Sự kiện nổi bật ngày 22.3

22/03/2020 18:25

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc trực tuyến với 50 điểm cầu trong toàn quân để kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 là sự kiện nổi bật ngày 22.3.

TRONG NƯỚC


Chiều 22.3, tại Cục Quân y, Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc trực tuyến với 50 điểm cầu trong toàn quân để kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có các điểm cầu được sử dụng làm khu cách ly. Báo cáo tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn cho biết, tính đến 6h sáng nay, số người cách ly tập trung trong doanh trại quân đội là 34.734 người (17.910 người đã hết cách ly và 16.538 người đang cách ly). Trong quân đội chưa xác định người mắc, tổng số cách ly là 426 người (176 người đã hết cách ly và 248 người đang cách ly). Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, trừ trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao); tạm dừng hiệu lực Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân. Các biện pháp nêu trên được áp dụng từ 0 giờ ngày 22. 3. Trong ảnh: Các nhân viên y tế được tăng cường tại sân bay quốc tế Nội Bài để hỗ trợ việc mẫu xét nghiệm hành khách nhập cảnh. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN


Sáng 22.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 31 đối tượng để tiếp tục điều tra về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 20.3, Tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an kết hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh An Giang và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiến hành kiểm tra nhà ông Huỳnh Kim Anh, tại tổ 22, ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Bá Bình, sinh năm 1981, trú tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang cùng nhiều đối tượng khác đang tổ chức cho hàng chục đối tượng đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Khi phát hiện lực lượng công an, lợi dụng đêm tối các đối tượng bỏ chạy, nhưng Bình cùng 30 đối tượng khác bị bắt giữ. Trong ảnh: Lực lượng chức năng đưa các đối tượng về trụ sở Công an. Ảnh: Công Mạo-TTXVN


Đến 17 giờ ngày 22.3, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đã kịp thời khống chế, không cho cháy lan vụ cháy xảy ra tại một bãi chứa lốp xe cũ trên địa bàn phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy được phát hiện vào lúc 13 giờ 50 phút tại một bãi chứa lốp xe cũ trong vườn tràm thuộc quản lý của Sư đoàn 7, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, địa chỉ đường Bùi Văn Bình, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo điều tra ban đầu của lực lượng chức năng , chất cháy chủ yếu là lốp xe, cỏ khô, diện tích bị cháy ở khu vực có cỏ khô, vườn tràm là khoảng 3.000 m2. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. Ảnh: Văn Việt - TTXVN


Ngày 22.3, Thành đoàn Tp Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng môi trường học tập an toàn cho học sinh. Đội hình gồm 200 y bác sĩ trẻ, nhân viên các phòng khám, bệnh viện trực thuộc các trường đại học, hội viên Hội Thầy thuốc trẻ thành phố cùng sinh viên năm thứ 4, 5, 6 của các trường có đào tạo về ngành y phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ thành phố, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chung tay cùng chính quyền và nhân dân phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Trong ảnh: Lãnh đạo Thành đoàn trao tặng trang thiết bị y tế cho các chiến sĩ tình nguyện tham gia đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

QUỐC TẾ


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng 22.3 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát một vụ thử nghiệm “vũ khí dẫn đường chiến thuật" vừa mới được phát triển. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã bắn các vật thể dường như là 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn. KCNA nêu rõ đây là loại mới nhất trong một loạt các hệ thống vũ khí vừa được phát triển, khẳng định “Vụ bắn thử là nhằm tái khẳng định và trình diễn cho các sỹ quan chỉ huy Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) thấy các đặc tính chiến thuật và sức mạnh của hệ thống vũ khí mới, vốn dự kiến sẽ được chuyển giao cho các đơn vị của KPA”. Trong ảnh: Vụ thử nghiệm vũ khí dẫn đường chiến thuật mới tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên ngày 21.3. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21.3 cho biết, Mỹ đã đạt được một thỏa thuận với Canada và Mexico nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng về tình hình lây lan dịch bệnh COVID-19, Tổng thống Trump nêu rõ: "Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận với Canada và Mexico về các quy định đi lại mới tại các khu vực biên giới phía Bắc và phía Nam của chúng tôi để ngăn chặn sự xâm nhập của virus SARS-CoV-2, đồng thời vẫn duy trì việc giao thương. Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận hiệu quả với Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mexico Lopez Obrador". Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phía trước) trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 13.3.2020. Ảnh: THX/TTXVN


Chính phủ Australia ngày 22.3 thông báo bổ sung thêm một gói hỗ trợ tài chính mới trị giá 66 tỷ AUD (tương đương 39,6 tỷ USD) cho các doanh nghiệp và người lao động địa phương, nhằm vượt qua đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Đây là gói cứu trợ kinh tế thứ hai được Canberra tung ra, sau chưa đầy 10 ngày công bố gói kích cầu đầu tiên trị giá 17,6 tỷ AUD (tương đương 10,56 tỷ USD). Trong ảnh: Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho người dân tại Canberra, Australia ngày 20/3, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN


Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến 21 giờ giờ GMT ngày 21.3 (4 giờ giờ Việt Nam ngày 22.3), hơn 12.000 người đã tử vong trên toàn cầu kể từ khi dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra bùng phát vào tháng 12.2019. Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm 32.485 ca nhiễm mới, khiến tổng số ca nhiễm toàn cầu vượt con số 300.000 (303.001 trường hợp). Số ca tử vong tính tới 4 giờ sáng 22.3 (giờ Việt Nam) là 12.944 người. Trong số này, Italy đã ghi nhận 4.825 ca tử vong trong tổng số 53.758 trường hợp mắc COVID-19 và 6.072 người đã phục hồi. Trong khi đó, Trung Quốc đã ghi nhận 81.008 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, với 3.225 trường hợp tử vong và 71.740 người đã phục hồi. Những quốc gia có số ca tử vong cao sau Italy và Trung Quốc là Iran với 1.556 ca tử vong, Tây Ban Nha với 1.326 ca tử vong và Pháp với 562 ca tử vong. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Strasbourg, Pháp, ngày 16.3. Ảnh: AFP/ TTXVN


Một trận động đất có độ lớn 5,3 đã xảy ra tại thủ đô Zagreb của Croatia ngày 22.3, làm sập một tòa nhà và khiến một thiếu niên 15 tuổi thiệt mạng. Động đất đã khiến nhiều tòa nhà hư hại, nhiều xe cộ bị chôn vùi trong đống đổ nát và gây một số đám cháy. Trong ảnh: Cảnh đổ nát sau trận động đất tại Zagreb, Croatia, ngày 22.3. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 22.3