Sự kiện nổi bật ngày 22.10

22/10/2019 18:32

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ đăng quang của Nhật Hoàng Naruhito; Thực hiện các dự án giao thông phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị... là những sự kiện nổi bật ngày 22.10.

TRONG NƯỚC


Nhận lời mời của Chính phủ Nhật Bản, ngày 22.10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Lễ đăng quang của Nhật Hoàng Naruhito tại Tokyo. Việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ đăng quang của Nhật Hoàng Naruhito thể hiện Việt Nam rất coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản, được Chính phủ, Hoàng gia Nhật Bản đánh giá cao, có ý nghĩa quan trọng đối với việc tăng cường, thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa hai nước trong thời gian tới cũng như thắt chặt hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoàng gia Nhật Bản. Trong ảnh: Đại diện Chính phủ Nhật Bản đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Narita, Tokyo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 22.10, Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, phương hướng năm 2020; Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; Dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước và việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015. Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và  đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Bắc Giang thảo luận ở tổ. Ảnh:Trọng Đức - TTXVN


Ngày 22.10, tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự Lễ đón chiếc máy bay thứ 100 trong đội tàu bay của Vietnam Airlines. Theo đó, “đôi cánh” thứ 100 trong đội tàu bay của Vietnam Airlines là chiếc Boeing 787-10 thứ ba trong tổng số 8 chiếc hãng tiếp nhận từ tháng 8.2019 đến tháng 3.2021. Là loại tàu bay lớn nhất Việt Nam hiện nay, dòng máy bay này đã góp phần gia tăng sản lượng đáng kể cho Vietnam Airlines khi chỉ trong vòng 2 tháng, 2 chiếc Boeing 787-10 đầu tiên của hãng đã thực hiện gần 140 chuyến bay, vận chuyển an toàn tuyệt đối hơn 83.000 lượt hành khách trên các đường bay giữa Hà Nội - TP Hồ Chí Minh và Việt Nam - Hàn Quốc. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các đại biểu và phi hành đoàn tại buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 22.10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự buổi Lễ công bố xuất khẩu lô sản phẩm sữa đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc theo Nghị định thư ký giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 26.4. Lễ công bố xuất khẩu lô sản phẩm sữa đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đánh dấu một sự kiện đặc biệt quan trọng đối với ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và ngành sữa nói riêng trong nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu nông sản chất lượng cao sang các thị trường tiềm năng; nhất là thị trường Trung Quốc. Theo đó, Công ty CP Sữa TH là doanh nghiệp đầu tiên đủ điều kiện được cấp mã số để xuất khẩu 2 nhóm sản phẩm sữa gồm sữa tiệt trùng và sữa bổ sung hương liệu tự nhiên - Sterilized milk và Modified milk sang thị trường Trung Quốc. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ xuất khẩu lô sữa đầu tiên giữa TH và đối tác Trung Quốc. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN



Ngày 22.10, tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Thứ trưởng Công thương Việt Nam Trần Quốc Khánh và Thứ trưởng phụ trách thương mại, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) Kim Yong-rae đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Hàn Quốc về hợp tác năng lượng, công nghiệp và thương mại. Trong bối cảnh thương mại khu vực và thế giới đang có nhiều khó khăn, kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng góp phần đẩy mạnh quan hệ kinh tế - thương mại song phương, cũng sẽ là bước chuẩn bị cho nội dung của Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Hàn Quốc và các chuyến thăm chính thức song phương của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian tới. Trong ảnh: Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Hữu Tuyên - TTXVN 


Ngày 22.10, tại TP Huế, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức khai mạc Hội diễn Đội tuyên truyền văn hóa tuyến biên giới, biển đảo lần thứ X, khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2019 với chủ đề "Biên cương bình yên và phát triển”. Hội diễn có sự tham gia của hơn 300 cán bộ, diễn viên đến từ 13 đội tuyên truyền văn hóa thuộc Bộ đội Biên phòng các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong ảnh: Tiết mục tham gia hội diễn của đội tuyên truyền văn hóa thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 22.10, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra các dự án giao thông tại TP Chí Linh. Kiểm tra thực tế tại nơi đề xuất xây dựng cầu Đồng Việt nối TP Chí Linh và huyện Yên Dũng (Bắc giang), địa điểm đề xuất làm cầu Bình mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định triển khai hai dự án trên là cần thiết, phù hợp với thực tế, góp phần thông thương, kết nối phát triển kinh tế-xã hội của TP Chí Linh và tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Đường bộ, các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu phương án để thực hiện các dự án giao thông phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị và kế hoạch sử dụng đất trong tương lai. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra địa điểm thực hiện các dự án giao thông tại TP Chí Linh. Ảnh: Trung Tuân


Ngày 22.10, Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại các huyện Gia Lộc, Nam Sách về xử lý đất dôi dư, xen kẹp và thực hiện chủ trương không lấp ao, hồ trong tỉnh. Phát biểu kết luận các cuộc giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nêu rõ hạn chế của các địa phương trong quản lý, sử dụng quỹ đất công ích là còn thiếu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lâu dài; chưa kiên quyết trong xử lý các vi phạm. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND các huyện cần tích cực tuyên truyền, quán triệt cán bộ, người dân chấp hành nghiêm các quy định về đất đai; xây dựng các giải pháp quản lý đất đai thông qua kế hoạch, quy hoạch cụ thể. Xử lý nghiêm việc cấp đất, bán đất trái thẩm quyền.... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích khảo sát trực tiếp về xử lý đất dôi dư, xen kẹp tại xã Quang Minh (Gia Lộc). Ảnh: Trung Thu


Chiều 22.10, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Đề án “Phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2016 - 2020” tại huyện Thanh Miện. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị huyện Thanh Miện khai thác tối đa tiềm năng khu du lịch sinh thái đảo Cò. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút khách du lịch đến tham quan. Tạo điều kiện để học sinh có cơ hội trải nghiệm tại đây, từ đó giúp các em có ý thức trách nhiệm bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Với tiềm năng du lịch sẵn có, Thanh Miện nên phát triển loại hình du lịch homestay gắn với du lịch sinh thái để tạo thêm điểm nhấn cho khu du lịch. Trong ảnh: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn kiểm tra thực tế tại khu du lịch sinh thái đảo Cò. Ảnh: Hà Nga

QUỐC TẾ


Ngày 22.10, Hạ viện Anh đưa ra thảo luận một dự luật mới về Brexit, được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận mà Thủ tướng Boris Johnson đã đạt được cuối tuần trước với Liên minh châu Âu (EU). Trước đó, chiều 21.10, Chính phủ Anh đã đệ trình dự luật "Thỏa thuận rút lui", là văn bản luật pháp chi tiết về việc đưa thỏa thuận Brexit mới vào hệ thống luật trong nước. Đây được coi là nỗ lực của Chính phủ Anh nhằm đẩy nhanh việc Quốc hội thông qua thỏa thuận Brexit mới. Trong ảnh: Toàn cảnh một phiên thảo luận tại Quốc hội Anh ở Thủ đô London ngày 19.10. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 22.10, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo quốc gia này đã được trao quyền sở hữu một tàu chở hàng của Triều Tiên bị bắt giữ vì vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế. Trước đó, tàu của Triều Tiên có tên Wise Honest bị bắt giữ khi đang chở khối lượng than đá trị giá khoảng 3 triệu USD trên vùng biển Indonesia hồi năm ngoái. Tàu sau đó được giao nộp cho giới chức Mỹ và là tàu đầu tiên bị phía này bắt giữ. Trong ảnh (tư liệu): Tàu chở hàng Wise Honest của Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 15 cảnh sát đã thiệt mạng, 2 người bị thương và 8 phiến quân bị tiêu diệt sau khi hơn 10 tay súng Taliban tấn công một chốt kiểm tra an ninh tại tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan rạng sáng 22.10. Giới chức tỉnh Kunduz cho biết nhóm phiến quân đã tấn công chốt an ninh của lực lượng cảnh sát địa phương tại huyện Ali Abad, phía nam thủ phủ Kunduz của tỉnh cùng tên. Giao tranh dữ dội giữa cảnh sát và phiến quân kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Sau đó, lực lượng cảnh sát quốc gia đã đến hiện trường và phong tỏa khu vực trên. Những người bị thương đã được nhập viện. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh Afghanistan được triển khai tới hiện trường một vụ tấn công ở tỉnh Balkh ngày 21.4.2017. Ảnh: AFP/TTXVN


Cơ quan cứu hỏa và khẩn cấp New Zealand cho biết chiều 22.10, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng lên tại công trường xây dựng trung tâm hội nghị Sky City ở trung tâm TP Auckland, khiến 1 người mất tích và 1 người bị thương nặng. Ít nhất 100 nhân viên cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy. Nguyên nhân hỏa hoạn được cho là do đèn hàn đã khiến ngọn lửa bùng lên ở mái nhà. Trong ảnh: Khói bốc lên từ công trường xây dựng ở trung tâm TP Auckland, New Zealand sau vụ hỏa hoạn ngày 22.10. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 22.10