Sự kiện nổi bật ngày 21.3

21/03/2020 18:10

Hành khách từ tất cả các nước trên thế giới nhập cảnh vào Việt Nam đều phải cách ly tập trung 14 ngày là sự kiện nổi bật ngày 21.3.

TRONG NƯỚC


Từ 0 giờ ngày 21.3, hành khách từ tất cả các nước trên thế giới nhập cảnh vào Việt Nam đều phải cách ly tập trung 14 ngày. Rạng sáng  21.3, hàng trăm người dân từ các vùng dịch trở về Việt Nam, nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đã được đưa về khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) để thực hiện việc cách ly y tế trong 14 ngày. Đây là 1 trong 3 khu cách ly được TP Hà Nội thành lập, quy mô 2.000 chỗ lưu trú, sẽ được bố trí 20 cán bộ bảo đảm an ninh; 30 cán bộ điều hành, phục vụ; 40 người nấu ăn; 1 đội y tế dự phòng; 2 đội bảo đảm y tế gồm 15 người. Thời gian tiếp nhận người vào khu cách ly từ ngày 19.3 cho tới khi hết dịch. Trong ảnh: Gần 1 giờ sáng 21.3, đoàn người nhập cảnh vào Việt Nam tới khu cách ly tập trung, khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 21.3, hai chốt kiểm soát y tế đối với du khách quốc tế đến điểm du lịch Mũi Né, TP Phan Thiết (Bình Thuận) chính thức hoạt động, nhằm nhanh chóng phát hiện, cách ly kịp thời các du khách liên quan đến dịch COVID-19. Hai điểm này đặt tại 2 cửa ngõ từ trung tâm TP Phan Thiết đến Mũi Né và từ hướng bắc Bình Thuận vào Mũi Né, hoạt động 24/24 giờ kể cả thứ bảy, chủ nhật từ nay đến hết ngày 31.3. Tại đây, ngoài việc kiểm tra hộ chiếu, ngày check in và lộ trình đi lại của khách, các lực lượng của chốt kiểm soát gồm công an, y tế, thông dịch viên... còn kiểm tra thông tin việc khách có liên quan đến 21 chuyến bay có bệnh nhân mắc COVID-19 trước đó; đồng thời nắm thông tin về nơi lưu trú, khai báo y tế và đo thân nhiệt cho khách. Trong ảnh: Đo thân nhiệt cho du khách quốc tế khi đến Mũi Né. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN


Sáng 21.3, tại khu vực ngã tư Ngũ Xã - Trúc Bạch, ngay sau khi hàng rào cách ly được dỡ bỏ, việc đi lại của người dân qua khu phố Trúc Bạch đã trở lại bình thường. Các hàng quán, cơ sở kinh doanh đã mở cửa trở lại. Tuy hàng rào cách ly đã được dỡ bỏ nhưng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Ba Đình vẫn khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc đi lại, tiếp xúc, thường xuyên kiểm tra thân nhiệt trong 1 - 2 tuần tới theo đúng khuyến nghị của Bộ Y tế. Sau 14 ngày cách ly, tất cả người dân thuộc diện cách ly đều có kết quả âm tính ít nhất 2 lần. Toàn bộ khu vực cách ly cũng được phun khử khuẩn liên tục, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường được triển khai nghiêm túc đến từng hộ gia đình. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành dỡ bỏ hàng rào cách ly tại phố Trúc Bạch vào lúc 21 giờ tối 20.3. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet tặng gói bảo hiểm SKY COVID CARE với mức hỗ trợ chi trả từ 20.000.000 đồng và tối đa lên đến 200.000.000 đồng cho tất cả hành khách bay trên các chuyến bay nội địa của hãng kể từ ngày 23.3 đến ngày 30.6.2020. Với gói bảo hiểm này, mỗi hành khách có thể được hưởng quyền lợi bảo hiểm và hỗ trợ từ Vietjet trong vòng 30 ngày kể từ lúc 00:01 của ngày thực hiện chuyến bay, bất kể hành khách bị nhiễm COVID-19 từ nguồn nào. Trong ảnh: Đoàn tiếp viên của hãng hàng không Vietjet tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN


Ngày 21.3, tại khu vực Trạm Kiểm soát Hòa Hiệp, thuộc Đồn Biên phòng Lò Gò, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Tây Ninh bắt quả tang 2 xe ô tô đang vận chuyển gần 300.000 chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn các loại, không có hóa đơn chứng từ sang Campuchia tiêu thụ. Trong ảnh: Số lượng khẩu trang y tế vận chuyển lậu bị Công an Tây Ninh bắt giữ. Ảnh: Đức Hoảnh - TTXVN


Khoảng 12 giờ ngày 21.3 xảy ra đám chạy tại nhà kho của bà Công Thị Vân, thuộc khu đô thị Bom La, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (Công an tỉnh Điện Biên) đã huy động gần 50 cán bộ, chiến sĩ cùng 8 xe cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do nhà kho chứa cây chít khô với thóc nên lửa âm ỉ bên trong nên rất khó dập tắt. Đến hơn 15 giờ, lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục nỗ lực để có thể dập tắt hoàn toàn đám cháy. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập đám cháy. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

QUỐC TẾ



Cho đến 11 giờ 30 ngày 21.3, thế giới đã có 275.992 người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 và 11.402 người tử vong tại 185 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng tại Italy, giới chức nước này xác nhận thêm 627 ca tử vong do dịch COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia Nam Âu này lên 4032 người. Số liệu thống kê của Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy cũng ghi nhận thêm 5986 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 47.021 trường hợp. Trong ảnh: Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện dã chiến Columbus được dựng lên tại Rome, Italy. Ảnh: THX/TTXVN


Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) thông báo, các vật thể trong vụ phóng sáng 21.3 của Triều Tiên đã bay xa 410 km và đạt độ cao tối đa là 50 km. Quân đội Hàn Quốc nhận định Bình Nhưỡng dường như đã bắn hai tên lửa tầm ngắn về vùng biển phía đông từ tỉnh Bắc Pyongan. Quân đội Hàn Quốc vẫn đang giám sát chặt chẽ động thái tiếp theo của Triều Tiên sau vụ phóng mới nhất này, duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó, đồng thời phối hợp với cơ quan tình báo của Mỹ để phân tích chi tiết về các vật thể này. Trong ảnh: Người dân theo dõi qua truyền hình tại nhà ga đường sắt ở Seoul vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, ngày 21.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Trước đà lây lan nhanh chóng của virus SARS-CoV-2 tại Anh khiến 3938 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 177 người tử vong, Thủ tướng Boris Johnson đã buộc phải đưa ra những biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo đảm sức khỏe cho người dân. Trong một tuyên bố tối 20.3 (giờ địa phương), Thủ tướng Johnson đã ra lệnh tất cả các điểm giải trí công cộng như nhà hát, rạp chiếu phim, các nhà hàng, quán bar hay phòng tập gym ở nước này phải đóng cửa để phòng tránh sự lây lan của bệnh dịch. Trước đó, Chính phủ Anh cũng đã thông báo sẽ đóng cửa toàn bộ các trường học trên cả nước từ ngày 20.3, dừng hoạt động của 40 ga tàu điện ngầm và xem xét phong tỏa một phần Thủ đô London để ngăn chặn dịch. Trong ảnh: Cảnh vắng lặng trên cây cầu Westminster ở London, Anh trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan mạnh. Ảnh: THX/TTXVN


Các chỉ số chứng khoán Mỹ lại tiếp tục trải qua một tuần giảm điểm mạnh, do tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chưa có dấu hiệu thuyên giảm, với số ca tử vong trên toàn cầu gia tăng. Chỉ số Dow Jones chốt phiên 20.3 giảm 913,21 điểm, hay 4,6%, xuống 19.173,98 điểm, mức thấp nhất kể từ ngày 10.10.2016. Chỉ số S&P 500 giảm 104,47 điểm, hay 4,3%, xuống 2.304,92 điểm, mức thấp nhất kể từ ngày 8.2.2017. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite giảm 271 điểm, hay 3,8%, xuống 6.879,52 điểm. Trong cả tuần, chỉ số Dow Jones mất 17,3%, chỉ số S&P 500 mất 14,98%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite mất 12,64%. Trong ảnh: Bảng chỉ số chứng khoán nhuộm sắc đỏ tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 21.3