Sự kiện nổi bật ngày 21.9

21/09/2020 20:13

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Công ty TikTok Global sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng... là những sự kiện nổi bật ngày 21.9.

TRONG NƯỚC



Ngày 21.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để cho ý kiến về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN



Ngày 21.9, tại TP Phủ Lý, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 322 đại biểu đại diện cho hơn 50.000 đảng viên của Đảng bộ. Hà Nam là đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức đại hội. Dự Đại hội có đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN



Ngày 21.9, tại tỉnh Bắc Ninh diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên giữa Bộ Công thương, UBND tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH Samsung điện tử Việt Nam về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công thương, UBND tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH Samsung điện tử Việt Nam về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Ngày 21.9, diễn đàn Chính phủ - phi Chính phủ ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 15 được tổ chức trực tuyến. Đây là sự kiện hàng năm được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển (SOMSWD) với chủ đề: "Tăng cường khả năng phục hồi và đoàn kết gia đình: Vượt qua nghịch cảnh và thích nghi với trạng thái bình thường mới". Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội với vai trò là cơ quan đầu mối của Việt Nam trong hợp tác ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển đã chủ trì tại điểm cầu Việt Nam. Trong ảnh: Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN



Ngày 21.9, Tòa án Nhân dân TP Chí Minh đã đưa 17 bị cáo là thành viên của tổ chức “Triều đại Việt” ra xét xử sơ thẩm về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngoài tội danh trên, kẻ cầm đầu vụ án là Nguyễn Khanh (sinh năm 1964, thường trú ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) còn bị xét xử về tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ theo Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015 cùng 3 bị cáo khác. Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 21.9, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 yêu cầu các thành viên tiểu ban bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, phối hợp chặt chẽ để chủ động chỉ đạo, điều hành, làm tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch triển khai ngay việc trang trí, tuyên truyền trực quan và chuẩn bị tổ chức các triển lãm, trưng bày, các chương trình chào mừng đại hội theo đúng kế hoạch đề ra. Báo Hải Dương, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tập trung xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng, tin, bài hướng tới đại hội; chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, chuẩn bị nội dung số báo trọng tâm, phóng sự chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII... Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì cuộc họp Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Hoàng Biên



Sáng 21.9, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Kinh Môn phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tổ chức Ngày hội hiến máu “Kinh Môn ngàn trái tim hồng” năm 2020 tại Nhà văn hoá trung tâm thị xã. Hơn 800 cán bộ, viên chức, người lao động ở các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn, nhân dân các phường, xã An Lưu, Hiệp An, Thái Thịnh, Minh Hòa, Hiến Thành, Long Xuyên đăng ký hiến máu tình nguyện. Kết quả thu được 240 đơn vị máu. Trong ảnh: Cán bộ, viên chức, người lao động ở các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thị xã hiến máu tình nguyện. Ảnh: Nguyễn Hậu



Ngày 21.9, phần lớn các trường tiểu học trong tỉnh đã tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. Riêng tại TP Hải Dương, 9 trong tổng số 31 trường tiểu học tổ chức dạy 2 buổi/ngày, còn lại vẫn dạy 1 buổi/ngày. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết những trường chưa tổ chức dạy 2 buổi/ngày do chưa chuẩn bị được đầy đủ các điều kiện ăn bán trú. Phòng đã báo cáo UBND thành phố cho phép các trường này tạm thời vẫn dạy 1 buổi/ngày, nhưng chậm nhất hết ngày 25.9 phải dạy 2 buổi/ngày theo quy định. Trong ảnh: Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Tân Bình (TP Hải Dương) trong giờ học tiếng Việt. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ



Kênh truyền hình NBC Chicago của Mỹ đưa tin lực lượng thực thi pháp luật nước này ngày 20.9 đã bắt giữ một đối tượng bị tình nghi gửi phong bì chứa chất độc ricin tới Nhà Trắng. Theo nguồn tin trên, nghi phạm bị bắt giữ khi tìm cách nhập cảnh từ Canada vào Mỹ. Trước đó, truyền thông Mỹ ngày 19.9 đưa tin nhà chức trách đã chặn một phong bì chứa chất độc gửi đến Nhà Trắng. Theo báo The New York Times và kênh truyền hình CNN, phong bì này bị phát hiện đầu tuần trước tại một trung tâm thư tín của Chính phủ và đã bị chặn trước khi được chuyển tới nơi nhận. Trong ảnh: Nhà Trắng ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 21.9, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thông báo sẽ dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế trên cả nước, trừ Auckland - thành phố đông dân nhất nước này. Theo đó, mức cảnh báo tại TP Auckland sẽ hạ xuống cấp 2 từ ngày 24.9 tới. Với mức này, các sự kiện được phép diễn ra với số người tham gia không quá 100 người. Trong khi đó, những thành phố còn lại sẽ chuyển xuống mức cảnh báo cấp 1 từ đêm 21.9. Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi chờ xe buýt tại Wellington, New Zealand. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 21.9, Tập đoàn ByteDance của Trung Quốc - công ty mẹ của ứng dụng TikTok - thông báo Công ty TikTok Global sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) nhằm nâng cao tính minh bạch và cấu trúc quản trị doanh nghiệp cho công ty sẽ kiểm soát hoạt động của nền tảng chia sẻ video này tại Mỹ. Trong thông báo, đại diện Tập đoàn ByteDance cho biết TikTok Global cũng sẽ thực hiện đợt chào bán trước IPO, theo đó, ByteDance sẽ giữ 80% số cổ phần trong công ty này. Trong ảnh: Biểu tượng của Tập đoàn ByteDance tại tòa nhà ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN



Ít nhất 8 người đã thiệt mạng sau vụ sập một tòa nhà chung cư ở bang Maharashtra của Ấn Độ sáng sớm 21.9. Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra tại một khu chung cư 3 tầng ở TP Bhiwandi, cách Mumbai 38 km. Hiện 20-25 người bị chôn vùi trong đống đổ nát, trong khi người dân địa phương đã đưa được khoảng 20 người ra ngoài. Lực lượng ứng phó với thảm họa quốc gia của Ấn Độ đã được điều động tới hiện trường. Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang diễn ra khẩn trương. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập tại TP Bhiwandi, bang Maharashtra, Ấn Độ ngày 21.9. Ảnh: TechFinGuy/TTXVN



Tại lễ trao giải Emmy 2020 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, series phim hài Schitt's Creek đã gặt hái 7 giải thưởng, trong đó có giải series phim hài xuất sắc nhất; các giải nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và nam, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất xướng tên nữ diễn viên người Canada Catherine O'Hara cùng hai cha con Eugene Levy, Daniel Levy và nữ diễn viên Annie Murphy. Đặc biệt, Daniel Levy được 3 giải gồm biên kịch, đạo diễn và nam diễn viên phụ. Trong ảnh (chụp từ màn hình): Nữ diễn viên người Canada Catherine O'Hara được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong series phim hài Schitt's Creek tại lễ trao giải Emmy 2020 được tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 20.9. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 21.9