Sự kiện nổi bật ngày 21.4

21/04/2021 19:34

Chủ tịch nước thành kính dâng hương tại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; khai mạc kỳ thi tuyển công chức... là những sự kiện nổi bật ngày 21.4

TRONG NƯỚC


Sáng 21.4 (tức mùng 10 tháng ba năm Tân Sửu), tại điện Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên đã có công dựng nước. Dự buổi lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo nhân dân trong cả nước và kiều bào. Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại điện Kính Thiên (đền Thượng). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sau gần 1 tháng triển khai, chương trình “Miền Di sản diệu kỳ” riêng tại TP Đà Nẵng đã thu hút khoảng hơn 80.000 lượt khách đến tham quan du lịch. Trong đó, các khu điểm du lịch lớn lượng khách tăng đáng kể như: Khu Du Lịch Sun World Bà Nà Hills đón hơn 47.800 lượt khách, Khu du lịch Núi Thần Tài đón hơn 10.000 lượt khách; tạo động lực để ngành du lịch sớm phục hồi, thúc đẩy các ngành khác cùng phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ - vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Trong ảnh: Khách du lịch tham quan tại Khu du lịch Núi Thần Tài (Đà Nẵng). Ảnh: Lễ Lâm – TTXVN


Ngày 21.4, Sở Y tế Đắk Nông chỉ đạo Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương khẩn trương xác định rõ nguyên nhân gây ngộ độc cho nhiều người. Trước đó, chiều tối 20/4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông tiếp nhận 28 người đến cấp cứu, nghi bị ngộ độc thức ăn với những triệu chứng: đau bụng, buồn nôn, nhức đầu…sau khi ăn cưới tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong. Trong ảnh: Bệnh nhân bị ngộ độc thức ăn đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN


Ngày 21.4, Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) tiến hành bàn giao cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) một con tê tê vàng để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Đây là loài động vật hoang dã cực kỳ nguy cấp, quý hiếm và đang được pháp luật bảo vệ theo nhóm B theo danh mục quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22.1.2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Trong ảnh: Con tê tê vàng có trọng lượng 0,2 kg là một cá thể ở giai đoạn con non, vừa mới sinh được vài tuần. Ảnh: Tường Quân - TTXVN


Thông tin từ Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ, gần một tháng qua, đơn vị đã phát hiện 3 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, thu giữ tổng cộng 10.260 bao gồm 2.260 bao nhãn hiệu Jet và 8.000 bao mang nhãn hiệu Hero cùng 7 xe mô tô của các đối tượng vận chuyển. Hiện Cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ đang tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện nêu trên để xác minh làm rõ việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Cán bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ kiểm đếm thuốc lá lậu bị phát hiện. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 21.4, Hội đồng Tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính tỉnh khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021. 252 thí sinh đủ điều kiện được chia thành 4 ca, thi trong ngày 22.4. Thí sinh phải tham gia 2 vòng thi, trong đó vòng 1 thi trắc nghiệm (trên máy tính) về kiến thức chung và ngoại ngữ; vòng 2 (thi viết) môn nghiệp vụ chuyên ngành. Các thí sinh thi đỗ vòng 1 mới được thi vòng 2, theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào ngày 8.5 tới. Theo kế hoạch, hội đồng sẽ tuyển dụng 131 chỉ tiêu liên quan đến các vị trí việc làm ở một số sở, ngành, UBND cấp huyện. Trong ảnh: Các thí sinh nghe phổ biến quy chế thi. Ảnh: Linh An

QUỐC TẾ


Ngày 20.4, (giờ địa phương), Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an của tháng 4, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã chủ trì phiên đối thoại của Hội đồng về tiến trình bầu cử và tình hình tại Somalia. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý chia sẻ lo ngại của các nước về những diễn biến gần đây tại Somalia, đồng thời đề nghị tất cả các bên liên quan cần ủng hộ một tiến trình chính trị do chính quốc gia này làm chủ và lãnh đạo.Nhân dịp này, Đại sứ cũng nhắc lại sự ủng hộ của Việt Nam đối với vai trò trung gian của Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực trong việc hỗ trợ giải quyết bế tắc chính trị tại Somalia. Bày tỏ sự ủng hộ của Việt Nam với người dân Somalia trong nỗ lực hướng tới hòa bình và ổn định. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc dưới sự chủ trì của Việt Nam. Ảnh: Khắc Hiếu – TTXVN


Ngày 20.4, Nhà Trắng đã tuyên bố ủng hộ dự luật của Hạ viện Mỹ, theo đó đưa thủ đô Washington D.C trở thành bang thứ 51 của nước này. Nhà Trắng nêu rõ dự luật này nhằm mang lại cho người dân thủ đô Washington D.C - những người nộp thuế liên bang nhưng không có đại diện trong Quốc hội lưỡng viện - có tiếng nói, có quyền bỏ phiếu và đại diện tại cơ quan lập pháp Mỹ. Trong ảnh: Quang cảnh Washington, D.C, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Hạm đội Biển Đen của Nga ngày 20.4 cho biết lực lượng này đã điều 20 tàu chiến tham gia tập trận với các cường kích Su-25SM3 của Quân khu miền Nam.Tham gia cuộc tập trận đáp trả đợt tấn công từ tàu của đối phương này còn có 3 phi đoàn chiến đấu cơ của Quân khu miền Nam, trang bị tên lửa tấn công. Các phi công bay ở độ cao rất thấp trong điều kiện phức tạp. Cuộc tập trận diễn ra theo kế hoạch kiểm tra sau đợt huấn luyện mùa đông. Trước đó, hơn 50 máy bay của Quân khu miền Nam được tái điều động đến Crimea nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng kiểm soát chiến đấu. Trong ảnh: Tàu hộ vệ Đô đốc Makarov của quân đội Nga. Ảnh: TASS/TTXVN


Ngày 21.4, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua của nước này đều ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay. Cụ thể, Ấn Độ ghi nhận 2.023 ca tử vong trong ngày 21.4, mức cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 182.553 ca. Trong khi đó số ca nhiễm theo ngày cũng thuộc nhóm cao nhất trên thế giới, với 295.041 ca, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 15,6 triệu ca. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bhopa, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN


Giới chức TP Columbus, bang Ohio (Mỹ) cho biết ngày 20.4 đã xảy ra vụ cảnh sát bắn chết một nữ thiếu niên da màu khi đang xử lý một vụ đâm dao. Vụ nổ súng này xảy ra tại khu vực phía Đông Nam của TP Columbus, sau khi cảnh sát nhận được thông báo về một vụ đâm dao. Hình ảnh camera được cảnh sát công bố vài giờ sau đó cho thấy viên cảnh sát đã nổ súng nhằm vào nữ thiếu niên da màu này khi nhìn thấy đối tượng này đang vung thứ được cho là dao và lao vào một phụ nữ đang bị ngã về phía sau. Ngay sau phát súng đó, nữ thiếu niên ngã đập vào một xe ô tô đang đỗ trên đường. Hình ảnh sau đó cho thấy có 1 con dao bếp nằm trên vỉa hè gần nơi nữ thiếu niên ngã xuống. Đối tượng được xác định là Makiyah Bryant, 16 tuổi. Trong ảnh: Hiện trường vụ cảnh sát bắn chết một nữ thiếu niên da màu khi đang xử lý một vụ đâm dao tại Columbus, Ohio, Mỹ. Ảnh: Reuters/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 21.4