trong ảnh: Bệnh nhân T.K.H. nhận giấy xuất viện, quà tặng từ lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và lãnh đạo Bộ Y tế. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN



Ngày 21.2, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trương Phú Cự (sinh năm 1957), Trương Phú Hồng (sinh năm 1958), Trương Phú Huân (sinh năm 1982), cùng trú ở thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa và Trương Minh Thành (sinh năm 1991), trú tại đường Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa về tội “Chống người thi hành công vụ”. Được biết, Trương Phú Cự còn được gọi là Cự “đen”, được xem là đối tượng cộm cán tại khu vực biển Hải Tiến, có nhiều tiền án, nhiều lần bị kết án và được xác định là đối tượng đã có các hành vi kích động lôi kéo liên quan tới vụ hỗn chiến gây náo loạn bãi biển Hải Tiến. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trương Phú Cự 30 tháng tù giam; Trương Phú Huân 24 tháng tù giam; Trương Minh Thành 26 tháng tù giam và Trương Phú Hồng 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Nguyễn Nam - TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 21.2, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cuối tháng 2. Tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện cần chỉ đạo quản lý chặt chẽ hơn nữa tình hình đầu tư xây dựng cơ bản. Với các công trình, hạng mục lớn phải tính toán, xem xét thấu đáo và có nguồn vốn mới được khởi công xây dựng. Để theo dõi chặt chẽ việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, các huyện cần kịp thời thống kê, nêu rõ các phương án xử lý và thời gian thực hiện. Riêng các địa phương có nợ đọng xây dựng cơ bản nhiều là Thanh Miện, Thanh Hà, Tứ Kỳ, TP Hải Dương, TP Chí Linh, cần có báo cáo giải trình cụ thể nguyên nhân, tình hình thực tế. Các cơ quan chức năng rà soát thủ tục hành chính liên quan đến đấu giá và sử dụng đất để chấm dứt tình trạng lợi dụng kẽ hở lách luật, đưa vào khởi công, xây dựng những công trình, hạng mục không bảo đảm quy định của pháp luật. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cuối tháng 2. Ảnh: Ngọc Hùng

QUỐC TẾ



Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20.2 đã chỉ thị cho Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố và tăng cường bảo mật thông tin của đất nước. Phát biểu trong cuộc họp với các quan chức cấp cao FSB, ông Putin nói: “Nga đang đối mặt với các nguy cơ ngày càng tăng trong lĩnh vực bảo mật thông tin. Một số quốc gia đã lập ra các trung tâm đặc biệt để tấn công mạng và sức mạnh của vũ khí thông tin sẽ tăng lên cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật số. FSB cần tăng cường việc bảo vệ các lợi ích của Nga trong lĩnh vực này”. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp ở thủ đô Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 20.2, Quốc hội Bồ Đào Nha đã thông qua 5 dự luật về hợp pháp hóa cái chết nhân đạo và tự sát với sự trợ giúp của bác sĩ đối với những người bị bệnh nặng vô phương cứu chữa ở nước này. 223 trong số 230 nghị sỹ Quốc hội đã tham gia cuộc bỏ phiếu về 5 dự luật do 5 đảng chính trị ở Bồ Đào Nha đề xuất gồm đảng Xã hội cầm quyền, đảng Khối cánh tả, đảng Xanh, đảng Sáng kiến tự do và đảng Nhân dân-động vật-tự nhiên. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Bồ Đào Nha tại Lisbon. Ảnh: AFP/TTXVN



Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 21.2 xác nhận có thêm 889 ca nhiễm dịch viêm đường hô hấp Covid-19 mới, 1.614 ca nghi nhiễm và 118 ca tử vong trong ngày 20.2 ở nước này. Như vậy, tính đến hết ngày 21.2, Trung Quốc đại lục đã có 75.465 ca nhiễm, 5.206 ca nghi nhiễm và 2.236 ca tử vong do Covid-19. Trong ảnh: Nhân viên y tế kiểm tra tình trạng bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 18.2. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 21.2, người dân Iran bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử nhằm chọn ra các nghị sĩ cho Quốc hội nhiệm kỳ mới gồm 290 ghế. Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin các điểm bỏ phiếu đã mở cửa vào lúc 4 giờ 30 giờ GMT (tức 11 giờ 30 giờ Việt Nam). Cuộc bỏ phiếu sẽ kéo dài trong 10 giờ. Ước tính có khoảng 58 triệu cử tri Iran đủ tư cách bỏ phiếu. Tại cuộc bầu cử lần này, hơn 7.000 ứng cử viên tranh cử vào Quốc hội 290 ghế với nhiệm kỳ 4 năm. Trong ảnh: Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Tehran ngày 21.2. Ảnh: AFP/TTXVN



Nhà chức trách Mexico vừa phát hiện 24 thi thể nạn nhân của các vụ bạo lực tại bang miền Tây Michoacan trong bối cảnh tình trạng bạo lực liên quan đến ma túy đang leo thang trên khắp lãnh thổ nước này. Những thi thể này được tìm thấy trong một ngôi nhà đang được xây dựng tại bang trên. Theo ủy viên công tố Adrian, vụ việc được phát hiện sau khi một số đối tượng tội phạm bị bắt giữ trước đó đưa lực lượng cảnh sát tới ngôi nhà trên. Trong ảnh: Lực lượng chức năng Mexico phong tỏa hiện trường phát hiện các thi thể được cho là nạn nhân của các vụ bạo lực tại bang miền Tây Michoacan ngày 20.2. Ảnh: TRIBUNA/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 21.2