Sự kiện nổi bật ngày 21.8

21/08/2019 18:36

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc tại An Giang; Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp xem xét một số báo cáo, tờ trình... là những sự kiện nổi bật ngày 21.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 21.8, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về tình hình sạt lở trên địa bàn.Trên địa bàn An Giang hiện có 51 điểm sạt lở, có nguy cơ ảnh hưởng đến 20.000 hộ dân. Trong 51 điểm sạt lở, có 7 điểm sạt lở, ảnh hưởng đến 5.400 hộ dân nằm trong danh sách rà soát của Thủ tướng Chính phủ giao cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra ngày càng phức tạp, nghiêm trọng, uy hiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Hiện khu vực đồng bằng sông Cửu Long có 564 điểm sạt lở, với tổng chiều dài trên 834 km. Trong đó, sạt lở bờ sông có 512 điểm, với tổng chiều dài sạt lở 566 km. Tình trạng sạt lở chủ yếu xảy ra dọc theo bờ sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ Tây… Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN


Ngày 21.8, tại Thủ đô Phnom Penh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đồng chủ trì khai mạc Kỳ họp lần thứ 17 của Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Campuchia (JC 17). Trước phiên khai mạc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Trong ảnh:Quang cảnh cuộc họp JC17. Ảnh: Long Hưng – TTXVN 


Từ ngày 17 - 21.8, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Qatar. Trong chương trình làm việc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai hội kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani; làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bin Abdullah Al-Sulaiti, Bộ trưởng Phát triển Hành chính, Lao động và các Vấn đề xã hội Yousuf Mohamed Al Othman Fakhroo; gặp gỡ cộng đồng người Việt, đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar. Trong ảnh: Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai hội kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Ảnh: Ngự Bình-TTXVN


Ngày 21.8, tại TP Lào Cai và huyện Bát Xát (Lào Cai), Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức diễn tập ứng phó lũ ống, lũ quét, sạt lở và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai năm 2019. Cuộc diễn tập lần này có hơn 1.000 người tham gia diễn tập thực binh; 250 đại biểu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Quân khu 2... cùng đại biểu 7 tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ đến dự, tham quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Nội dung diễn tập được chia thành hai giai đoạn chính: Diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh. Trong ảnh: Cuộc diễn tập nhằm mục đích giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN


Ngày 21.8, Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe ô tô chở khách, khiến  ít nhất 24 người bị thương và 1 trường hợp tử vong khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng hơn 2 giờ ngày 21.8, xe giường nằm biển kiểm soát 51B-402.70, do ông Võ Song Tân điều khiển theo lộ trình từ TP Nha Trang đi TP Đà Lạt (Lâm Đồng), khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Võ Nguyên Giáp và quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã tông vào bên hông xe giường nằm biển kiểm soát 78B-009.38, do ông Nguyễn Tấn Thạch, trú tại huyện Tuy An (Phú Yên) đang lưu thông theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Phú Yên. Trong ảnh: Đầu xe ô tô 51B-402.70 biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn. Ảnh: Tiên Minh – TTXVN


Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Xương (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết đơn vị này vừa bắt giữ 1 xe ô tô vận chuyển 260 kg thịt lợn, da lợn ôi thiu đang trên đường đi tiêu thụ. Theo đó, vào lúc 8 giờ ngày 21.8, tại km 290 quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Hà Trung, tổ công tác của Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Xương đã dừng kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 29B-124.73, do Đặng Thế Việt (sinh năm 1990, ở Trác Văn, Duy Tiên, Hà Nam) điều khiển. Qua kiểm soát phát hiện trên xe chở 260 kg thịt lợn, da lợn đã bốc mùi ôi thiu, không có giấy tờ nguồn gốc. Lái xe khai nhận, số hàng trên được vận chuyển từ Hưng Yên đi Thanh Hóa tiêu thụ. Trong ảnh: Lực lượng chức năng thu giữ số thịt lợn, da lợn ôi thiu. Ảnh: Hoa Mai – TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 21.8, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 8 xem xét một số báo cáo, tờ trình của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 3.11.2009 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa IX) về "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", "về công tác dân tộc", "về công tác tôn giáo" do Ban Dân vận Tỉnh ủy trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu báo cáo cần khẳng định qua 10 năm thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở tỉnh ta thu được những kết quả quan trọng. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân được tăng cường, tạo sự đồng thuận cao... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 8. Ảnh: Ngọc Hùng


Chiều 21.8, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND TP Hải Dương về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021; mở rộng địa giới hành chính TP Hải Dương; điều chỉnh địa giới hành chính một số phường, xã và thành lập 2 phường thuộc TP Hải Dương. Đoàn giám sát đề nghị thành phố tiếp tục có những giải pháp tháo gỡ những khó khăn, nhất là trong công tác cán bộ khi nhập 2 xã An Châu, Thượng Đạt. Quan tâm phát triển hạ tầng giao thông tại các địa phương sau khi sáp nhập, nâng cấp lên phường để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực khi thành phố mở rộng địa giới hành chính... Trong ảnh: Đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Biên


QUỐC TẾ


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20.8 đã bày tỏ sự ủng hộ về việc Nga trở lại Nhóm G8, nhấn mạnh rằng "sẽ phù hợp hơn nhiều" khi Moskva là thành viên trong nhóm các cường quốc thế giới. Thông điệp trên được "ông chủ Nhà Trắng" đưa ra chỉ vài ngày trước khi khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Pháp. Khi còn có Nga là thành viên Nhóm các nước công nghiệp phát triển có 8 nước thành viên (gọi tắt là G8). Năm 2014, Nga bị loại khỏi nhóm này do mâu thuẫn với phương Tây xung quanh vấn đề nước này sáp nhập trở lại bán đảo Crimea. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản, ngày 28.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.8, Ngoại trưởng các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc hội đàm tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo hãng thông tấn Kyodo, dự kiến tại cuộc hội đàm 3 bên này, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha sẽ thảo luận về lịch trình cho hội nghị thượng đỉnh 3 bên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thể diễn ra cuối năm nay tại Trung Quốc. Ngoài ra, 3 quan chức ngoại giao hàng đầu này có thể cũng khẳng định 3 nước sẽ tiếp tục hợp tác để đạt được phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Trong ảnh: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (giữa), Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono (phải) và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha (trái) tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 21.8. Ảnh: YONHAP/TTXVN


Ngày 21.8, Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố nước này sẽ tham gia sứ mệnh do Mỹ dẫn đầu bảo vệ tuyến vận tải biển qua Eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng sau một loạt vụ việc nhằm vào tàu chở dầu trong khu vực. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Morrison nêu rõ sự đóng góp của Australia sẽ giới hạn về phạm vi cũng như thời gian. Trong ảnh: Tàu chở hàng di chuyển tại Vùng Vịnh, ngoài khơi thành phố cảng Bandar Abbas của Iran. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.8, tại Hàn Quốc, Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun tuyên bố, Washington sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Bình Nhưỡng về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Phát biểu trên được ông Biegun đưa ra sau cuộc gặp đặc phái viên Hàn Quốc về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon tại Hàn Quốc. Ông Biegun nói: "Chúng tôi sẵn sàng tham gia (cuộc đối thoại cấp chuyên viên với Triều Tiên) ngay sau khi chúng tôi nhận được thông tin từ các đối tác ở Triều Tiên". Trong ảnh: Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon (phải) và Đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun tại cuộc hội đàm ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 21.8. Ảnh: YONHAP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 21.8